Mỹ cảnh báo ớn lạnh nếu Thổ Nhĩ Kỳ làm điều này với Nga

Mỹ đe dọa Thổ Nhĩ Kỳ sẽ lãnh "hậu quả nghiêm trọng" nếu nước này mua hệ thống tên lửa phòng không S-400 của Nga. Điều này được tuyên bố bởi người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ, Charlie Summers, tờ Hill đưa tin.

Cụ thể, theo ông, quan hệ giữa Ankara và Washington trong lĩnh vực quân sự sẽ có thể xuống cấp nghiêm trọng.
"Nếu Thổ Nhĩ Kỳ mua S-400, họ sẽ không nhận được máy bay chiến đấu F-35 và hệ thống tên lửa phòng không Patriot", ông Summers nói.
My canh bao on lanh neu Tho Nhi Ky lam dieu nay voi Nga
Hệ thống phòng không S-400. 
Hợp đồng cung cấp cho Thổ Nhĩ Kỳ hệ thống tên lửa phòng không S-400 được ký năm 2017 đã gây ra xích mích ngoại giao giữa Ankara và Washington, đòi hỏi đồng minh Thổ Nhĩ Kỳ phải từ bỏ tổ hợp của Nga để ủng hộ hệ thống phòng không Patriot của Mỹ.
Ankara đã có lập trường vững chắc trong vấn đề này và không có kế hoạch từ bỏ S-400 ngay cả khi mua Patriot. Những chủ đề này, theo chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ, là không liên quan đến nhau.
Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Hulusi Akar trước đó cho biết, việc triển khai hệ thống tên lửa phòng không S-400 của Nga tại Thổ Nhĩ Kỳ sẽ bắt đầu vào tháng 10.2019.
"Việc lắp đặt hệ thống phòng không S-400 ở Thổ Nhĩ Kỳ sẽ bắt đầu vào tháng 10 năm 2019. Quyết định về khu vực triển khai hệ thống tên lửa phòng không sẽ được Bộ Tư lệnh Không quân Thổ Nhĩ Kỳ đưa ra", ông Akar nói.
Đồng thời, ông nhấn mạnh rằng "việc mua hệ thống tên lửa phòng không S-400 không phải là vấn đề ưu tiên, mà là yêu cầu cấp thiết của an ninh quốc gia".

Hình ảnh những phi công da màu của Mỹ trong Thế chiến II

Trước năm 1940, người Mỹ gốc Phi gần như không được ứng tuyển vào làm phi công trong lực lượng không quân nước này bởi nạn phân biệt chủng tộc, bất chấp những cống hiến của họ cho Quân đội.

Hinh anh nhung phi cong da mau cua My trong The chien II
 Trước khi Tuskegee Airmen (một nhóm phi công quân sự người Mỹ gốc Phi chiến đấu trong Thế chiến II) được thành lập, chưa từng có người Mỹ gốc Phi nào được trở thành phi công quân sự trong Không lực Mỹ. Eugene Bullard (phải) được biết đến là phi công người Mỹ gốc Phi đầu tiên phục vụ trong không quân Pháp từ thế chiến thứ Nhất, vì ông bị từ chối được phục vụ trong không quân Mỹ (Ảnh: University of Georgia)

Soi súng bắn tỉa bảo vệ Tổng thống Mỹ tại khách sạn Marriott

(Kiến Thức) - Từ những hình ảnh hiếm hoi tại khách sạn Marriott, khẩu súng bắn tỉa mà mật vụ Mỹ sử dụng bảo vệ Tổng thống Donald Trump chính là Mk 13 Mod 7 – mẫu vũ khí mới nhất của lính bắn tỉa Thủy quân Lục chiến Mỹ.

Soi sung ban tia bao ve Tong thong My tai khach san Marriott
 Theo đó Mk 13 Mod 7 là một trong nhiều loại vũ khí được Cơ quan Mật vụ Mỹ (United States Secret Service - USSS) sử dụng để bảo vệ an toàn tuyệt đối cho Tổng thống Mỹ Donald Trump trong chuyến đi đến Hà Nội để dự Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều làn 2 vào cuối tháng 2 vừa qua. Nguồn ảnh: Zing.

Đáng gờm hệ thống tên lửa phòng không tiên tiến Sosna của Nga

(Kiến Thức) - Kể từ khi được giới thiệu tại Diễn đàn quân sự quốc tế Army 2018, tổ hợp tên lửa phòng không Sosna của Nga giành được sự quan tâm đặc biệt từ các khách hàng trong khu vực Đông Nam Á.

Dang gom he thong ten lua phong khong tien tien Sosna cua Nga
 Công ty High Precision Systems thuộc Tập đoàn công nghệ nhà nước Rostec của Nga lần đầu tiên đã giới thiệu tổ hợp phòng không Sosna tại Diễn đàn quân sự quốc tế Army 2018 ở ngoại ô Moscow. Ảnh: AR.

Dang gom he thong ten lua phong khong tien tien Sosna cua Nga-Hinh-2
  Tổ hợp tên lửa phòng không tầm ngắn Sosna, được lắp đặt trên khung gầm xe bọc thép đa năng MT-LB, có thể tiêu diệt mọi mục tiêu trên không, kể cả vũ khí có độ chính xác cao như tên lửa hành trình, ở phạm vi tối đa hơn 10km và ở độ cao 5.000 mét. Ảnh: AR.

Đọc nhiều nhất

Tin mới