Mỹ bắt kẻ gác chân lên bàn Chủ tịch Hạ viện Pelosi

Richard Barnett bị bắt ở bang Arkansas và là một trong số nhiều người biểu tình đột nhập toà nhà Quốc hội Mỹ hôm 6/1.

Theo ABC News, Richard Barnett, 60 tuổi, bị buộc tội cố ý vào và ở trong khu vực cấm của toà nhà, xâm nhập một cách bạo lực, có hành vi vô tổ chức tại khu vực Quốc hội Mỹ và ăn cắp tài sản công.

Mỹ bắt kẻ gác chân lên bàn Chủ tịch Hạ viện Pelosi ảnh 1
Đối tượng Richard Barnett.

Đến nay, Bộ Tư pháp Mỹ đã buộc tội 15 đối tượng tham gia cuộc tấn công Đồi Capitol, trong đó có một người đàn ông mang theo 11 quả bom xăng trong xe tải. Công tố viên liên bang Ken Kohl cho biết, danh sách này còn có một chính trị gia bang Tây Virginia.

Bộ Tư pháp Mỹ khẳng định những kẻ gây náo loạn ở toà nhà Quốc hội Mỹ sẽ phải đối mặt với các tội danh xúi giục và nổi loạn. Quyền Bộ trưởng Tư pháp Jeffrey Rosen mô tả hành động của họ là nhằm vào chính phủ và nền pháp quyền, đồng thời tuyên bố những người liên quan sẽ "đối mặt với toàn bộ hậu quả hành động".

Trong cuộc biểu tình ủng hộ Tổng thống Donald Trump ngày 6/1, hàng trăm người đã xâm phạm vòng ngoài của tòa nhà Quốc hội Mỹ trong lúc các thành viên Hạ viện và Thượng viện đang họp chứng thực phiếu bầu đại cử tri ủng hộ Tổng thống đắc cử Joe Biden.

Một số người thậm chí đột nhập vào bên trong, xông vào các khu vực cấm nhưng phần lớn đã rời toà nhà mà không bị bắt giữ.

Mỹ bắt kẻ gác chân lên bàn Chủ tịch Hạ viện Pelosi ảnh 2
Cảnh sát Mỹ truy bắt những người gây bạo loạn tại Quốc hội hôm 6/1. Ảnh: TMZ.

CNN cho biết, Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) và cảnh sát đang rốt ráo truy lùng những người gây bạo loạn chưa xác định được danh tính.

"FBI đang tìm kiếm thông tin hỗ trợ xác định những cá nhân đã tích cực kích động bạo lực ở Washington D.C. FBI sẽ nhận thông tin và hình ảnh để tìm ra những người gây bạo loạn", FBI kêu gọi người dân hỗ trợ trong thông báo đăng trên trang web chính thức của cơ quan này.

Bạo loạn ở Điện Capitol: Ông Trump có thể bị cáo buộc tội gì?

(Kiến Thức) - Theo một chuyên gia về luật, sau vụ bạo loạn ở Điện Capitol vừa qua, Tổng thống Trump có thể sẽ bị cáo buộc tội "kích động hành vi gây bạo loạn" hoặc "cố ý lật đổ chính phủ Mỹ".

Hôm 6/1 (giờ địa phương), hàng trăm người tham gia một cuộc mít tinh ủng hộ Tổng thống Mỹ Donald Trump bên ngoài Nhà Trắng đã tới tòa nhà Quốc hội gây hỗn loạn.

Tổng thống Trump thừa nhận chiến thắng của ông Biden

Trong video mới đăng trên Twitter ngày 7/1, Tổng thống Trump thừa nhận chiến thắng của ông Joe Biden, đồng thời lên án vụ bạo loạn xảy ra ở trụ sở quốc hội.

"Quốc hội đã chứng nhận kết quả bầu cử. Một chính quyền mới sẽ nhậm chức vào ngày 20/1. Trọng tâm của tôi lúc này là bảo đảm chuyển giao quyền lực diễn ra trật tự, suôn sẻ và trơn tru. Đây là thời khắc kêu gọi hàn gắn và hòa giải", Tổng thống Trump nói.

Con gái út cá tính mạnh của ông Obama

Cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama nói rằng con gái út, Sasha Obama, có cá tính mạnh, tự tin và không bao giờ chịu thu mình hoặc bị đe dọa bởi danh tiếng, vị thế của bất kỳ ai.

Con gai ut ca tinh manh cua ong Obama

Sasha Obama, tên khai sinh là Natasha Obama, mới 6 tuổi khi cha cô, ông Barack Obama, tranh cử tổng thống. Tuy nhiên, ở thời điểm đó, công chúng gần như chỉ đổ dồn sự chú ý vào con gái cả nhà Obama là Malia. Cho đến thời gian gần đây, Sasha mới thực sự được quan tâm nhiều hơn.

Con gai ut ca tinh manh cua ong Obama-Hinh-2

Trong khi chị gái Malia được chú ý khi theo học Trường Luật Harvard, thực tập tại đại sứ quán Mỹ, Sasha cũng không hề kém cạnh khi đang là sinh viên tại Đại học Michigan và nổi tiếng với các điệu nhảy, video viral trên mạng xã hội.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo Iran

Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo Iran

Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo Iran trong bối cảnh các cuộc đàm phán gián tiếp giữa Washington và Tehran gần đây hầu như không đạt được tiến triển đáng kể.