![]() |
| Theo nghiên cứu có được từ các tài liệu lịch sử, bộ tộc Kogi là hậu duệ của một nền văn minh Tairona cổ xưa có niên đại lên tới 8.000 năm. (Ảnh: IT) |
![]() |
| Bộ tộc người da đỏ này có dân số khoảng 20.500 người sống trên dãy núi Sierra Nevada, Colombia. Đây là dãy núi sát bờ biển cao nhất thế giới, quanh năm mây mù bao phủ, gần như còn nguyên vẹn từ mấy nghìn năm nay. |
![]() |
| Người Kogi vẫn giữ những nét văn hóa riêng. Họ sống tách biệt, không giao tiếp với thế giới bên ngoài. Nếu có, họ cũng chỉ giới hạn tiếp xúc với những bộ tộc lân cận sống cùng dãy núi. |
![]() |
| Người Kogi nói rằng bản thân có thể dự đoán được tương lai của thế giới. |
![]() |
| Mỗi người Kogi chỉ được xem là trưởng thành khi họ đã trải qua 9 năm tu tập. |
![]() |
| Cuộc sống của bộ tộc Kogi xoay quanh Aluna, hay còn gọi là Mẹ vĩ đại. Đối với họ, Trái đất giống như một bà mẹ, tất cả con người đều là con cái của mẹ Trái đất. |
![]() |
| Họ cũng tôn vinh ngọn núi thánh Gonawindua hay Pico Cristóbal Colón. Họ tin rằng ngọn núi này là "Trái tim của thế giới" và họ là những "người anh cả" chăm sóc cho nó, các dân tộc khác trên thế giới là "những người em" của họ. |
![]() |
| Người Kogi có vóc dáng khá nhỏ nhắn, nước da ngăm, mái tóc xoăn tự nhiên và để dài cả nam lẫn nữ. Trang phục của mọi người đều giống nhau, đó là những bộ quần áo tự dệt từ sợi thô màu trắng, ống tay rộng. |
![]() |
| Họ cho rằng màu trắng tượng trưng cho Mẹ vĩ đại và sự tinh khiết của thiên nhiên. Thường ngày, họ luôn đeo bên mình những chiếc túi, đặc biệt là chỉ phụ nữ mới được phép dệt những chiếc túi này. |
![]() |
| Bộ tộc Kogi thường sống trong các túp lều hình tròn, làm bằng thân cây gỗ xếp xung quanh, mái lợp bằng lá, có một cửa ra vào. Mỗi gia đình thường có hai lều, một lều cho đàn ông, một lều cho phụ nữ và trẻ em. |
![]() |
| Họ coi nhà của mình là địa phận thiêng liêng nên những sinh hoạt tạo năng lượng xấu như quan hệ vợ chồng, sinh con đẻ cái phải diễn ra bên ngoài ngôi nhà. |
![]() |
| Phụ nữ trong bộ tộc từ 14 tuổi có thể kết hôn và sinh con. Nhiều cuộc hôn nhân của người Kogi được sắp xếp để đảm bảo hiệu quả nhất, nhưng họ không bị ép kết hôn với người mình không muốn. |
![]() |
| Tất cả người trong bộ tộc Kogi đều ăn chay, không ăn thịt, cá hay bất cứ loài động vật nào, kể cả côn trùng. Thức ăn chính của họ là hoa, củ, quả và lá cây. Theo họ, việc ăn uống như vậy là thể hiện của sự thiện lương trong tâm hồn. |
![]() |
| Nhờ lối sống hòa hợp với thiên nhiên, thói quen ăn uống đơn giản mà người Kogi có tuổi thọ hết sức cao, trung bình lên tới 100 tuổi. Họ sống khỏe mạnh và gần như không mắc bệnh tật gì trong suốt cuộc đời. |
>>> Mời độc giả xem thêm video: Kỳ lạ bộ lạc không có đàn ông, phụ nữ sinh con theo cách lạ
![]() |
| 1. Thị trấn Whittier ở Alaska, Mỹ, nép mình dưới những ngọn núi. Vùng đất xa xôi này có khoảng 200 cư dân. (Nguồn ảnh: LP) |
![]() |
| Dù ở vị trí biệt lập, Whittier cung cấp cho cư dân mọi thứ cần thiết. Tòa nhà Begich Towers Incorporated cao 14 tầng trong thị trấn không chỉ là nhà ở mà còn là bệnh viện, trường học, đồn cảnh sát, cửa hàng tạp hóa, nhà thờ, bưu điện và thậm chí là nơi đặt trụ sở hội đồng thị trấn. |
![]() |
| Du khách chỉ có thể đến Whittier bằng đường hầm một làn xuyên qua núi. Hơn nữa, thị trấn còn có lệnh giới nghiêm, vì đường hầm đóng cửa lúc 22h30 và nếu bạn bỏ lỡ thời điểm vào cuối cùng, bạn có thể sẽ phải ngủ trong ô tô hoặc tìm nơi nào khác. |
![]() |
| 2. Coober Pedy ở Australia. Thị trấn Coober Pedy là một trong những nơi khắc nghiệt nhất trên Trái đất, với hơn 4.000 giờ nắng mỗi năm và hầu như không có mưa. |
![]() |
| Vào cao điểm của mùa hè, nhiệt độ ở Coober Pedy dao động trong khoảng 25,3°C đến 36,7°C. Với mức nhiệt độ cao kỷ lục 47°C, không có gì đáng ngạc nhiên khi một nửa trong số 1.942 cư dân của thị trấn chọn sống dưới lòng đất. |
![]() |
| Dù khí hậu khắc nghiệt đến đâu, những ngôi nhà dưới lòng đất vẫn duy trì nhiệt độ dễ chịu quanh năm. |
![]() |
| 3. Supai, Arizon, Mỹ. Cộng đồng Supai hẻo lánh này nằm trong khu vực được gọi là Hẻm núi Havasu. Bạn chỉ có đến được vùng đất này bằng trực thăng, con la hoặc đi bộ. Nơi đây khiến bạn cảm giác như đang sống ở nơi tận cùng Trái đất. |
![]() |
| Đây là nơi sinh sống của bộ lạc người Mỹ bản địa Havasupai. Họ đã sinh sống tại khu vực này suốt 800 năm qua, chủ yếu dựa vào săn bắn động vật, làm nông nghiệp. |
![]() |
| Với một trường học, cửa hàng và một nhà thờ nhỏ, Supai cung cấp một số tiện nghi cho người dân địa phương. |
![]() |
| 4. Tristan da Cunha, Saint Helena. Hòn đảo Tristan da Cunha nằm giữa Đại Tây Dương là nơi sinh sống của khoảng 239 cư dân. Trên đảo có bệnh viện, cửa hàng tạp hóa và bưu điện, cung cấp những thứ cần thiết cho người dân địa phương. |
![]() |
| Mở cửa từ thứ Hai đến thứ Sáu, siêu thị địa phương cung cấp các sản phẩm thiết yếu cho dân làng. Tuy nhiên, hàng hóa cần phải được đặt hàng nhiều tháng trước khi tàu đến nên nhiều người dân trên đảo tự trồng trọt và chăn nuôi để không phải phụ thuộc vào siêu thị. |
![]() |
| 5. La Rinconada, Peru: La Rinconada ở Peru là nơi sinh sống của con người ở vị trí cao nhất thế giới, với độ cao cách mặt nước biển chừng 5.100 m. |
![]() |
| Phần lớn thời gian trong năm, nhiệt độ tại La Rinconada thường dưới 0 độ C. Thị trấn cao nhất thế giới này có khí hậu lạnh giá quanh năm và bao phủ khắp nơi là rác. Nguồn nước uống tại thị trấn La Rinconada bị nhiễm độc bởi thủy ngân, một kim loại nặng được sử dụng trong các mỏ khai thác vàng. |
![]() |
| Người dân sống tại đây thường chỉ sống đến 30 - 35 tuổi do mắc các bệnh về phổi, các bệnh nhiễm trùng đường hô hấp khác, vấn đề về thần kinh gây mất trí nhớ, dị tật, bại liệt và thậm chí tử vong. |
Công an xã Trung Giã, TP Hà Nội vừa vận động thành công đối tượng truy nã Nguyễn Văn Sơn ra đầu thú.
Ngày 26/2, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng Phan Văn Minh (32 tuổi) có hành vi ngược đãi, hành hạ vợ, con.
Lễ hội Xuân Yên Tử năm 2026 là sự kiện văn hóa mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc, tầm vóc của Di sản thế giới.
Công an phường Ngô Quyền, TP Hà Nội vừa bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại cửa khẩu Mộc Bài (tỉnh Tây Ninh).
Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị tỉnh Lào Cai xử lý sự cố gây nổ ở Công ty TNHH Phốt pho vàng Việt Nam (PP5) và công khai kết quả xử lý cho người dân.
Sau khi lẻn vào nhà, Hồ Tất Tân Toàn đã đe dọa, khống chế bà Phạm Thị Mỵ cướp 1 đôi bông tai bằng vàng và hơn một triệu đồng tiền mặt rồi nhanh chân tẩu thoát.
Bộ Xây dựng vừa thống nhất mức thu phí sử dụng đường bộ cao tốc đối với các tuyến Mai Sơn – Quốc lộ 45, Quốc lộ 45 – Nghi Sơn, Nghi Sơn – Diễn Châu...
Tổ Công tác của Công an xã An Khánh, tỉnh Thái Nguyên trong quá trình tuần tra phát hiện và bắt quả tang Hoàng Thanh Tùng đang đốt 1 giàn pháo hoa nổ.
Sáng 26/2 (mùng 10 tháng Giêng), Lễ khai hội Xuân Yên Tử 2026 đã diễn ra trang trọng, đông đảo tăng ni, phật tử, nhân dân và du khách thập phương về dự.
Người đàn ông dùng 2 ô tô chắn ngõ, khóa đầu khóa đuôi xe của người khác vào ngày mùng 2 Tết đã bị khởi tố về tội gây rối trật tự công cộng.
An Giang chính thức triển khai kịch bản tăng trưởng kinh tế khu vực I năm 2026, mục tiêu đạt giá trị sản xuất hơn 54.300 tỷ đồng.
Cú va chạm mạnh khiến một phụ nữ ngồi ghế phụ phía trước xe 16 chỗ tử vong tại hiện trường, được xác định là vợ tài xế.
Công an tỉnh Lào Cai đã khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với lái tàu chở đá là Nguyễn Văn Thâm trong vụ lật chìm tàu trên hồ Thác Bà.
Cục Đường bộ Việt Nam đã hoàn thiện và trình Bộ Xây dựng chấp thuận biểu phí sử dụng đường bộ cao tốc đối với các tuyến do Nhà nước đầu tư, quản lý, khai thác.
Lễ hội Xuân Yên Tử năm 2026 là sự kiện văn hóa mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc, tầm vóc của Di sản thế giới.
Nhóm khoảng 20 thanh thiếu niên mang theo dao tự chế, chạy xe tốc độ cao “diễu hành” qua nhiều tuyến phố ở Đà Nẵng, truy đuổi và chém người gây thương tích.
Một du khách quốc tịch Đức bị phát hiện điều khiển UAV trái phép tại khu vực ven biển Đà Nẵng và bị tạm giữ phương tiện để xử lý theo quy định.
Vì mê cá cược trực tuyến, một thanh niên 22 tuổi đã liều lĩnh thực hiện liên tiếp các vụ trộm vàng tại địa phương và sa lưới chỉ sau vài giờ gây án.
Chiều 26/2, lãnh đạo UBND xã Đề Gi, tỉnh Gia Lai xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước khiến một thiếu niên 13 tuổi tử vong.
Vụ "khóa đầu, khóa đuôi” xe không còn là tranh cãi dân sự, đó là ranh giới giữa hành vi thiếu ý thức và vi phạm hình sự.
Bộ Xây dựng vừa thống nhất mức thu phí sử dụng đường bộ cao tốc đối với các tuyến Mai Sơn – Quốc lộ 45, Quốc lộ 45 – Nghi Sơn, Nghi Sơn – Diễn Châu...
Công an xã Trung Giã, TP Hà Nội vừa vận động thành công đối tượng truy nã Nguyễn Văn Sơn ra đầu thú.
Công an phường Ngô Quyền, TP Hà Nội vừa bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại cửa khẩu Mộc Bài (tỉnh Tây Ninh).
Tổ Công tác của Công an xã An Khánh, tỉnh Thái Nguyên trong quá trình tuần tra phát hiện và bắt quả tang Hoàng Thanh Tùng đang đốt 1 giàn pháo hoa nổ.
Sáng 26/2 (mùng 10 tháng Giêng), Lễ khai hội Xuân Yên Tử 2026 đã diễn ra trang trọng, đông đảo tăng ni, phật tử, nhân dân và du khách thập phương về dự.
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tiếp tục hoàn thiện chính sách nhà ở thương mại và nhà ở xã hội, trong đó nghiên cứu mở rộng đối tượng được tiếp cận nhà ở xã hội.
Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị tỉnh Lào Cai xử lý sự cố gây nổ ở Công ty TNHH Phốt pho vàng Việt Nam (PP5) và công khai kết quả xử lý cho người dân.
Sau khi gây án, đối tượng Ngô Quốc Ý (An Giang) rời khỏi địa phương, lên Vũng Tàu làm nghề đi biển nhằm lẩn trốn sự truy bắt của cơ quan Công an.
Sau khi lẻn vào nhà, Hồ Tất Tân Toàn đã đe dọa, khống chế bà Phạm Thị Mỵ cướp 1 đôi bông tai bằng vàng và hơn một triệu đồng tiền mặt rồi nhanh chân tẩu thoát.
Người đàn ông dùng 2 ô tô chắn ngõ, khóa đầu khóa đuôi xe của người khác vào ngày mùng 2 Tết đã bị khởi tố về tội gây rối trật tự công cộng.