- Làm ẩm khăn giấy, dàn đều hạt hoa giống, gói khăn giấy lại, cho vào túi nilong và đặt ở nhiệt độ phòng.
- 7-10 ngày sau, kiểm tra hạt giống đã nảy mầm chưa, dùng nhíp gắp nhẹ từng hạt giống vào bầu ươm đã được tưới nước. Dùng nilong bịt kín bầu ươm, dùng tăm nhọn đâm vài lỗ trên nilong.
- Khi cây xuất hiện 4 mầm lá, có thể gỡ nilong, mang bầu ươm ra khu vực bóng râm, để mầm tiếp tục phát triển thành cây giống con.
- Khoảng ngày thứ 16-20,khi tháy cây giống con đã phát triển đủ mạnh, bạn ươm cây giống ra chậu hay trồng xuống vườn. Lưu ý khoảng cách giữa các cây.
- Ngày thứ 30, bạn có thể pha loãng phân và tưới nhẹ quanh gốc để cây phát triển tốt.
