Một loài khác đã âm thầm tiến hóa để “kết đôi” với con người

Nghiên cứu gây choáng váng từ Anh cho thấy Demodex folliculorum - sinh vật nhỏ bé chọn con người làm vật chủ trung gian duy nhất

Nghiên cứu dẫn đầu bởi nhà sinh vật học động vật không xương sống Alejandra Perotti từ Đại học Reading và nhà di truyền học Gilbert Smith từ Đại học Bangor (Anh) cho thấy Demodex folliculorum - một loài ve tí hon sống trên da người - không còn là loài ký sinh nữa.
Mot loai khac da am tham tien hoa de “ket doi” voi con nguoi
Chân dung Demodex folliculorum - loài ve đang tiến hóa để chuyển từ vật ngoại ký sinh sang cộng sinh vĩnh viễn với con người - Ảnh: K.V Santosh 
Trước đây, chúng ký sinh trên cơ thể người trong cuộc đời ngắn ngủi, chui đầu vào các nang lông của chúng ta, chủ yếu là ở mặt, ăn các tế bào da chết của con người để sống.
Nhưng nghiên cứu mới cho thấy chúng đang trong quá trình tiến hóa để chuyển hẳn từ sinh vật ngoại ký sinh thành một sinh vật cộng sinh bên trong, tức một cuộc "hôn phối" vĩnh viễn với nhân loại, trong một mối quan hệ đôi bên cùng có lợi.
Theo Science Alert, điều này được hé lộ khi các nhà khoa học giải trình tự gien của sinh vật này và phát hiện những thay đổi đối với DNA của những con ve thế hệ sau này, dẫn tới một số đặc điểm cơ thể và hành vi bất thường.
Ve Demodex folliculorum dành phần lớn tuổi thọ 2 tuần để theo đuổi nguồn thức ăn là các mảnh vụn da người. Vào ban đêm, khi chúng ta ngủ, chúng âm thầm bò chậm rãi để tìm bạn tình, hy vọng giao phối thành công trước khi bóng tối lui dần. Cơ thể chúng chỉ dài 1/3 mm và bạn không thể cảm thấy chúng.
Trước đó sinh vật này từng bị đổ lỗi cho một số bệnh về da, được cho là gây ra khi con ve chết và để lại chất thải của chúng trên da người. Tuy nhiên nghiên cứu mới cho thấy chúng có thể bị loại bỏ hoàn toàn khỏi da sau khi chết. Hơn nữa khi còn sống, loài ve đang muốn cộng sinh với còn người này thậm chí còn giúp bạn chăm sóc da bằng cách giúp các lỗ chân lông không bị tắc nghẽn.
Nghiên cứu vừa công bố trên tạp chí khoa học Molecular Biology and Evolution.

Tại sao con người không tiến hóa để có thể sở hữu nọc độc?

Nọc độc là một loại vũ khí tấn công và phòng thủ rất hiệu quả ở nhiều loài động vật.

Trên thực tế, câu hỏi này không hề có câu trả lời cụ thể, bởi tiến hóa là một quá trình ngẫu nhiên và chúng ta không thể chủ động chọn hướng tiến hóa tự nhiên của mình. Chúng ta đều biết rằng trong thế giới tự nhiên hoang dã, có rất nhiều loài động vật đã tiến hóa và sở hữu những loại nọc độc vô cùng khủng khiếp.

Ví dụ, liều lượng gây chết trung bình của nọc độc do rắn taipan vảy mỏng tiết ra là 0,025mg/ kg. Thông thường, rắn taipan có thể tiết ra từ 125mg đến 400mg nọc độc trong một lần tấn công, lượng nọc độc này đủ để giết chết 250.000 con chuột, 100 người trưởng thành hoặc hai con voi châu Phi. Ngoài những loài lưỡng cư hay bò sát, thì động vật có vú cũng có thể sở hữu nọc độc. Điển hình là loài thú mỏ vịt, chúng có gai rỗng ở chi sau - có thể tiết ra độc tố.

Sinh vật sống dai nhất Trái Đất: Tồn tại qua loạt đại tuyệt chủng

Gián - loài vật quen thuộc với mọi nhà, là sinh vật đã sống sót qua bao cuộc đại tuyệt chủng tàn khốc, và chúng sẽ thống trị Trái Đất.

Một cuộc đại tuyệt chủng cách đây 66 triệu năm đã xoá sổ hơn 3/4 loài thực vật và động vật trên toàn cầu, bao gồm cả khủng long. Nhưng gián, một loài côn trùng bé nhỏ đã sống sót kể từ đó đến giờ.

"Nguồn gốc dịch bệnh": Sách kinh điển không thể bỏ qua trong mùa giãn cách

Xuất bản năm 2012, cuốn sách Nguồn gốc dịch bệnh của tác giả David Quammen đến nay vẫn hấp dẫn với những dự cảm và khai phá thú vị được các nhà khoa học ghi chép lại.

Nguồn gốc dịch bệnh: Động vật, con người và đại dịch toàn cầu tiếp theo (tên tiếng Anh: Spillover: Animal Infection and the next human pandemics) là một kiệt tác thu hút giới truyền thông của tác giả David Quammen, mang đến góc nhìn khoa học về các mầm gây bệnh trên động vật và đôi khi lây truyền cho chính con người.

Đọc nhiều nhất

Tin mới