Mắc bệnh nhạy cảm, người đàn ông đóng bỉm suốt đời

Mắc bệnh lạ, khi bàng quang đầy, cơ thể anh Marc sẽ tự động tiết nước, não bộ không nhận được tín hiệu nên anh không thể tự chủ được.

Hầu hết mọi người đều nghĩ rằng tã bỉm chỉ dùng cho trẻ em, nhưng thực tế, nó cũng rất quan trọng đối với người lớn. Marc Spaganuolo, một người đàn ông 35 tuổi ở Colorado, Mỹ, được chẩn đoán mắc bệnh thần kinh ngoại biên, tiểu tiện không tự chủ, phải dùng tã bỉm suốt đời.
Ban đầu anh xấu hổ nên giấu kín bệnh tật nhưng giờ Marc đã có thái độ cởi mở, trung thực và không né tránh căn bệnh của mình. Anh tự tin nói với mọi người: "Tôi có mặc tã bỉm".
Theo Mirror, Marc phát hiện ra bản thân mắc chứng tiểu són năm 15 tuổi. Mới đầu, vì quá xấu hổ, anh đổ lỗi cho chó cưng tiểu khắp nhà. Bệnh mới phát Marc chỉ bị không thường xuyên nhưng qua thời gian, ngày nào anh cũng bị. Đến khi bố anh phát hiện và đưa đi khám.
Mac benh nhay cam, nguoi dan ong dong bim suot doi
Anh Marc Spaganuolo phải mặc tã suốt đời vì căn bệnh lạ. 
Tưởng rằng bị nhiễm trùng đường tiết niệu nhưng sau khi kiểm tra y tế, Marc được chẩn đoán mắc bệnh thần kinh ngoại biên. Khi bàng quang đầy, cơ thể sẽ tự động tiết nước, não bộ sẽ không nhận được tín hiệu nên anh không thể tự chủ được. Vì vậy, Marc buộc phải mặc tã bỉm cả ngày và mang theo tã dự phòng để sẵn sàng để đối phó với nhu cầu cơ thể.
Trong hơn 20 năm qua kể từ khi phát bệnh, Marc đã phải vật lộn để kiểm soát bản thân. Anh cảm thấy xấu hổ và không bao giờ đề cập đến tình trạng thể chất của mình, nhưng thời gian trôi qua, Marc bắt đầu tự tin hơn.
Anh quyết định sử dụng TikTok và Instagram để chia sẻ kinh nghiệm của mình, hy vọng sẽ giúp được những người khác có cùng những rắc rối cải thiện sự tự tin, giúp họ nhận ra rằng họ không đơn độc và không nên xấu hổ.
Mark hiện đang tìm kiếm tình yêu và thừa nhận rằng một trong những thách thức lớn nhất của anh chính là hẹn hò. Sau khi thông tin về Marc được truyền thông đăng tải, hầu hết mọi người đều ủng hộ anh.
Marc cũng nhấn mạnh rằng dù phải sống như thế này trong suốt quãng đời còn lại, anh vẫn lạc quan tin mình có thể tìm thấy hạnh phúc và trở thành người mà anh mong muốn.

Mời độc giả xem thêm video: Hội chứng bệnh lạ ở trẻ em liên quan COVID-19 (Nguồn video: THĐT)

Mắc bệnh lạ, cứ “rụng dâu”, bà mẹ hai con...chảy máu ở chỗ này

(Kiến Thức) - Cứ đến kỳ kinh nguyệt, cô Hứa (người Phúc Kiến - Trung Quốc) không chỉ mất máu như bao chị em phụ nữ mà còn chảy máu cam, đau đầu, vô cùng khó chịu. 

Đã là phụ nữ, mỗi tháng đến kỳ kinh nguyệt đều mất máu khá nhiều. Tuy nhiên, không giống như người bình thường, cô Hứa, ở Tuyền Châu, tỉnh Phúc Kiến, không chỉ chảy máu âm đạo mà còn bị đau đầu và chảy máu cam.

Cha mẹ kết hôn cận huyết, con trai hóa “người rắn” đáng sợ

Mắc phải căn bệnh vảy cá do cha mẹ kết hôn cận huyết, tạo ra khiếm khuyết di truyền, chàng trai A Chung bong tróc da liên tục, chẳng khác nào người rắn.

Nếu nói một người đàn ông thô kệch, thô ráp, có thể bạn sẽ cảm thấy rất bình thường, thậm chí có người còn cho đó là nam tính, thế nhưng đối với A Chung, một chàng trai người Trung Quốc mắc bệnh vảy cá - nhắc đến thô ráp, anh vô cùng đau khổ, sự thô ráp chính là yếu tố khiến anh bị gọi là quái vật.

Bị ung thư ruột nhưng 19 năm không tái phát nhờ bát canh

Dù được chẩn đoán mắc căn bệnh nguy hiểm với tỷ lệ tái phát cao nhưng nữ nhà văn này vẫn sống khỏe mạnh suốt 19 năm nhờ lối sống lành mạnh.

Nữ nhà văn người Nhật Yoko Kishimoto phát hiện mình mắc ung thư ruột thừa năm 40 tuổi. Ban đầu, bác sĩ chỉ định cắt ruột thừa của bà để loại bỏ khối u. Tuy nhiên, sau đó họ phát hiện ra bệnh của bà đã di căn đến đại tràng xích ma. Điều này khiến bà phải cắt thêm một phần ruột kết và chịu tổn thương cả phúc mạc và bạch huyết xung quanh.

Thời điểm đó, bác sĩ dự đoán tỷ lệ phục hồi của bà chỉ khoảng 30%, khả năng tái phát lên tới 70%. Khi đó, ngoại trừ điều trị bằng Tây y, bà Yoko bắt đầu chế độ ăn kiêng để tránh bệnh tái phát.

Nữ nhà văn người Nhật Yoko Kishimoto

Kể từ đó, món canh rau thần thánh của bà ra đời. Nguyên liệu chính cho món canh này gồm hành tây, cà rốt, bắp cải, cải thảo, củ cải, bí ngô, cà chua, đậu nành, ngưu bàng... Mỗi ngày bà đều sử dụng bát canh này. Kết quả là 19 năm qua căn bệnh của bà chưa hề phát tác. Không những vậy, thể trạng, nhan sắc của bà Yoko đều được cải thiện.

Do từng trải qua phẫu thuật, đường ruột của nữ nhà văn này bị mỏng đi nhiều và bà cũng dễ bị táo bón hơn. Nhờ bát canh rau giàu chất xơ, việc đại tiện của bà dễ dàng hơn, cơ thể nhanh nhẹn, khỏe khoắn. Dù đã là U60 nhưng làn da của bà vẫn đẹp, sức khỏe cũng tốt.

Trong trường hợ của nhà văn Yoko Kishimoto, giáo sư Maeda Hiroshi cho rằng việc ăn canh nấu từ 4-6 loại rau mỗi ngày giúp cơ thể hấp thụ đầy đủ dinh dưỡng từ rau củ quả. Việc này góp phần làm căn bệnh của bà không tái phát.

Nguyên tắc để nấu bát canh phòng bệnh

Giáo sư Maeda Hiroshi cho biết, để có bát canh phòng bệnh hiệu quả, mọi người không nhất thiết phải chọn một loại rau củ cụ thể mà chỉ cần nhớ những nguyên tắc dưới đây:

- Bát canh nên chứ khoảng 5 loại rau củ khác nhau, nên chọn rau củ theo mùa.

- Tỷ lệ rau và nước là 1:3.

- Gia vị nấu canh có thể dùng tiêu, muối, gừng, bột cà ri... Tuy nhiên, dùng càng ít gia vị càng tốt để cảm nhận được vị ngọt tự nhiên của rau củ.

- Có thể luộc và ăn rau trực tiếp hoặc dùng máy xay sinh tố để chia nhỏ thay vì nấu canh.

- Mỗi ngày dùng canh rau củ 1-2 lần, mỗi lần 250-350ml. 

Đọc nhiều nhất

Hiểu lầm phổ biến về 'detox' sau Tết

Hiểu lầm phổ biến về 'detox' sau Tết

Thay vì các phương pháp “detox” nguy hiểm, hãy duy trì thói quen uống đủ nước, ăn rau quả, ngủ đủ giấc và vận động nhẹ nhàng để giữ gìn sức khỏe lâu dài.

Tin mới

Hiểu lầm phổ biến về 'detox' sau Tết

Hiểu lầm phổ biến về 'detox' sau Tết

Thay vì các phương pháp “detox” nguy hiểm, hãy duy trì thói quen uống đủ nước, ăn rau quả, ngủ đủ giấc và vận động nhẹ nhàng để giữ gìn sức khỏe lâu dài.