Lý do người dân Hà Nội "phùng mang, bịt mũi" khi đi qua Hồ Linh Quang

Lý do người dân Hà Nội "phùng mang, bịt mũi" khi đi qua Hồ Linh Quang

Từng được coi là "lá phổi xanh" của Hà Nội, nhưng nhiều năm nay hồ Linh Quang (phường Văn Chương, quận Đống Đa, Hà Nội) trở nên ô nhiễm nghiêm trọng bởi lượng rác thải đổ về.

Từng được coi là "lá phổi xanh" của Hà Nội, nhưng nhiều năm nay hồ Linh Quang (phường Văn Chương, quận Đống Đa, Hà Nội) trở nên ô nhiễm nghiêm trọng.
Từng được coi là "lá phổi xanh" của Hà Nội, nhưng nhiều năm nay hồ Linh Quang (phường Văn Chương, quận Đống Đa, Hà Nội) trở nên ô nhiễm nghiêm trọng.
Hồ Linh Quang đang bị ô nhiễm trầm trọng bởi lượng rác đổ về. Nước hồ đã chuyển sang màu đen ngòm, bốc mùi xú uế, mặt hồ bị rác thải và cỏ dại phủ kín.
Hồ Linh Quang đang bị ô nhiễm trầm trọng bởi lượng rác đổ về. Nước hồ đã chuyển sang màu đen ngòm, bốc mùi xú uế, mặt hồ bị rác thải và cỏ dại phủ kín.
Nhiều năm trở lại đây, hồ Linh Quang đang trở thành “thùng rác” của người dân trong khu vực.
Nhiều năm trở lại đây, hồ Linh Quang đang trở thành “thùng rác” của người dân trong khu vực.
Ông Đăng Văn Yên (91 tuổi, sống gần hồ Linh Quang) cho biết: "Trước hồ từng được nuôi cá nhưng cá chết. Sau đó hồ lại trở thành nơi người dân vứt rác thải sinh hoạt và phế thải xây dựng"
Ông Đăng Văn Yên (91 tuổi, sống gần hồ Linh Quang) cho biết: "Trước hồ từng được nuôi cá nhưng cá chết. Sau đó hồ lại trở thành nơi người dân vứt rác thải sinh hoạt và phế thải xây dựng"
Rác thải đổ tràn xuống mặt nước hồ.
Rác thải đổ tràn xuống mặt nước hồ.
Túi nilon, vật liệu xây dựng, rác thải sinh hoạt... được tập kết ồ ạt.
Túi nilon, vật liệu xây dựng, rác thải sinh hoạt... được tập kết ồ ạt.
Khu vực bờ hồ là nơi tập kết nhiều thanh sắt đã hoen gỉ.
Khu vực bờ hồ là nơi tập kết nhiều thanh sắt đã hoen gỉ.
Rác thải bốc mùi hôi thối nồng nặc sộc lên mũi khiến cuộc sống của người dân quanh đây bị đảo lộn.
Rác thải bốc mùi hôi thối nồng nặc sộc lên mũi khiến cuộc sống của người dân quanh đây bị đảo lộn.
Được biết năm 2007, dự án cải tạo hồ Linh Quang đã được thông qua. Tuy nhiên bị khó khăn về mặt tài chính nên mãi đến năm 2017, dự án cải tạo toàn bộ hồ mới được tái khởi động. Tổng mức đầu tư gần 300 tỉ đồng với thời gian dự kiến hoàn thành là năm 2019.
Được biết năm 2007, dự án cải tạo hồ Linh Quang đã được thông qua. Tuy nhiên bị khó khăn về mặt tài chính nên mãi đến năm 2017, dự án cải tạo toàn bộ hồ mới được tái khởi động. Tổng mức đầu tư gần 300 tỉ đồng với thời gian dự kiến hoàn thành là năm 2019.
Ghi nhận tại hiện trường, các hoạt động thi công mới dừng lại ở việc hút nước khỏi lòng hồ và đổ các khối bê tông cho việc kè bờ sau này.
Ghi nhận tại hiện trường, các hoạt động thi công mới dừng lại ở việc hút nước khỏi lòng hồ và đổ các khối bê tông cho việc kè bờ sau này.
Trong lúc chờ hồ Linh Quang chuyển mình từ hồ "chết" thành "lá phổi xanh", người dân quanh hồ vẫn phải tiếp tục cảnh sống chung cùng đủ thứ rác thải, mùi khó chịu và cả nỗi lo dịch bệnh.
Trong lúc chờ hồ Linh Quang chuyển mình từ hồ "chết" thành "lá phổi xanh", người dân quanh hồ vẫn phải tiếp tục cảnh sống chung cùng đủ thứ rác thải, mùi khó chịu và cả nỗi lo dịch bệnh.

GALLERY MỚI NHẤT

Hàng nghìn người hưởng ứng “Hành động Xanh - Chọn tương lai Xanh”

Hàng nghìn người hưởng ứng “Hành động Xanh - Chọn tương lai Xanh”

Sáng 4/4, hàng nghìn người dân và thanh niên trên khắp cả nước cùng tham gia hoạt động dọn dẹp vệ sinh khu phố và thu gom đồ dùng cũ, hưởng ứng lời kêu gọi “Hành động Xanh - Chọn tương lai Xanh” do Quỹ Vì Tương lai xanh do Tập đoàn Vingroup phát động. Đây là một trong những hoạt động tiêu biểu mở màn cho chuỗi chiến dịch “Thứ 4 Ngày Xanh” được Quỹ triển khai xuyên suốt năm 2026 với thông điệp “Hành động Xanh - Chọn tương lai Xanh”.