Loạt thương hiệu phải thay thế hình Nữ hoàng Elizabeth II

Từng phục vụ Nữ hoàng Elizabeth II, loạt thương hiệu có nguy cơ mất quyền dùng quốc huy Anh.

Niềm tự hào

Việc các công ty cạnh tranh để sản xuất hàng hóa cho hoàng gia là truyền thống có từ thế kỷ 12. Chứng quyền hoàng gia là một tài liệu cho phép các thương hiệu sử dụng quốc huy trong thiết kế sản phẩm, nếu họ cung cấp hàng hoá hoặc dịch vụ cho gia đình hoàng gia. Các doanh nghiệp coi đó là niềm vinh dự, giúp thúc đẩy công việc kinh doanh.

Để được đăng ký chứng quyền, doanh nghiệp phải cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ một cách thường xuyên và liên tục cho các hộ gia đình hoàng gia của người cấp phép (Nữ hoàng Elizabeth và Vua Charles) trong vòng ít nhất 5 năm, kể từ 7 năm trở lại đây. Các chứng quyền này có thời hạn tối đa là 5 năm và có thể gia hạn vào 1 năm trước khi hết hạn.

Đi kèm quốc huy hoàng gia sẽ là một dòng chú thích bên dưới, cho biết thành viên nào của gia đình hoàng gia đã cấp chứng quyền cho thương hiệu như “Được chỉ định bởi Nữ hoàng”.

Loat thuong hieu phai thay the hinh Nu hoang Elizabeth II
Hoàng gia Anh có khoảng 836 thương hiệu.

Theo Hiệp hội Những người nắm giữ chứng quyền hoàng gia (RWHA), khoảng 20-40 chứng quyền được cấp mỗi năm. Hiện, có khoảng 875 thương hiệu hiện in huy hiệu hoàng gia trên bao bì.

Suốt thời gian qua, hàng trăm thương hiệu phục vụ Nữ hoàng Elizabeth II từ thời trang, xe cộ tới ăn uống, thậm chí cả thức ăn cho chó.

Riêng về túi xách, nữ hoàng Elizabeth II có hơn 200 chiếc, giá trung bình 2.376 USD. Tất cả được làm thủ công bằng da bê loại tốt nhất, kiểu dáng cổ điển. Hai mẫu được Nữ hoàng ưa thích là Traviata có giá 2.060 USD và Royale giá 2.242 USD.

Launer tự hào về việc cung cấp những chiếc túi xách hàng hiệu cho Nữ hoàng Anh kể từ năm 1968. Ngoài ra, nữ hoàng còn trao chứng nhận cho các thương hiệu Elizabeth Arden, Cadbury và Office Depot.

Burberry cũng là một nhà cung ứng lâu năm cho hoàng gia và thường in biểu tượng Nữ hoàng lên một số dòng áo khoác.

Liên quan tới xe, Bentley State Limousine là chiếc xe “cấp nhà nước” được hãng xe Bentley sản xuất hoàn thiện vào năm 2002, dành riêng cho Nữ hoàng Anh Elizabeth II nhân dịp Nữ hoàng kỷ niệm 50 năm trị vì.

Rolls-Royce đã giới thiệu dòng Phantom IV State Landaulet cực hiếm - chỉ có 18 chiếc, dành cho các nguyên thủ quốc gia. Gia đình Hoàng gia Anh có cả chục chiếc Rolls-Royce Phantom, gồm dòng IV, V và VI. Ngoài ra, Nữ hoàng Anh sở hữu khoảng 30 chiếc Land Rover các loại.

Còn về ăn uống, hãng thực phẩm Heinz nổi tiếng với món tương cà chua, nước giải khát Coca-Cola đang được vinh dự này.

Tốn kém chi phí

Theo quy định, sau khi Nữ hoàng Elizabeth II qua đời, các thương hiệu này phải chờ sự chấp thuận của Vua Charles III. Nếu không có được con dấu chấp thuận, doanh nghiệp có hai năm để gỡ bỏ danh hiệu là nhà cung cấp ưu tiên cho hoàng gia.

Trước đó, ở vai trò thái tử, Vua Charles III đã ban lệnh của riêng mình cho 150 thương hiệu.

Loat thuong hieu phai thay the hinh Nu hoang Elizabeth II-Hinh-2
Bộ sưu tập xe của Nữ hoàng Elizabeth II.

Theo New York Times, các doanh nghiệp còn phải thay thế hình ảnh Nữ hoàng Elizabeth II trong các ấn phẩm quảng cáo của mình. Những hình ảnh này dần phải thay thế bằng hình vua Charles III. Quá trình thực hiện sẽ tốn nhiều tiền bạc lẫn thời gian của doanh nghiệp.

Đơn cử như Heinz, thương hiệu này chỉ được phép sử dụng biểu tượng Nữ hoàng trong 2 năm tiếp theo, tùy trường hợp, sau đó họ sẽ phải thu hồi các chai tương cà để đổi sang sử dụng biểu tượng của vua Charles III.

Chuyên gia Mauro F.Guillen của trường đại học Cambridge nhận định, doanh nghiệp không chỉ phải thay đổi lọ tương cà mà còn phải đổi cả những chi tiết nhỏ nhất trong bao bì đóng gói.

Cựu bộ trưởng Norman Baker nhìn nhận, cái giá của chế độ quân chủ lập hiến là việc chính phủ phải thường xuyên tốn một khoản tiền để thay thế những hình ảnh nhà lãnh đạo cũ bằng người kế nhiệm. Việc tốn tiền này không thực sự đem lại những lợi ích kinh tế cho người dân.

Ngoài các doanh nghiệp, nước Anh còn tốn thêm nhiều chi phí để xử lý 4,7 tỷ đồng tiền giấy có in hình Nữ hoàng đang lưu thông tại Anh, với tổng giá trị 82 tỷ Bảng.

Đồng thời, ngân hàng nước này còn buộc thu hồi khoảng 29 tỷ đồng xu in hình Nữ hoàng đang lưu thông trên thị trường với 5 phiên bản hình ảnh được thiết kế khác nhau cho từng độ tuổi và quãng thời gian của Nữ hoàng. Dù không có một con số chính xác, ước tính Anh sẽ tốn khoảng 600 triệu Bảng để đúc tiền mới. 

Bí mật 4 chiếc ghế gỗ cũ kĩ lạ lùng có giá gần 30 tỷ

Những chiếc ghế cổ được làm vào năm 1778 cho em trai của Hoàng đế Pháp Louis XVI, Charles X. Những chiếc ghế hơn 300 tuổi mạ vàng này có thiết kế vô cùng kì lạ và được bán với giá 1,4 triệu USD trong một buổi đấu giá.

Bốn chiếc ghế cổ được sản xuất vào năm 1778 cho em trai của Hoàng đế Pháp Louis XVI, Charles X đã được bán với giá 1 triệu bảng Anh mặc dù thiếu đế ngồi, lưng tựa và vải bọc.

Vị vua này đã ra lệnh cho người hầu thiết kế những chiếc ghế này cho căn phòng nổi tiếng sang trọng của em trai tại Chateau de Bagatelle. Ngày nay, chiếc giường trong căn phòng này được trưng bày tại bảo tàng Louvre.

Bi mat 4 chiec ghe go cu ki la lung co gia gan 30 ty
Những chiếc ghế này nổi tiếng vì không có đệm ngồi, lưng tựa và tay vịn (Nguồn: Dailymail)
Bốn chiếc ghế kì lạ này đã châm ngòi cho một cuộc tranh đấu giá khi nhiều nhà sưu tầm cổ vật cùng tham gia đấu giá tại nhà đấu giá Artcurial. Theo các chuyên gia, sở dĩ những chiếc ghế cổ này được bán với giá cao như vậy là do nó được Vua Louis XVIII cho người chế tác thủ công.

Ban đầu, những người phụ trách đấu giá dự kiến sẽ thu về 450.000 bảng Anh, tuy nhiên họ đã đạt được con số hơn gấp đôi so với ước tính, được bán với giá 1,06 triệu bảng bao gồm các chi phí.

Những chiếc ghế này từng bị tịch thu trong cuộc Cách mạng Pháp năm 1789 trước khi bị bán tháo 4 năm sau đó. Chúng đã được đổi chủ nhiều lần trong hai thế kỷ sau đó và cuối cùng được một nhà sưu tập tư nhân sở hữu trong 20 năm qua. Những chiếc ghế này được thiết kế từ gỗ mạ vàng, có chạm khắc các cành nguyệt quế và dấu lửa chữ B dưới vương miện cho Comte d'Artois tại Bagatelle.
Bi mat 4 chiec ghe go cu ki la lung co gia gan 30 ty-Hinh-2
Chiếc ghế được chạm khắc bởi 2 nhà điêu khắc hàng đầu nước Pháp (Nguồn: Dailymail)
Chúng được chế tác bởi nhà sản xuất đồ nội thất bậc thầy Georges Jacobs và nhà điêu khắc Jean-Baptiste Rode. Những chiếc ghế được cho là một trong những biểu tượng cho sự giàu có và xa hoa của vua Charles lúc bấy giờ.

Người phát ngôn của Artcurial, Paris, cho biết: “Những chiếc ghế đặc biệt này được Georges Jacobs và Jean-Baptiste Rode chế tác vào năm 1778 để dành riêng cho căn phòng ngủ nổi tiếng của Comte d'Artois và vị Vua tương lai, Charles X”.

“Phòng ngủ chứa bốn chiếc ghế độc đáo này vẫn được bảo tồn để giữa được vẻ đẹp vốn có của nó và là một trong những biểu tượng về sự sáng tạo và xuất sắc của những người thợ thủ công trong sự nghiệp phục vụ Hoàng gia Anh trước đây.”

Tổng thống Biden và lãnh đạo nhiều nước đã đến London

Tổng thống Mỹ Joe Biden đã có mặt ở London trong ngày 18/9. Trước đó, lãnh đạo Australia, New Zealand, Canađa cũng đã tới Anh, chuẩn bị dự tang lễ cố Nữ hoàng Elizabeth II.

Ông Biden là một trong số 500 nguyên thủ quốc gia, chức sắc nước ngoài được mời tham dự lễ tang cố Nữ hoàng Elizabeth II, dự kiến diễn ra trong ngày 19/9, BBC đưa tin.

Lúc này, Thủ tướng Canada Justin Trudeau, Thủ tướng Australia Anthony Albanese và Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern đã có mặt ở Anh. Đây là 3 nước thuộc Khối thịnh vượng chung có quan hệ văn hóa, chính trị gần gũi nhất với Anh và vẫn công nhận Vua Charles III là nguyên thủ của nước mình.

Nước Anh tiễn biệt Nữ hoàng Elizabeth II

Các nhà lãnh đạo và người đứng đầu hoàng gia từ khắp mọi nơi trên thế giới hôm nay (19/9) đã tập trung tại London để tiễn biệt Nữ hoàng Anh Elizabeth II.

Theo hãng tin Reuters, hàng nghìn người đã xếp hàng dài trên đường phố để chứng kiến cảnh linh cữu của Nữ hoàng được đưa từ Đại sảnh Westminster lịch sử tới Tu viện Westminster rồi sau đó tới Lâu đài Windsor, nơi bà sẽ an nghỉ bên người chồng quá cố.

Hàng triệu người khác đã theo dõi lễ tang được truyền hình trực tiếp. 142 thủy thủ và 6 sĩ quan hải quân Anh kéo linh xa chở linh cữu Nữ hoàng Elizabeth II kéo từ Đại sảnh Westminster đến Tu viện Wesminster. Vua Charles III cùng các thành viên hoàng gia Anh đi phía sau đoàn linh xa trong hành trình này.

Nuoc Anh tien biet Nu hoang Elizabeth II

Nuoc Anh tien biet Nu hoang Elizabeth II-Hinh-2

Nuoc Anh tien biet Nu hoang Elizabeth II-Hinh-3

Nuoc Anh tien biet Nu hoang Elizabeth II-Hinh-4

Nuoc Anh tien biet Nu hoang Elizabeth II-Hinh-5

Nuoc Anh tien biet Nu hoang Elizabeth II-Hinh-6

Nuoc Anh tien biet Nu hoang Elizabeth II-Hinh-7

Nuoc Anh tien biet Nu hoang Elizabeth II-Hinh-8

Nuoc Anh tien biet Nu hoang Elizabeth II-Hinh-9

Nuoc Anh tien biet Nu hoang Elizabeth II-Hinh-10

Nuoc Anh tien biet Nu hoang Elizabeth II-Hinh-11

Nuoc Anh tien biet Nu hoang Elizabeth II-Hinh-12

Tuyến đường di chuyển linh cữu. Ảnh: Daily Mail

Nuoc Anh tien biet Nu hoang Elizabeth II-Hinh-13

Linh xa chở linh cữu Nữ hoàng Elizabeth II tới Tu viện Westminster

Nuoc Anh tien biet Nu hoang Elizabeth II-Hinh-14

Nuoc Anh tien biet Nu hoang Elizabeth II-Hinh-15

Vua Charles, Công chúa Anne và Hoàng tử Andrew, Edward bước sau linh cữu.

Nuoc Anh tien biet Nu hoang Elizabeth II-Hinh-16

Vương quốc Anh sẵn sàng để tạm biệt Nữ hoàng, thêm 2 người thừa kế có mặt tại tang lễVương quốc Anh, các nhà lãnh đạo, đại diện các hoàng gia trên thế giới và người dân ở khắp nơi đã sẵn sàng để nói lời tạm biệt với Nữ hoàng Anh Elizabeth Đệ nhị.

Đọc nhiều nhất

Tin mới