Lính Nga "giả chết" lừa UAV Ukraine, thoát chết trong gang tấc

Một quân nhân Nga đã thoát chết một cách ngoạn mục bằng cách đánh lừa bầy máy bay không người lái của Ukraine. ​

Linh Nga
Nguồn: Telegram «Герои спецоперации Z»

Mới đây, Bộ Quốc phòng Nga đã đăng tải video phỏng vấn một quân nhân. Anh này kể lại rằng, trong lúc đang thực hiện nhiệm vụ sơ tán những người thiệt mạng, đã phát hiện trên bầu trời xuất hiện nhiều thiết bị bay không người lái của Ukraine. Trong tình thế nguy hiểm, người lính này không còn lựa chọn nào khác, anh quyết định nằm xuống bên cạnh những người đồng đội đã hy sinh và giả vờ chết.

"Tôi nằm như vậy khoảng một giờ. Sau đó - không biết vì sao, bằng một phép màu nào đó, những UAV đó không thả bất kỳ quả đạn nào, chúng bay vòng quanh rồi bay đi", anh này kể lại. May mắn thay, sau đó đồng đội đã đến giúp đỡ anh. Quân nhân này thừa nhận rằng anh đã rất sợ hãi. Nhưng theo anh, khi con người cảm thấy sợ hãi, họ sẽ chiến đấu hiệu quả hơn.

Người lính này cũng đã được cấp trên chọn để tham gia vào “Lễ diễu hành Chiến thắng trên Quảng trường Đỏ”, diễn ra vào ngày 9/5 vừa qua tại Moscow.

Súng hoa cải bắn đạn ghém được lính Nga dùng đối phó UAV tự sát

Binh sĩ Nga đang dùng súng hoa cải bắn đạn ghém, vũ khí được cho là có hiệu quả cao để đối phó drone của Ukraine ở tầm gần.

Sung hoa cai ban dan ghem duoc linh Nga dung doi pho UAV tu sat
  Drone đang trở thành vũ khí đáng sợ trong xung đột hiện dại, vì thế việc tìm ra cách khắc chế đang đặt lên hàng đầu, một trong những biện pháp là dùng súng hoa cải bắn đạn ghém.
Sung hoa cai ban dan ghem duoc linh Nga dung doi pho UAV tu sat-Hinh-2
 "Hãy chuyển cho chúng tôi súng bắn đạn ghém", một binh sĩ Nga nói trong video gửi những người ủng hộ ở quê nhà hồi cuối tháng trước.
Sung hoa cai ban dan ghem duoc linh Nga dung doi pho UAV tu sat-Hinh-3
 Thậm chí người lính này còn khấn thiết yêu cầu "Bất cứ loại nào cũng được".
Sung hoa cai ban dan ghem duoc linh Nga dung doi pho UAV tu sat-Hinh-4
Súng bắn đạn ghém (shotgun), hay còn gọi là súng hoa cải, đang được coi là "giải pháp cuối cùng" giúp binh sĩ đối phó với hàng trăm nghìn UAV tự sát (drone) tràn ngập trên chiến trường Ukraine. 
Sung hoa cai ban dan ghem duoc linh Nga dung doi pho UAV tu sat-Hinh-5
 Các quân nhân Nga trên tiền tuyến đang đề nghị chỉ huy cấp thêm shotgun để đối phó drone, khi các thiết bị gây nhiễu cầm tay hầu như không phát huy tác dụng.
Sung hoa cai ban dan ghem duoc linh Nga dung doi pho UAV tu sat-Hinh-6
 Binh sĩ Nga và Ukraine đều sử dụng thiết bị tác chiến điện tử cầm tay để gây nhiễu drone đối phương.
Sung hoa cai ban dan ghem duoc linh Nga dung doi pho UAV tu sat-Hinh-7
 Tuy nhiên bên vận hành liên tục thay đổi tần số điều khiển và dùng hệ thống chống nhiễu.
Sung hoa cai ban dan ghem duoc linh Nga dung doi pho UAV tu sat-Hinh-8
 Do đó, một thiết bị tác chiến điện tử có thể hoạt động hiệu quả tuần trước lại trở nên vô dụng vào tuần sau, vì vậy vẫn cần thêm các giải pháp để khắc chế drone.
â
 
 
â
Sung hoa cai ban dan ghem duoc linh Nga dung doi pho UAV tu sat-Hinh-9
Cựu đại tá Nga Andrey Koshkin tháng trước nhận định khi hệ thống tác chiến điện tử không thể vô hiệu hóa drone, shotgun có thể là giải pháp thay thế. 
Sung hoa cai ban dan ghem duoc linh Nga dung doi pho UAV tu sat-Hinh-10
"Ngay cả một khẩu shotgun đơn giản mà người ta mang đi bắn chim cũng có thể hạ drone hiệu quả hơn một khẩu súng máy", ông Koshkin nói. 
Sung hoa cai ban dan ghem duoc linh Nga dung doi pho UAV tu sat-Hinh-11
Một số đơn vị Nga gần đây đã nhận súng shotgun để bắn hạ drone Ukraine, trong đó có các quân nhân được giao nhiệm vụ bảo vệ cho đội công binh rà phá bom mìn và tổ hợp phòng không Tor. 
Sung hoa cai ban dan ghem duoc linh Nga dung doi pho UAV tu sat-Hinh-12
Họ quan sát bầu trời, sẵn sàng dùng shotgun bắn hạ drone đối phương để bảo vệ mục tiêu. 
Sung hoa cai ban dan ghem duoc linh Nga dung doi pho UAV tu sat-Hinh-13
Một số quân nhân Nga được trang bị súng shotgun bán tự động Vepr-12 với hộp tiếp đạn 5 viên và hình dáng giống súng AK. 
Sung hoa cai ban dan ghem duoc linh Nga dung doi pho UAV tu sat-Hinh-14
Số khác sử dụng bộ chuyển đổi bắn đạn shotgun GP-25 lắp dưới nòng súng AK để hạ drone. 
Sung hoa cai ban dan ghem duoc linh Nga dung doi pho UAV tu sat-Hinh-15
Thiết bị này cho phép lính Nga dùng súng AK-74 bắn một phát đạn ghém để tiêu diệt drone cách đó 30 m. 

Lính Nga bị tên lửa ATACMS của Ukraine tập kích, thương vong lớn

Hàng trăm binh sĩ Nga đang có mặt tại điểm tập kết quân cách tiền tuyến 80 km bị 4 tên lửa ATACMS của Ukraine tập kích, ước tính số lượng thương vong có thể lên tới hàng chục nhân mạng.

Toàn cảnh vụ trao đổi binh lính Nga, Ukraine sau vụ máy bay IL-76

Ngày 31/1, Nga và Ukraine trao đổi tù binh chiến tranh lần đầu tiên kể từ vụ máy bay quân sự Il-76 rơi ở vùng Belgorod. Thông tin này đã được Bộ Quốc phòng Nga và Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky xác nhận.

Toan canh vu trao doi binh linh Nga, Ukraine sau vu may bay IL-76
Bộ Quốc phòng Nga là cơ quan đầu tiên đưa tin về cuộc trao đổi tù nhân này. Theo bộ này, sau cuộc đàm phán, 195 quân nhân đã trở về Nga, “đổi lại, chính xác 195 tù binh chiến tranh đã được trao trả cho Lực lượng Vũ trang Ukraine”. Các tù binh Nga được Ukraine trao trả sẽ được vận chuyển bằng máy bay vận tải quân sự tới Moscow để điều trị và phục hồi. Ảnh: TASS, Gazeta.ru.
Toan canh vu trao doi binh linh Nga, Ukraine sau vu may bay IL-76-Hinh-2
 Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky xác nhận, 207 quân nhân Ukraine đã được trao trả hôm 31/1, trong đó có thành viên của Lực lượng Vệ binh Quốc gia, lính biên phòng và cảnh sát. Theo ông Zelensky, gần một nửa số tù binh Ukraine trở về nước là “những người bảo vệ Mariupol”, thành phố phía nam Ukraine đã bị lực lượng Nga bao vây trong những tuần đầu tiên của cuộc xung đột.
Toan canh vu trao doi binh linh Nga, Ukraine sau vu may bay IL-76-Hinh-3
Cũng theo Tổng thống Zelensky, 50 cuộc trao đổi tù binh đã diễn ra kể từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự tại Ukraine gần 2 năm trước, qua đó Ukraine đã đưa 3.035 binh sĩ về nước. “Chúng tôi sẽ làm mọi thứ để đưa từng người trong số họ trở về”, ông Zelensky nói. 
Toan canh vu trao doi binh linh Nga, Ukraine sau vu may bay IL-76-Hinh-4
Đây là cuộc trao đổi binh đầu tiên giữa Nga và Ukraine kể từ vụ rơi máy bay IL-76 vào ngày 24/1 tại vùng Belgorod của Nga, giáp biên giới với miền đông Ukraine. Moscow tuyên bố, máy bay này đang vận chuyển hàng chục tù binh Ukraine, trong khi Kiev cho rằng nó chở tên lửa của Nga để sử dụng trong các cuộc tấn công tiếp theo vào Ukraine. 
Toan canh vu trao doi binh linh Nga, Ukraine sau vu may bay IL-76-Hinh-5
Cả 2 bên đều thừa nhận 1 cuộc trao đổi tù binh đã được lên kế hoạch vào ngày xảy ra vụ tai nạn, nhưng Andriy Yusov, người phát ngôn Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine (DI), nói với CNN rằng, Ukraine chưa nhận được thông báo về việc các tù nhân sẽ được chở bằng máy bay tới khu vực này, thay vì vận chuyển bằng đường bộ hoặc đường sắt. 
Toan canh vu trao doi binh linh Nga, Ukraine sau vu may bay IL-76-Hinh-6
Phát biểu sau cuộc trao đổi tù binh hôm 31/1, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố máy bay IL-76 đã bị bắn hạ bằng tên lửa từ hệ thống phòng không Patriot Mỹ cung cấp cho Kiev. Hiện Ukraine và Mỹ chưa bình luận về thông tin này. Ảnh: AP.

Các tù binh trên đường trở về nhà. Nguồn video: Gazeta.ru.

Đọc nhiều nhất

Tin mới