Ngoài lương thưởng Tết, người lao động tại Việt Nam thường nhận được thêm lì xì của công ty, của sếp và các đồng nghiệp trong năm mới.
Hoàng Minh
Không chỉ phát lì xì cho từng nhân viên theo cách truyền thống, nhiều doanh nghiệp còn nghĩ thêm một số cách thức mới lạ để tạo niềm vui cho mọi người nhân dịp năm mới.
Lì xì online
Để phòng dịch COVID-19, nhiều doanh nghiệp hủy các buổi khai xuân đông người như thường lệ, chuyển sang lì xì online cho nhân viên.
Lì xì online lên ngôi khi COVID-19 xảy ra. Ảnh minh họa
Trong dịp Tết Tân Sửu 2021, một chi nhánh ngân hàng tư nhân tại Hà Nội quyết định huỷ mọi hình thức chúc Tết. Thay vào đó, từ sáng sớm ngày khai xuân, mọi nhân viên đều được báo "ting ting" tin nhắn 200.000 đồng lì xì đầu năm của ngân hàng.
Nhiều lãnh đạo doanh nghiệp công nghệ ở Hà Nội, TP HCM cũng lì xì nhân viên qua ví điện tử.
Lì xì gấp đôi cho phụ nữ có bầu
Chủ tịch Trương Gia Bình lì xì nhân viên đầu năm. Ảnh: Chungta
Tại Tập đoàn FPT - Chủ tịch HĐQT Trương Gia Bình năm nào cũng đi một vòng từ hội sở đến các công ty thành viên để mừng tuổi. Tuy nhiên, vị Chủ tịch này chỉ mừng tuổi cho chị em, đồng thời có chính sách mừng gấp đôi cho những người mang bầu, còn anh em sẽ được nhận cái bắt tay và lời chúc mừng năm mới.
Với hàng nghìn nhân viên nữ, mỗi người được lì xì 100.000 và chị em có bầu là 200.000 đồng, ước tính FPT phải chuẩn bị vài trăm triệu đồng cho chuyến du xuân của vị thuyền trưởng đến cơ sở, song mục đích đơn vị này đưa ra là "vui là chính".
Lì xì khẩu trang
Một số doanh nghiệp lì xì khẩu trang cho nhân viên. Ảnh: Facebook
Khi dịch COVID-19 bùng phát, một số doanh nghiệp quyết định lì xì cho nhân viên những hộp khẩu trang y tế thay bằng phong bao lì xì đỏ như mọi năm. Động thái này nhằm bảo vệ sức khỏe cho nhân viên, phòng chống dịch viêm phổi do virus corona gây ra.
Lì xì nhân viên thêm 4 ngày nghỉ Tết
Dịp Tết Canh Tý 2020, một công ty về mảng truyền thông quảng cáo đã lì xì cho nhân viên thêm 4 ngày nghỉ Tết với lý do "đẹp ngày".
Ảnh minh họa.
Người sếp trong đoạn email trên đã dựa vào lý do đẹp ngày xuất hành để điều chỉnh lịch nghỉ Tết. Bên cạnh đó, anh còn thưởng cho nhân viên như một sự công nhận quá trình cố gắng trong tăng trưởng doanh thu năm trước. Đây quả thực là hành động khiến nhân viên thấy rất vui, không chỉ vì được nghỉ thêm ngày mà còn vì được sếp công nhận những gì họ làm.
Lì xì 1 chỉ vàng ngày đầu năm
Ngày đi làm khai xuân năm mới Tân Sửu 2021, ngân hàng Vietinbank “chơi trội” bằng việc lì xì cho nhân viên mỗi người 1 chỉ vàng kèm 1 phong bao lì xì.
Ngân hàng VietinBank gây ấn tượng khi mừng tuổi các cán bộ, nhân viên ngân hàng mỗi người 1 chỉ vàng. Ảnh: Zing
Đáng chú ý, 1 chỉ vàng này được Vietinbank đặt chế tác thành hình logo của chính ngân hàng.
Video: Cẩn thận rước họa vì bao lì xì tiền Việt. Nguồn: THVL
Bao lì xì kiểu bắt trend hút khách dịp Tết Canh Tý 2020
(Kiến Thức) - Gần Tết Canh Tý 2020, thị trường phong bao lì xì ngày càng trở nên sôi động. Ngoài những thiệp lì xì truyền thống còn xuất hiện những thiết kế độc và lạ, với câu chúc hài hước, được giới trẻ săn lùng.
Không chỉ thiết kế lạ mắt, các phong bao lì xì còn có những câu nói từng gây "bão mạng" trong năm qua được biến tấu hài hước như: “Lì xì siêu to siêu khổng lồ”, “Mị còn trẻ, Mị muốn lì xì”, “Để Mị nói cho mà nghe”, “Anh làm gì có số tiền lớn để lì xì”, “Hỡi người anh em thiện lành Lì xì đâu?...Ảnh: Infonet.
Giữa lùm xùm tiểu tam, soi tài sản đồ sộ của Quỳnh Thư
Quỳnh Thư được biết đến với cuộc sống xa hoa, thú chơi đồ hiệu, du lịch sang chảnh, sở hữu siêu xe có giá hàng tỷ đồng.
Mới đây, dân tình tiếp tục xôn xao khi Diệp Lâm Anh xác nhận ly thân vì chồng có người phụ nữ khác. Ngay lập tức, danh tính người nghi là "tiểu tam" được tra ra chính là Quỳnh Thư. Ảnh: Vietnamnet
Qua xác minh, lực lượng chức năng khẳng định đây là thông tin hoàn toàn sai sự thật. Đã bị cắt ghép, bóp méo bối cảnh, sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI).
Ma Văn Thuận đang đánh bạc trên không gian mạng qua hình thức chơi trò chơi tài - xỉu thì bị lực lượng Công an xã Bình Nguyên phát hiện, bắt giữ.
Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, có những gương mặt nữ trẻ trung, rắn rỏi chốt trực tại những vị trí then chốt nhất, với sự tập trung và kỷ luật tuyệt đối - họ là những 'bông hồng thép' của lực lượng Cảnh vệ, Bộ Công an.
Biết thửa đất không thể sang tên, Chu Văn Lưu lên mạng xã hội đặt làm Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả, rồi bàn giao cho khách mua để chiếm đoạt tài sản.
Một nam tài xế đã bị lực lượng Công an xã Cảm Nhân (Lào Cai) xử phạt hành chính 3 triệu đồng do chở đất không che chắn khi tham giao thông.
Qua xác minh, lực lượng chức năng khẳng định đây là thông tin hoàn toàn sai sự thật. Đã bị cắt ghép, bóp méo bối cảnh, sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI).