Lào Cai kiểm tra đột xuất các “thần y”, “lương y” tự xưng

Chủ tịch tỉnh Lào Cai yêu cầu kiểm tra đột xuất các trường hợp quảng cáo sai sự thật, tự xưng “thần y”, “lương y” không rõ trình độ chuyên môn.

Để tăng cường công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực y, dược cổ truyền, bảo vệ quyền lợi, sức khỏe và sự an toàn của người dân khi sử dụng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai vừa ban hành văn bản yêu cầu các Sở: Y tế, Văn hóa - Thể thao và Du lịch; Công an tỉnh; Hội Đông y tỉnh; UBND các xã, phường tăng cường kiểm tra công tác hành nghề lĩnh vực y, dược cổ truyền.

Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan và UBND các xã, phường tăng cường công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực y, dược cổ truyền; tổ chức rà soát, kiểm tra các cá nhân, tổ chức hoạt động hành nghề y, dược cổ truyền trên địa bàn; đặc biệt chú trọng kiểm tra đột xuất các trường hợp quảng cáo sai sự thật, tự xưng “thần y”, “lương y” không rõ trình độ chuyên môn, chưa được cấp chứng chỉ hành nghề; cơ sở khám bệnh, chữa bệnh chưa được cấp phép hoạt động...

anh-chup-man-hinh-2025-08-06-luc-090809.png

Công an tỉnh phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế và UBND các xã, phường chủ động nắm tình hình, kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh và xử lý nghiêm các cơ sở y tế hoạt động không phép, không đảm bảo các điều kiện hành nghề, vi phạm về quảng cáo và các quy định pháp luật trong hoạt động khám, chữa bệnh.

Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch chỉ đạo các cơ quan báo chí, truyền thông và hệ thống thông tin cơ sở trên địa bàn tỉnh phối hợp chặt chẽ với ngành y tế đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về quyền lợi, trách nhiệm và cách tiếp cận dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh an toàn, hợp pháp.

UBND các xã, phường kịp thời nắm bắt thông tin các cá nhân, tổ chức khám chữa bệnh y, dược cổ truyền trên địa bàn mà không có chứng chỉ hành nghề hoặc chưa được cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh theo quy định. Tổ chức kiểm tra, xử lý các tổ chức, cá nhân, các cơ sở hành nghề y, dược trên địa bàn quản lý trong việc thực hiện các quy định của pháp luật, quy định chuyên môn về hoạt động hành nghề khám bệnh, chữa bệnh.

Cùng với đó, đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân trên địa bàn về quyền lợi, trách nhiệm và cách tiếp cận dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh an toàn, hợp pháp.

Hội Đông y tỉnh phối hợp chặt chẽ với ngành Y tế trong việc quản lý hội viên hành nghề y, dược cổ truyền trên địa bàn. Tăng cường giáo dục đạo đức nghề nghiệp, nâng cao ý thức chấp hành các quy định của pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh cho hội viên.

Nghi vấn chồng tẩm xăng thiêu vợ làm cả hai bị thương nặng

Một người đàn ông ở Lào Cai được cho là đã dùng xăng hắt lên người vợ đang nằm ngủ trong nhà, sau đó châm lửa đốt khiến cả hai bị thương nặng.

Ngày 5/8, thông tin từ UBND phường Văn Phú, tỉnh Lào Cai, cho biết trên địa bàn vừa xảy ra sự việc nghi chồng dùng xăng đốt vợ rồi tự thiêu. Cụ thể, khoảng 0h10 cùng ngày, tại tổ dân phố Bình Lục, phường Văn Phú, một người đàn ông được cho là dùng xăng hắt lên người vợ mình đang nằm ngủ trong nhà, sau đó châm lửa đốt.

capture-2049.png
Người đàn ông tự thiêu khiến cơ thể bị bỏng nặng.

Bắt 2 đối tượng lừa đảo mua bán tiền giả trên mạng xã hội

Hai thanh niên ở Đà Nẵng lập "bẫy" đổi tiền giả trên Facebook, chiếm đoạt tài sản của nhiều người dưới hình thức đổi tiền thẻ cào game mệnh giá lớn.

Ngày 5/8, Công an TP. Đà Nẵng cho biết, đơn vị đang điều tra vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức rao bán tiền giả qua mạng xã hội. Các đối tượng lập fanpage, chạy quảng cáo “đổi tiền thật lấy tiền giả”, sau đó yêu cầu người mua chuyển thẻ cào rồi nhanh chóng chiếm đoạt và cắt đứt liên lạc.

Theo thông tin ban đầu, hai đối tượng thực hiện hành vi lừa đảo là Nguyễn Quang Quy (SN 2002) và Nguyễn Minh Kinh Kha (SN 2000, cùng trú xã Duy Xuyên, TP. Đà Nẵng).

Suýt mất 120 triệu đồng vì làm nhiệm vụ online nhận hoa hồng

Công an tỉnh Khánh Hòa vừa kịp thời ngăn chặn vụ lừa đảo chiếm đoạt 120 triệu đồng dưới hình thức làm nhiệm vụ, nhận hoa hồng.

Ngày 4/6, thông tin từ Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, đơn vị vừa kịp thời ngăn chặn một vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền 120 triệu đồng bằng hình thức mua hàng, nhận hoa hồng.

Trước đó, ngày 30/7, ông N.M.C (trú xã Tu Bông) nhận được cuộc gọi từ một số máy lạ, giới thiệu công việc để kiếm thêm thu nhập bằng cách thực hiện các nhiệm vụ và nhận hoa hồng. Khi ông C. đồng ý thì được yêu cầu nhấp vào một đường dẫn được gửi qua tin nhắn để đăng ký tài khoản. Sau khi có tài khoản, ông C. được các đối tượng hướng dẫn thực hiện các nhiệm vụ để nhận hoa hồng.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Bộ Công an truy nã Lê Trung Khoa và Nguyễn Văn Đài

Bộ Công an truy nã Lê Trung Khoa và Nguyễn Văn Đài

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an ra quyết định truy nã đối với các bị can Nguyễn Văn Đài và Lê Trung Khoa về tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.