Lãnh đạo Liên hiệp Hội Việt Nam làm việc với UB Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài
Ngày 05/3/2021, tại Trụ sở Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao, PGS.TS Phạm Quang Thao, Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra, Phó Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam đã có buổi làm việc với ông Ngô Hướng Nam, Phó Chủ nhiệm Ủy ban.
Theo Nguyễn Thị Thanh Huyền/Vusta
Cùng tham gia buổi làm việc có Lãnh đạo và cán bộ Ban Hợp tác Quốc tế, Liên hiệp Hội Việt Nam và Vụ Quan hệ Kinh tế, Khoa học và Công nghệ của Ủy ban.
Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Phạm Quang Thao đánh giá cao những hoạt động hai bên đã phối hợp trong khuôn khổ Thỏa thuận hợp tác đã ký năm 2016, cụ thể là các chương trình hội thảo đóng góp chính sách trong nhiều lĩnh vực khác nhau.
Trong năm 2021 và giai đoạn tiếp theo, trên cơ sở những nhiệm vụ mới được Đảng và Nhà nước giao, tình hình phát triển kinh tế-xã hội trong nước cũng như trên thế giới, khẳng định việc vận động, tập hợp đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ đóng góp cho sự phát triển chung của đất nước càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết.
Lãnh đạo hai bên đã thống nhất mở rộng và bổ sung một số nội dung mới trong khuôn khổ Thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2021-2026, gồm có xây dựng cơ sở pháp lý cho việc thành lập các tổ chức của trí thức khoa học công nghệ người Việt Nam tại nước ngoài; xây dựng cơ sở dữ liệu trí thức Việt Kiều; thực hiện nghiên cứu và kết nội các nhóm chuyên gia trí thức theo từng nhu cầu cụ thể tại địa phương; tổ chức Diễn đàn phát triển bền vững Đồng bằng sông Cửu Long với sự tham gia của các trí thức tại nhiều nước.
Thỏa thuận hợp tác giữa Liên hiệp Hội Việt Nam và Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài dự kiến sẽ được ký kết vào quý II năm nay. Trên cơ sở đó, hai bên sẽ xây dựng chương trình hành động cụ thể của từng năm.
>>> Mời các bạn xem thêm video: Đại hội Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam: Xây dựng đội ngũ trí thức vững mạnh
Phú Yên: Đẩy mạnh nhiều hoạt động cho cán bộ công nhân viên
Tranh thủ những ngày trực cơ quan trong đợt giãn cách xã hội để phòng chống lây nhiễm Covid-19, tập thể cán bộ CNVC Văn phòng Liên hiệp Hội Phú Yên tổ chức xây dựng vườn rau và vườn cây ăn quả trên diện tích hơn 240m2 .
Tận dụng phần đất dưới hàng cây xanh trong khuôn viên cơ quan, khối Văn phòng Liên hiệp Hội đã tổ chức trồng hơn 40 cây chuối (loại chuối cau/ chuối mật); hơn 20 gốc Đu đủ Thái… ngoài một số cây ăn quả khác (Vú sữa; Lựu; Xoài cát Hòa Lộc; ổi Đài Loon; Mít; Bưởi da xanh) Cán bộ CNVC Văn phòng trồng hơn 50 dây bí đỏ (loại bí da cóc) và hơn 15m2 Cải bẹ trắng, Mồng tơi Thái…
Một góc vườn rau, vườn cây ăn quả của Liên hiệp Hội Phú Yên
Điểm tin hoạt động tháng 2 của Liên hiệp Hội Việt Nam
Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam đã có Công văn số 01/LHHVN-BCĐ ngày 5/2/2021 về phòng chống dịch bệnh COVID-19 và tiếp Công văn số 01, ngày 8/2/2021, Liên hiệp Hội Việt Nam có Công văn số 02/LHHVN-TCT về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19.
Tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19
Tổ công tác phòng chống dịch COVID-19 của Liên hiệp Hội Việt Nam yêu cầu các Ban và Văn phòng cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Cơ quan Liên hiệp Hội Việt Nam, Quỹ Hỗ trợ Sáng tạo Việt Nam, Nhà xuất bản Tri thức thực hiện một số nội dung: Đeo khẩu trang, xịt tay sát khuẩn, rửa tay thường xuyên. Yêu cầu khách tới làm việc đăng ký vào sổ, đeo khẩu trang, xịt khuẩn và sát trùng tay.
PGS.TS Hà Đình Đức qua đời, khép lại hành trình hơn 30 năm nghiên cứu, bảo vệ "Cụ Rùa" và cống hiến trọn vẹn tình yêu cho di sản văn hóa, lịch sử Hà Nội.
PGS.TS Hà Đình Đức qua đời, khép lại hành trình hơn 30 năm nghiên cứu, bảo vệ "Cụ Rùa" và cống hiến trọn vẹn tình yêu cho di sản văn hóa, lịch sử Hà Nội.
GS.TSKH. Phan Xuân Dũng đề nghị Vĩnh Long đặc biệt quan tâm tạo môi trường thuận lợi để đội ngũ trí thức trẻ phát huy năng lực, trí tuệ và khát vọng cống hiến.
ĐBQH Châu Văn Minh kiến nghị thống nhất quy định giữa các luật, cắt giảm thủ tục chồng chéo, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trong nông nghiệp, môi trường.
ĐBQH Châu Văn Minh đề nghị xây dựng Luật Phát triển đô thị theo hướng phân quyền mạnh, kiến tạo phát triển, tạo khung pháp lý ổn định, lâu dài cho các đô thị.
Sau 13 năm thực thi, Luật Xuất bản được đề xuất sửa đổi để đáp ứng chuyển đổi số, AI, bảo vệ bản quyền, hoàn thiện thể chế và khơi thông nguồn lực phát triển.
Sinh ra trong dòng họ khoa bảng, GS Phan Huy Lê dành trọn cuộc đời nghiên cứu, để lại nhiều công trình có giá trị, góp phần làm sáng tỏ lịch sử Việt Nam.
GS Charles Cường Nguyễn chế tạo thành công cánh tay robot cho NASA xây ISS, mở ra nhiều hợp tác giáo dục Việt - Mỹ và nhận giải Thành tựu trọn đời tại Mỹ.
Là người Việt đầu tiên nhận bằng Tiến sĩ khoa học tại Lomonosov, GS Vũ Đình Cự đã cống hiến trọn đời cho sự nghiệp khoa học, công nghệ và phát triển đất nước.
Cả cuộc đời gắn với những ca bệnh nguy kịch, GS Vũ Văn Đính đã góp phần xây dựng chuyên ngành hồi sức cấp cứu, chống độc và đào tạo nhiều thế hệ bác sĩ.