Lâm Đồng lần đầu tổ chức Liên hoan các câu lạc bộ Cồng chiêng năm 2025

Liên hoan các câu lạc bộ Cồng chiêng lần thứ I sẽ diễn ra tại phường Đông Gia Nghĩa, quy tụ nghệ nhân nhiều dân tộc và loạt hoạt động văn hóa đặc sắc.

Lâm Đồng lần đầu tổ chức Liên hoan các câu lạc bộ Cồng chiêng năm 2025

Sở Văn hóa,Thể thao và Du lịch (VHTTDL) tỉnh Lâm Đồng cho biết Liên hoan các câu lạc bộ Cồng chiêng tỉnh Lâm Đồng lần thứ I năm 2025, với chủ đề “Sắc màu hội tụ và lan tỏa”, sẽ được tổ chức tại phường Đông Gia Nghĩa từ ngày 22 đến 24/11/2025.

cc20240519110253-1716171091110-17161710918521666011874.jpg
Liên hoan Các câu lạc bộ cồng chiêng tỉnh Lâm Đồng lần thứ I năm 2025 sẽ diễn ra từ ngày 22 - 24/11/2025.

Liên hoan quy tụ đông đảo nghệ nhân, nghệ sĩ, diễn viên quần chúng và cộng đồng làm du lịch là đồng bào các dân tộc thiểu số như M’Nông, Mạ, Mông, Ê Đê, Chăm, Raglai, Cơ Hơ, Churu, Tày, Thái… đang sinh sống và làm việc trên địa bàn tỉnh.

Theo ban tổ chức, chương trình năm nay gồm nhiều hoạt động nổi bật: liên hoan văn nghệ quần chúng; trình diễn trang phục truyền thống; giới thiệu trích đoạn lễ hội và nghi thức sinh hoạt văn hóa của các dân tộc; hội thi chế biến ẩm thực bản địa; trưng bày – quảng bá giá trị văn hóa truyền thống; cùng nhiều hoạt động trải nghiệm dành cho du khách.

Sở VHTTDL Lâm Đồng đánh giá đây là sự kiện mang ý nghĩa chính trị, văn hóa và xã hội sâu sắc, góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng về việc gìn giữ, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc thiểu số. Liên hoan cũng là dịp để các câu lạc bộ, nghệ nhân giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trong thực hành văn hóa cồng chiêng.

Ngoài ra, sự kiện được kỳ vọng tạo điểm nhấn quảng bá hình ảnh con người, văn hóa, cảnh quan thiên nhiên và các điểm đến nổi bật của Lâm Đồng đến du khách trong và ngoài nước.

Liên hoan diễn ra trong dịp kỷ niệm 20 năm Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam (23/11/2005 – 23/11/2025), góp phần tôn vinh các giá trị di sản và lan tỏa bản sắc văn hóa truyền thống trong đời sống đương đại.

5 điểm đến lý tưởng giúp du khách chinh phục 'hồn cao nguyên' Đắk Lắk

Đắk Lắk mê hoặc du khách với núi rừng hùng vĩ, văn hóa cồng chiêng độc đáo và những trải nghiệm hấp dẫn, từ hồ nước thơ mộng đến vườn quốc gia hoang dã.

du-lich-dak-lak.png
Đắk Lắk – thủ phủ cà phê Tây Nguyên – không chỉ nổi tiếng với những đồi cà phê bạt ngàn mà còn khiến du khách say lòng bởi cảnh quan núi rừng hùng vĩ, văn hóa đặc sắc và những trải nghiệm độc đáo. Khi đặt chân tới vùng đất này, có 5 điểm đến mà bất cứ du khách nào cũng nên ghé thăm để cảm nhận trọn vẹn “hồn cao nguyên”. Ảnh dulich
du-lich.jpg
Hồ Lắk là hồ nước ngọt tự nhiên lớn nhất Tây Nguyên, nơi mặt hồ phẳng lặng phản chiếu những ngọn núi xanh ngút ngàn. Ngồi trên thuyền độc mộc lướt qua mặt hồ, du khách vừa tận hưởng không khí trong lành, vừa quan sát đời sống của đồng bào M’nông quanh hồ. Ảnh Vietnamtouris

[INFOGRAPHIC] 4 Làng du lịch cộng đồng ở Tây Nguyên khiến du khách mê mẩn

du-lich-tay-nguyen.jpg

Đọc nhiều nhất

Tin mới