Lạ lùng nhóm người tự di dời bốt điện ở trung tâm Hải Phòng

UBND phường Cầu Đất, Hải Phòng vừa phối hợp với cơ quan chức năng lập biên bản nhóm đối tượng tự tháo dỡ công trình chỉnh trang, cải tạo vỉa hè phố Cầu Đất.

Trước đó, sáng 24/5, tổ công tác thuộc UBND phường Cầu Đất (quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng) tổ chức kiểm tra, khảo sát tuyến phố Cầu Đất, phát hiện một nhóm công nhân lái máy xúc tự ý di chuyển 1 bốt điện đã được lắp đặt thi công trước đó đến một vị trí khác.

Nhóm công nhân này cũng đã tự ý đào hố trên vỉa hè (1x0,6m), ngay sát gốc cây xanh và cột điện chiếu sáng làm nơi đặt bốt điện, trước nhà số 45-47 Cầu Đất. Khi phát hiện lực lượng chức năng đến kiểm tra, nhóm công nhân đã bỏ lại phương tiện, máy móc rồi rời khỏi hiện trường.

2-9941.jpg
Công an phường Cầu Đất và lực lượng liên ngành kiểm tra, ghi nhận hiện trường vụ việc.

UBND phường Cầu Đất cho biết, ngay sau khi phát hiện sự việc, tổ công tác liên ngành phường đã làm việc với đại diện Công ty Cổ phần Xây dựng 203 (nhà thầu thi công vỉa hè phố Cầu Đất), đơn vị này khẳng định nhóm công nhân, máy móc, phương tiện này không thuộc đơn vị quản lý.

Còn đại diện Trung tâm Bảo trì giao thông công cộng và Đăng kiểm thủy (Sở Xây dựng Hải Phòng, chủ đầu tư dự án cải tạo vỉa hè phố Cầu Đất) cũng khẳng định, đơn vị không ký hợp đồng thi công nào ngoài Công ty Cổ phần Xây dựng 203.

Quá trình xác minh, lực lượng chức năng xác định, người lái máy xúc trong vụ việc trên là ông Lò Văn Kính (quê tỉnh Sơn La).

2-9941.jpg
Vỉa hè phố Cầu Đất thi công từ cuối năm 2024 đến giữa năm 2025 vẫn ngổn ngang, nguy cơ chậm tiến độ.

Tại cơ quan chức năng, ông Lò Văn Kính cho biết, ông và nhóm công nhân được một người tự nhận là đơn vị thi công vỉa hè tuyến phố Cầu Đất thuê đưa máy móc và phương tiện đến để di dời bốt điện. Đồng thời, đào hố trên vỉa hè gần cột đèn và cây xanh.

Bà Đào Thị Thoa - đại diện Công ty Cổ phần công viên, cây xanh Hải Phòng cho biết, vị trí nhóm công nhân đào hố có cây bằng lăng vừa được đơn vị chăm sóc đặc biệt. Việc nhóm người này đào hố khiến cây bằng lăng trơ gốc, có nguy cơ ảnh hưởng đến sự sinh trưởng của cây.

Đại diện Công ty Cổ phần Xây dựng 203 và Công ty công viên, cây xanh Hải Phòng đều kiến nghị cơ quan chức năng kiểm tra, đánh giá thiệt hại để có biện pháp khắc phục. Đồng thời, kiến nghị chuyển cơ quan công an điều tra, xử lý nếu có dấu hiệu hình sự về hành vi "hủy hoại tài sản".

UBND phường Cầu Đất cũng cho biết, địa phương đã lập biên bản vụ việc, tạm giữ phương tiện. Đồng thời, đang phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp tục xác minh làm rõ hành vi vi phạm của nhóm công nhân và người có liên quan.

Năm 2024, TP Hải Phòng giao Sở GTVT (nay là Sở Xây dựng) thực hiện 10 dự án sửa chữa, cải tạo vỉa hè 18 tuyến phố trung tâm, trong đó có phố Cầu Đất.
Như Tiền Phong đã phản ánh, vỉa hè phố Cầu Đất dài khoảng 1km nhưng từ cuối năm 2024 đến nay, tuyến phố này vẫn ngổn ngang vật liệu, thi công lát đá kiểu "xôi đỗ", ảnh hưởng tới cuộc sống và hoạt động kinh doanh của người dân.
Đáng chú ý, có tình trạng lực lượng thi công di chuyển bốt điện như "cơm bữa" tại khu vực số 45-47-49-51 Cầu Đất, dẫn đến mâu thuẫn kéo dài. Chính quyền địa phương đã nhiều lần họp bàn nhưng đến nay vẫn chưa có phương án giải quyết, nguy cơ chậm tiến độ dự án.

Khởi tố vụ án vi phạm đấu thầu thiết bị y tế tại Bình Thuận

Liên quan đến mua sắm trang thiết bị y tế COVID-19, cơ quan Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án vi phạm đấu thầu tại Bệnh viện Đa khoa và CDC Bình Thuận.

Ngày 20/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận xác nhận, đơn vị vừa có quyết định khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Bình Thuận.

Theo đó, căn cứ Kết quả xác minh tin báo có dấu hiệu tội phạm xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Thuận liên quan đến việc mua hệ thống xét nghiệm Real-time PCR, kit xét nghiệm COVID-19, vật tư tiêu hao, hóa chất của Công ty cổ phần công nghệ Việt Á và Công ty Trách nhiệm hữu hạn khoa học Hợp Nhất trong thời gian từ năm 2020-2021.

Đề xuất tăng mức phạt vi phạm giao thông lên 200 triệu đồng

Đại biểu Quốc hội đề nghị tăng mức phạt tiền vi phạm giao thông tối đa lên 150 - 200 triệu đồng thay vì 75 triệu đồng như dự thảo luật đề xuất.

Chiều 16/5, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 9, Quốc hội dành nhiều thời gian thảo luận tại tổ về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính (VPHC).

202505161631203008z814302-17473885646321368764238.jpg
ĐBQH Nguyễn Thị Xuân.

Hà Nội sẽ xử phạt nặng với 46 hành vi vi phạm môi trường

HĐND thành phố Hà Nội đã chính thức thông qua Nghị quyết quy định về mức xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Nghị quyết quy định mức tiền phạt áp dụng đối với một số hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn TP Hà Nội được HĐND TP Hà Nội ban hành tại Kỳ họp thứ 22 vào cuối tháng 4/2025 (có hiệu lực từ ngày 1/9/2025), được xem là quyết sách mạnh mẽ về thể chế, chính sách, thể hiện sự quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành của chính quyền TP Hà Nội trong lĩnh vực đất đai.

6.jpg
Ảnh minh họa.

Đọc nhiều nhất

Tin mới