Kyrgyzstan: Người biểu tình lao vào tù phóng thích cựu tổng thống

Cựu Tổng thống Kyrgyzstan Almazbek Atambayev đã được người biểu tình phóng thích từ nhà tù trung tâm Bishkek.

Hãng tin RIA Novosti đưa tin ông Atambayev được thả tự do vào khoảng 4 giờ 30 phút (giờ địa phương) ngày 6/10 sau khi người biểu tình xông vào nhà giam. Trước đó, con trai Kadyr của ông này là người dẫn đầu nhóm biểu tình tấn công các văn phòng chính phủ và tòa nhà quốc hội Kyrgyzstan.
Được biết, có khoảng 2.000 người biểu tình cùng tham gia chiếm đóng, húc đổ cổng của các tòa nhà. "Không ai có ý định ngăn cản khi đám đông tiến vào. Chúng tôi dừng bước, hát quốc ca rồi xông vào các tòa nhà mà không bị chống trả" - một nhân chứng giấu tên nói.
Dự kiến, ông Atambayev sẽ tham gia với đám đông biểu tình tại quảng trường Ala-Too để kêu gọi hủy bỏ cuộc bầu cử quốc hội gây tranh cãi hôm 4/10. Người biểu tình bắt đầu xuống đường từ ngày 5/10 sau khi tố cáo cuộc bầu cử gian lận và cáo buộc Tổng thống Sooronbay Jeenbejov mua phiếu bầu và đe dọa.
Kyrgyzstan: Nguoi bieu tinh lao vao tu phong thich cuu tong thong
 Người biểu tình phá cổng trụ sở chính phủ ở Bishkek. Ảnh: AP.
Kyrgyzstan: Nguoi bieu tinh lao vao tu phong thich cuu tong thong-Hinh-2
Người biểu tình phản đối kết quả bầu cử quốc hội Kyrgyzstan vào ngày 4/10. 
Theo kết quả chính thức, các đảng thân chính phủ, bao gồm Birimdik và Mekenim Kyrgyzstan, nhận được đa số phiếu ủng hộ. Bốn đảng khác có đủ số phiếu để giành ghế trong khi nhiều đảng chỉ thu về 7% phiếu thuận.
Chính ông Atambayev đã chọn ông Jeenbekov làm người kế nhiệm vào năm 2017 nhưng họ nhanh chóng bất hòa ngay sau đó. Cựu tổng thống bị bắt vào tháng 8-/2019 sau một cuộc đột kích đẫm máu vào tư dinh của ông tại làng Koi-Tash. Một năm sau, ông Atambayev bị kết án 11 năm tù giam vì tội tham nhũng và đang ở trong tù để chờ xét xử về những cáo buộc bắt nguồn từ vụ đột kích.
Kyrgyzstan: Nguoi bieu tinh lao vao tu phong thich cuu tong thong-Hinh-3
 Cảnh sát Kyrgyzstan chuẩn bị để giải tán đám đông biểu tình. Ảnh: EPA.
Kyrgyzstan: Nguoi bieu tinh lao vao tu phong thich cuu tong thong-Hinh-4
Người biểu tình đẩy thùng rác đang cháy về phía cảnh sát chống bạo động. Ảnh: AP. 
 

Toàn cảnh bạo loạn khiến Chile hủy tổ chức APEC, COP 25

(Kiến Thức) - Tổng thống Chile Sebastian Pinera xác nhận nước này sẽ hủy đăng cai Hội nghị APEC và Hội nghị Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu (COP 25) trong bối cảnh tình trạng bất ổn chính trị và bạo lực gia tăng tại quốc gia Nam Mỹ này.

Toan canh bao loan khien Chile huy to chuc APEC, COP 25
Theo kế hoạch, Hội nghị Thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương (APEC) và Hội nghị Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu (COP 25) sẽ diễn ra tại Chile vào tháng 11 và tháng 12 tới. Tuy nhiên, mới đây, Chile đã rút khỏi cương vị là nước chủ nhà đăng cai hai hội nghị quốc tế này. (Nguồn ảnh: Reuters) 

Chân dung thiếu niên 17 tuổi bắn chết 2 người biểu tình ở Mỹ

(Kiến Thức) - Một thiếu niên 17 tuổi bị cáo buộc tội giết người cấp độ 1 sau khi bắn chết hai người biểu tình ủng hộ phong trào "Mạng sống người da màu cũng quan trọng" (BLM) ở Kenosha, bang Wisconsin, Mỹ.

Chan dung thieu nien 17 tuoi ban chet 2 nguoi bieu tinh o My
 Theo Daily Mail, Kyle Rittenhouse, 17 tuổi, đã bị bắt giữ hôm 26/8 tại quê nhà Antioch, bang Illionois, với cáo buộc giết người cấp độ 1 sau khi bắn chết hai người biểu tình ở Mỹ. (Nguồn ảnh: Daily Mail)

Chan dung thieu nien 17 tuoi ban chet 2 nguoi bieu tinh o My-Hinh-2
 Hai người biểu tình tử vong do trúng đạn ở đầu và ngực tại Kenosha, bang Wisconsin, đêm 24/8. Danh tính một người thiệt mạng được xác định là Anthony Huber (ảnh). Người đàn ông thứ ba, 36 tuổi đến từ West Allis, bang Wisconsin, bị bắn vào tay nhưng vết thương không nguy hiểm đến tính mạng.

Chan dung thieu nien 17 tuoi ban chet 2 nguoi bieu tinh o My-Hinh-3
 Tin tức về vụ bắt giữ Kyle xuất hiện giữa lúc Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, giới chức Wisconsin đã chấp nhận sự hỗ trợ của lực lượng thực thi pháp luật liên bang sau nhiều ngày bất ổn trên toàn thành phố Kenosha.

Chan dung thieu nien 17 tuoi ban chet 2 nguoi bieu tinh o My-Hinh-4
Thiếu niên 17 tuổi này đã bị buộc tội giết người cấp độ 1 sau cái chết của hai người biểu tình tại Kenosha

Chan dung thieu nien 17 tuoi ban chet 2 nguoi bieu tinh o My-Hinh-5
 Nguồn tin cho hay, Kyle Rittenhouse trước đó đã bỏ trốn khỏi bang Wisconsin nhằm tránh bị truy tố. Thiếu niên này dự kiến xuất hiện tại tòa án ở Wisconsin vào ngày 28/8.

Chan dung thieu nien 17 tuoi ban chet 2 nguoi bieu tinh o My-Hinh-6
Bức ảnh cho Kyle đang chĩa súng vào một người đàn ông tại Kenosha hôm 24/8. 

Chan dung thieu nien 17 tuoi ban chet 2 nguoi bieu tinh o My-Hinh-7
 Một người đàn ông nằm trên mặt đất sau khi bị bắn vào ngực trong khi những người xung quanh la hét và bỏ chạy.

Chan dung thieu nien 17 tuoi ban chet 2 nguoi bieu tinh o My-Hinh-8
 Được biết, các cuộc biểu tình dữ dội đang diễn ra tại bang Wisconsin, Mỹ, sau vụ cảnh sát bắn 7 phát đạn vào một người đàn ông da màu có tên Jacob Blake, 29 tuổi, cuối tuần qua.

Chan dung thieu nien 17 tuoi ban chet 2 nguoi bieu tinh o My-Hinh-9
 Ngày 25/8, Thống đốc bang Wisconsin, ông Tony Evers, kêu gọi người dân bình tĩnh, đồng thời ban bố tình trạng khẩn cấp và điều thêm 125 lính Vệ binh Quốc gia đến Kenosha.

Chan dung thieu nien 17 tuoi ban chet 2 nguoi bieu tinh o My-Hinh-10
 Người biểu tình đã ném chai nước, gạch, pháo sáng,...về phía cảnh sát trong khi lực lượng an ninh dùng hơi cay và đạn cao su để giải tán đám đông. 

Chan dung thieu nien 17 tuoi ban chet 2 nguoi bieu tinh o My-Hinh-11
Cảnh hỗn loạn tại Kenosha những ngày qua.  

Chan dung thieu nien 17 tuoi ban chet 2 nguoi bieu tinh o My-Hinh-12
 Người biểu tình kêu gọi đòi công lý cho Jacob.

Cuộc sống xa hoa của “thái tử” Red Bull bị Interpol truy nã đỏ

(Kiến Thức) - Sau khi gây tai nạn chết người hồi năm 2012, "thái tử" Red Bull Vorayuth Yoovidhya vẫn thoải mái hưởng thụ cuộc sống cá nhân "sang chảnh" ở nước ngoài.

Cuoc song xa hoa cua “thai tu” Red Bull bi Interpol truy na do
 Ngày 2/10, Interpol đã thông báo cho Cục Đối ngoại, Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan, về việc phát lệnh truy nã đỏ đối với "thái tử" Red Bull Vorayuth Yoovidhya. Ảnh: CNN.

Đọc nhiều nhất

Tin mới