Kỳ World Cup thảm họa trước Chiến tranh Thế giới 2

Với 12/37 đội bỏ giải, World Cup 1938 vẫn là kỳ World Cup đạt kỷ lục về số đội tuyển bỏ giải tính cả theo số lượng lẫn tỷ lệ.

Như mọi người cũng đã biết, từ năm 1939 đến năm 1945 Thế chiến 2 nổ ra. Nhưng từ những năm trước đó, cả thế giới đã bắt đầu có những xáo động dữ dội trong thời điểm sắp bước vào thềm cuộc chiến. Kỳ World Cup 1938 cũng không thoát khỏi ngoại lệ.

Mọi thứ đã hỗn loạn ngay từ quá trình bầu chọn nước chủ nhà đăng cai giải đấu. Ban đầu, vì nền bóng đá thế giới khi đó mới chỉ có hai khu vực là châu Âu và Nam Mỹ là đã phát triển mạnh. Nên cũng chẳng biết từ khi nào mà người hâm mộ bóng đá thế giới đã ra luật ngầm rằng 2 nơi này sẽ luân phiên tổ chức World Cup mỗi bốn năm.

Nhưng, vào ngày 15/08/1936, sau khi Olympic vừa kết thúc, cuộc họp gồm 40/45 thành viên FIFA diễn ra tại nhà hát opera Kroll (Berlin, Đức) đã quyết định chọn Pháp là nơi đăng cai kì World Cup 1938 tiếp theo. Ngay lập tức, các quốc gia đến từ Nam Mỹ đã nổi trận lôi đình vì kỳ World Cup 1934 trước đó đã tổ chức ở Ý rồi! Dù cho đã tổ chức đàm phán rằng vì hiện tại thế giới đang có nhiều chiến tranh nên việc tổ chức ở một nước có nền quốc phòng an ninh tốt như Pháp sẽ đảm bảo giải đấu diễn ra yên ổn. Tuy nhiên các nước Nam Mỹ lại lấy cớ là ngay sát vách Pháp, Tây Ban Nha đang nội chiến từ năm 1936 chưa xong, phải xin bỏ giải từ vòng loại thì yên ổn cái nỗi gì!

Ky World Cup tham hoa truoc Chien tranh The gioi 2
Đội tuyển Đức thực hiện màn chào kiểu Đức Quốc xã tại World Cup 1938  

Thế là trong cơn điên tiết, đội tuyển Argentina là đội tuyển Nam Mỹ đầu tiên bỏ giải. Được đà khích lệ, Uruguay bắt đầu lôi lại chuyện các nước châu Âu tẩy chay World Cup 1930 để cùng Argentina bỏ giải! Thế là cả Nam Mỹ năm đó chỉ có mỗi Brazil vào đến vòng chung kết. Mà chính là vì Argentina bỏ giải mà Brazil mới có thể vào đá vòng chung kết mà… không phải đá một trận vòng loại nào cả!

Điều này cũng lặp lại với khu vực Bắc Mỹ, Trung Mỹ và vùng Caribbe (CONCACAF) khi đồng loạt 6/7 đội bao gồm Costa Rica, Guiana thuộc Hà Lan (nay là Suriname), El Salvador, Mexico, Colombia và Mỹ viện đủ cớ này cớ kia để bỏ giải. Thế là đội tuyển Cuba cũng chẳng cần phải đá một trận vòng loại nào mà cũng có lần đầu tiên và cũng là duy nhất đến bây giờ vào đá vòng chung kết World Cup.

Rồi cặp đấu loại trực tiếp giữa Romania và Ai Cập đã có cái kết rất “sặc mùi” tôn giáo khi phía Ai Cập phản đối việc phải thi đấu vào ngày trong tháng lễ Ramadan (cụ thể là ngày 17/12). Nhưng vì phía FIFA không chịu đổi ngày nên Ai Cập lai theo gót các đội ở trên bỏ giải! Thế là Romania cũng vào vòng chung kết mà chẳng cần phải mất sức cho một trận vòng loại nào!

Và tiền lệ bỏ giải này cũng đã xảy ra tương tự với cặp đấu châu Á. Vòng loại World Cup năm đó chỉ có đúng Nhật Bản và vùng bảo hộ Đông Ấn Hà Lan (Dutch East Indies, nay là Indonesia) đăng ký nên chỉ có hai đội này đá với nhau để tranh suất duy nhất của châu Á. Thế nhưng, do vào năm 1937, chiến tranh Trung - Nhật bùng nổ. Đứng trước tình hình còn phải lo đánh nhau, Nhật Bản cũng phải xin rút khỏi giải đấu. Thế là Đông Ấn Hà Lan có được tấm vé tới Pháp mà cũng chẳng cần phải đá trận nào.

Ky World Cup tham hoa truoc Chien tranh The gioi 2-Hinh-2
Quân đội Đức Quốc xã trong Thế chiến 2 

Thế đấy! Mới là vòng loại thôi mà từ 37 đội xin đăng ký đá vòng loại ban đầu, đã có Argentina, Uruguay, Tây Ban Nha, Costa Rica, Guiana thuộc Hà Lan, El Salvador, Mexico, Colombia, Mỹ, Nhật Bản và Ai Cập, tổng cộng là 11 đội, xin bỏ giải!

Đến lúc đã có tên 16 đội vào vòng chung kết nhưng ngày 12/03/1938, Đức sáp nhập Áo. Các thành viên của đội tuyển Áo, người vào đội tuyển Đức, người bỏ đá! Tuyển Áo thành đội thứ 12 bỏ giải, buộc Pháp lại phải tìm đội tuyển mới thay chỗ. FIFA đã đề nghị vị trí này cho Anh, nhưng họ đã từ chối tham dự vòng loại từ đầu! Hết cách, FIFA đành phải đưa ra quyết định vô cùng gây tranh cãi là Thụy Điển, nước đã được bốc thăm ghép trận với Áo từ trước, sẽ không cần phải đá trận 16 đội loại trực tiếp vào ngày 5/6/1938 nhưng vẫn được vào vòng Tứ kết!

Một kỳ World Cup vì bom rơi đạn lạc, vì những mâu thuẫn và xâu xé lợi ích giữa các quốc gia ở cả trong bóng đá lẫn trên bàn nghị trường chính trị, mà đã đến những ngày sát giải đấu vẫn không yên! Đến nay, với 12/37 đội bỏ giải (tức gần 1/3 theo tỷ lệ), World Cup 1938 vẫn là kỳ World Cup đạt kỷ lục về số đội tuyển bỏ giải tính cả theo số lượng lẫn tỷ lệ!

Kinh hoàng trận bóng World Cup đẩy Nam Mỹ vào chiến tranh

(Kiến Thức) - Nghe có vẻ khó tin khi chỉ từ một trận bóng lại khiến hai quốc gia lao vào chiến tranh, tuy vậy nguyên nhân sâu xa của cuộc chiến này lại bắt nguồn từ sự đối địch từ nhiều thập kỷ.

Trong vòng loại World Cup diễn ra vào năm 1969, đội tuyển Honduras gặp đội tuyển El Salvador ở vòng đấu bảng. Hai đội thi đấu hai trận tại hai quốc gia của nhau theo thể thức lượt đi - lượt về. Ở trận đầu tiên, Honduras đã chiến thắng trên sân nhà và ở trận thứ hai, El Salvador cũng thắng ở sân nhà của họ. Khi El Salvador thắng trận thứ ba ở Mexico, thì cuộc đối đầu này đã không ở trên sân cỏ mà được mở rộng ra cả chiến trường.
Lính biên phòng của El Salvador chuẩn bị sẵn sàng chiến tranh với Honduras vào ngày 15/7/1969. Ảnh: AP.
 Lính biên phòng của El Salvador chuẩn bị sẵn sàng chiến tranh với Honduras vào ngày 15/7/1969. Ảnh: AP.

Mãn Châu – chiến dịch quân sự cuối cùng của Thế chiến 2 (P1)

Là chiến dịch lớn cuối cùng của Thế chiến 2 nhưng chiến dịch Mãn Châu thường ít được nhắc đến hơn so với những chiến thắng khác.

Lực lượng tham chiến trong chiến dịc Mãn Châu của Liên Xô - Mông Cổ gồm có Phương diện quân Zabaikal, các phương diện quân Viễn Đông 1 và 2, các đơn vị quân đội nhân dân cách mạng Mông Cổ, Hạm đội Thái Bình Dương và Hạm đội Cờ đỏ sông Amur; tổng cộng: 1.500.000 quân, 26.000 pháo, cối (không kể pháo phòng không), gần 5.300 xe tăng và pháo tự hành, 5.200 máy bay và có sự tham gia của tàu chiến.

Phía quân đội Nhật Bản gồm Đạo quân Quan Đông, các Phương diện quân 1 và 3, Tập đoàn quân độc lập số 4 và Tập đoàn quân không quân số 2, Hạm đội trên sông Tùng Hoa, từ ngày 10/8/1945 được phối thuộc thêm: Phương diện quân số 17 và Tập đoàn Không quân số 5 ở Triều Tiên, tổng cộng trên 1.000.000 tên, 1.155 xe tăng, 5.360 pháo, cối, 1.800 máy bay và 25 tàu chiến. Ngoài ra, còn lực lượng lớn quân tay sai của Quận vương Đêvan ở Mãn Châu và Nội Mông. Trên biên giới với Liên Xô và Mãn Châu, quân Nhật xây dựng 17 khu vực phòng ngự kiên cố với tổng chiều dài trên 1.000 km và trên 8.000 công trình hoả lực vững chắc.

Man Chau – chien dich quan su cuoi cung cua The chien 2 (P1)
Bản đồ Chiến dịch Mãn Châu 

Khẩu súng “hậu duệ” của AK-47 đã ra đời như thế nào

Với mong muốn khắc phục những hạn chế của khẩu súng huyền thoại AK-47, các kỹ sư Liên Xô đã cho ra đời khẩu súng thế hệ tiếp theo hiện đại hơn.

Súng AK-47 có một số nhược điểm bao gồm cỡ đạn quá lớn làm hạn chế số lượng đạn mang theo và tăng khối lượng mang vác của người lính, chế độ tự động thiếu cân bằng. Kết quả là súng bắn với độ chính xác thấp đặc biệt là khi đứng bắn. Điều này không phù hợp cho tác xạ cự ly gần và hoạt động tác chiến lặng lẽ bên trong các tòa nhà.

Các nhược điểm này nằm trong số các lý do Bộ chỉ huy quân đội Liên Xô thực hiện các thử nghiệm để tìm ra một mẫu súng hiện đại thay thế cho AK-47.

Mẫu SA-006 do công ty đối thủ của hãng Kalashnikov chế tạo đã chứng tỏ là một khẩu tiểu liên có chế độ tự động ở mức cân bằng. Thiết kế của súng này cho phép bù trừ lại tác động của bệ khóa nòng lên tường phía sau của thân súng và nhờ vậy, độ nảy của súng đã được giảm đi gần một nửa.

Viktor Murahovsky – tổng biên tập tạp chí “Kho vũ khí của Tổ quốc”, nói: “Trong các cuộc thử nghiệm của quân đội, cả súng AK-74 và súng SA-006 đều chứng tỏ chính xác hơn so với súng AK-47, nhờ vào cỡ đạn nhỏ hơn - 5,45x39 mm. Nhưng khẩu SA-006 lại chính xác gấp 1,5 lần so với súng AK-74. Cuối cùng AK-74 vẫn trở thành vũ khí bộ binh chủ lực của quân đội Nga trong các thập kỷ tiếp theo”.

Khau sung “hau due” cua AK-47 da ra doi nhu the nao
Súng AK-74 

Đọc nhiều nhất

Tin mới