Kỳ thi THPT quốc gia 2019: Hơn 1.200 bài thi Ngữ văn bị điểm liệt

(Kiến Thức) - Theo công bố của Bộ Giáo dục và Đào tạo sáng ngày 14/7, Ngữ văn là môn thi có nhiều điểm liệt nhất trong kỳ thi THPT quốc gia 2019. 

Sáng 14/7, Bộ GD&ĐT đã công bố điểm thi THPT quốc gia 2019. Theo thống kê, Ngữ văn là môn thi có số điểm liệt nhiều nhất với 1.265 trường hợp dưới 1 điểm. Điểm trung bình của môn này là 5,49.
Xếp thứ hai về tỷ lệ bị điểm liệt là môn Tiếng Anh, với 630 em. Điểm trung bình môn này là 4,36. Điểm có nhiều thí sinh đạt nhất là 3,2.
Môn thi trắc nghiệm Lịch sử cũng có tới 395 em bị điểm liệt. Điểm có nhiều thí sinh đạt nhất là 3,75. Điểm trung bình của môn này là 4,3.
Ky thi THPT quoc gia 2019: Hon 1.200 bai thi Ngu van bi diem liet
 Thống kê về điểm môn Ngữ văn của Bộ GD&ĐT.
Vào sáng cùng ngày, Bộ GD&ĐT đã công bố điểm thi trên cả nước từ ngày 14/7 để các thí sinh tham dự kỳ thi THPT 2019 có thể tra cứu, nhập số báo danh để biết điểm thi.
Thí sinh và người nhà thí sinh có thể truy cập địa chỉ: thisinh.thithptquocgia.edu.vn để tra cứu điểm thi THPT Quốc gia 2019.
Sau khi biết điểm, thí sinh có quyền làm đơn phúc khảo nếu thấy chưa hợp lý. Những thí sinh muốn phúc khảo lại bài thi có thể đến nơi đăng ký dự thi làm nộp đơn từ ngày 14/7, đến ngày 23/7. Trong vòng 15 ngày, kết quả phúc khảo bài thi sẽ được trả về cho thí sinh.
Với thí sinh có bài/môn thi được điều chỉnh điểm sau phúc khảo, hội đồng thi sẽ in giấy chứng nhận kết quả thi sau phúc khảo trả cho thí sinh, đồng thời thu hồi và hủy giấy chứng nhận kết quả trước phúc khảo.
Sau khi điểm thi được hoàn tất, các thí sinh có thể thực hiện điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển theo phương thức trực tuyến từ ngày 22/7 đến 17h ngày 29/7.
Đối với các thí sinh thực hiện điều chỉnh nguyện vọng sẽ đăng ký xét tuyển bằng phiếu, bắt đầu từ ngày 22/7, đến 17h ngày 31/7.
Kết quả thực hành điều chỉnh trên cổng thông tin tuyển sinh bị xóa toàn bộ sau khi kết thúc đợt chạy thử. Hệ thống sẽ được "reset" để thí sinh điều chỉnh nguyện vọng từ ngày 22/7, đến 31/7.
Theo quy chế tuyển sinh kỳ thi THPT Quốc gia 2019, thí sinh chỉ được phép điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển một lần và không được sửa đổi.
>>> Xem thêm: Tổng kết ngày đầu thi THPT quốc gia 2019: Đen Vâu đã đúng với "hai triệu năm" 

Nguồn: VTV

Thi THPT Quốc gia 2019: Tăng cường sự tham gia của các trường đại học

Các trường đại học được tăng cường trong khâu coi thi và chấm thi. Trong đó ở khâu chấm thi, trường đại học sẽ giữ vai trò chủ trì chấm thi trắc nghiệm.

Ngày 25/6 tới, hơn 887.000 học sinh trên cả nước sẽ chính thức bước vào kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019. Rút kinh nghiệm kỳ thi năm 2018, công tác tổ chức thi và chấm thi, kỳ thi được quan tâm đặc biệt để tránh xảy ra gian lận trong chấm thi năm ngoái. Bộ GD-ĐT, các địa phương, trường đại học và lực lượng chức năng đều quyết tâm tổ chức một kỳ thi an toàn, nghiêm túc và công bằng.
Kỳ thi THPT Quốc gia năm nay, tỉnh Bắc Giang có hơn 19.600 thí sinh đăng ký dự thi tại 36 điểm thi. Ban chỉ đạo thi của tỉnh đã huy động hơn 1.600 cán bộ của tỉnh và gần 1.000 cán bộ, giảng viên các trường đại học tham gia phối hợp làm nhiệm vụ coi thi.

Sở Giáo dục Sơn La đề xuất thay trưởng ban chỉ đạo thi

Sở GD&ĐT đã có tờ trình UBND tỉnh xem xét, ban hành quyết định thay thế Trưởng ban chỉ đạo thi THPT quốc gia năm 2019 nhằm đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế.

Đó là thông tin được ông Trần Văn Trọng, Chánh văn phòng Sở GD&ĐT Sơn La xác nhận với Tiền Phong, tối nay 30/5.
Theo đó, Ông Lê Hồng Minh, Phó chủ tịch tỉnh, được đề xuất thay ông Phạm Văn Thủy.

Cảnh cáo cán bộ Sở Giáo dục để lộ điểm thi 31.400 thí sinh

Kết quả điểm thi kết quả thi THPT quốc gia 2018 của hơn 31.400 thí sinh ở Nghệ An đã phát tán lên mạng xã hội từ 10/7.

Sở GD&ĐT tỉnh Nghệ An đã có quyết định kỷ luật với hình thức cảnh cáo đối với ông Võ Việt Dũng- Phó Trưởng phòng Khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục Sở GD&ĐT tỉnh Nghệ An.

Đọc nhiều nhất

Tin mới