Khu du lịch Bình Ba bị thu hồi: “Bí ẩn” chủ đầu tư Bình Ba

Dù đã hoạt động được 12 năm, song mọi thông tin liên quan đến hoạt động của Công ty TNHH Du lịch sinh thái Bình Ba dường như không được báo giới nhắc đến.

Tỉnh Khánh Hòa vừa chỉ đạo UBND TP.Cam Ranh khẩn trương hoàn thiện các thủ tục pháp lý để thực hiện thu hồi đất dự án Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng Bình Ba. Đồng thời, giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan xem xét kiến nghị của Công ty TNHH Du lịch sinh thái Bình Ba (Công ty Bình Ba) về việc hỗ trợ một phần kinh phí đã đầu tư vào dự án.
Dự án này bị thu hồi là do phải thực hiện theo Quyết định số 44 ngày 22/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế bảo đảm an ninh, an toàn căn cứ quân sự Cam Ranh.
Khu du lich Binh Ba bi thu hoi: “Bi an” chu dau tu Binh Ba
 Khu vực Công ty Bình Ba xây dựng nhiều công trình không phép tại đảo Bình Ba. (Ảnh: Tiền Phong).
Theo tìm hiểu, Công ty Bình Ba được thành lập vào năm 2010, có địa chỉ tại thôn Bình Ba Đông, xã Cam Bình, TP. Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa.
Người đại diện theo pháp luật của Công ty Bình Ba là ông Lê Văn Nghĩa. Ngành nghề đăng ký chính của Công ty Bình Ba là dịch vụ lưu trú ngắn ngày.
Ngoài ra, ông Nghĩa còn đại diện cho Công ty TNHH Đầu tư Ocean Land, Công ty CP Du lịch Nhật Minh, Công ty CP dịch vụ du lịch Đức Minh, Công ty CP du lịch và dịch vụ ăn uống Nhật Minh, Công ty CP tư vấn thương mại và du lịch Nhật Minh, Công ty TNHH Trần Lê Gia Viên…
Trên các phương tiện thông tin đại chúng, các thông tin khác liên quan đến Công ty TNHH Du lịch sinh thái Bình Ba dường như không được nhắc đến.
Trước đó, dự án Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng Bình Ba được UBND tỉnh Khánh Hòa cấp giấy chứng nhận đầu tư cho Công ty TNHH Du lịch sinh thái Bình Ba vào ngày 20/5/2015.
Theo đó, Công ty Bình Ba sẽ đầu tư khu du lịch sinh thái trên diện tích khoảng 10ha mặt đất và 5ha mặt nước tại Bãi Chướng. Tuy nhiên, chỉ vài tháng sau khi được giao đất, công ty nhận được đề nghị của UBND tỉnh tạm ngừng mọi hoạt động của dự án do thực hiện Quyết định số 44 của Thủ tướng Chính phủ.
Dù chưa xin được giấy phép xây dựng nhưng Công ty đã thi công một số hạng mục như: 2 căn nhà gỗ ở mỏm đá nhô ra biển, gần 40 căn nhà gỗ kiên cố, 1 khu sản xuất nước tinh khiết, 1 khu nhà 5 gian dành cho nội bộ… Ước tổng kinh phí Công ty đã đầu tư vào dự án hàng chục tỷ đồng.

Hạn chế DN thay đổi đăng ký kinh doanh, Khánh Hòa có đi ngược tinh thần kiến tạo?

Trong văn bản số 12143/UBND- KGVX của UBND tỉnh Khánh Hòa, tỉnh này bất ngờ đưa ra thông điệp mạnh mẽ về việc hạn chế doanh nghiệp thay đổi đăng ký kinh doanh, tăng vốn hoặc thay đổi cổ đông.

Ngày 27/11 vừa qua, ông Lê Đức Vinh, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa đã ký văn bản số 12143/UBND- KGVX về việc tăng cường công tác quản lý các dự án đầu tư ngoài ngân sách lĩnh vực du lịch trên địa bàn tỉnh. Điều đáng chú ý trong văn bản này là, tỉnh Khánh Hòa đưa ra thông điệp mạnh mẽ về việc hạn chế doanh nghiệp thay đổi đăng ký kinh doanh, tăng vốn hoặc thay đổi cổ đông.
“Quy định trái luật”

Nhiều sếp công ty XSKT Khánh Hòa hưởng lương sai gần 1,9 tỷ đồng

(Kiến Thức) - Công ty XSKT Khánh Hòa có nhiều sai phạm liên quan đến việc nâng lương siêu tốc và chi tiêu bất thường. 6 cán bộ quản lý có mức lương trung bình từ 42 – 52 triệu đồng/tháng và hưởng sai qui định gần 1,9 tỷ đồng.

Theo kết luận của Thanh tra tỉnh Khánh Hòa cho thấy, Công ty XSKT Khánh Hòa là doanh nghiệp nhà nước nhưng vi phạm hàng loạt điều khoản của Luật Phòng chống tham nhũng diễn ra trong ba năm, từ 2016-2018.

Khánh Hòa cưỡng chế 15 biệt thự trái phép tại dự án Ocean View Nha Trang

UBND tỉnh Khánh Hòa ký quyết định cưỡng chế 15 biệt thự xây dựng trái phép tại dự án Khu biệt thự cao cấp Ocean View Nha Trang.  
 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Lê Hữu Hoàng vừa ký ban hành 15 quyết định về phương án tháo dỡ công trình vi phạm tại dự án Khu biệt thự cao cấp Ocean View Nha Trang (phường Vĩnh Trường, TP Nha Trang).

Đọc nhiều nhất

Cận cảnh cầu 1.600 tỷ nối khu thương mại tự do với cảng Nam Đồ Sơn

Cận cảnh cầu 1.600 tỷ nối khu thương mại tự do với cảng Nam Đồ Sơn

Cầu Văn Úc giai đoạn 2 vừa được khởi công xây dựng nối Khu thương mại tự do với Cảng Nam Đồ Sơn và các khu công nghiệp, khu đô thị thuộc Khu Kinh tế ven biển phía Nam Hải Phòng. Cây cầu này còn nằm trong tuyến đường cao tốc Hải Phòng - Ninh Bình, là trục giao thông kết nối liên tỉnh, động lực phát triển kinh tế - xã hội liên vùng.

Phát hiện thêm 24 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Phát hiện thêm 24 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Chiều 16/8, lực lượng thuộc Bộ Tư lệnh TP HCM tiếp tục tìm kiếm tại Khu A Công viên Lê Thị Riêng, xử lý hơn 200m³ đất và quy tập thêm 24 bộ hài cốt liệt sĩ, nâng tổng số hài cốt được phát hiện, quy tập từ ngày 23/6 đến nay lên 351 bộ, trong đó 198 bộ có di vật.

Tin mới

Cận cảnh cầu 1.600 tỷ nối khu thương mại tự do với cảng Nam Đồ Sơn

Cận cảnh cầu 1.600 tỷ nối khu thương mại tự do với cảng Nam Đồ Sơn

Cầu Văn Úc giai đoạn 2 vừa được khởi công xây dựng nối Khu thương mại tự do với Cảng Nam Đồ Sơn và các khu công nghiệp, khu đô thị thuộc Khu Kinh tế ven biển phía Nam Hải Phòng. Cây cầu này còn nằm trong tuyến đường cao tốc Hải Phòng - Ninh Bình, là trục giao thông kết nối liên tỉnh, động lực phát triển kinh tế - xã hội liên vùng.

Phát hiện thêm 24 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Phát hiện thêm 24 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Chiều 16/8, lực lượng thuộc Bộ Tư lệnh TP HCM tiếp tục tìm kiếm tại Khu A Công viên Lê Thị Riêng, xử lý hơn 200m³ đất và quy tập thêm 24 bộ hài cốt liệt sĩ, nâng tổng số hài cốt được phát hiện, quy tập từ ngày 23/6 đến nay lên 351 bộ, trong đó 198 bộ có di vật.