Không phải cá mập, đây mới là thứ khiến con người chết nhiều nhất

Chụp ảnh "tự sướng" hay selfie không còn là khái niệm mới mẻ với nhiều người nhất là giới trẻ hiện nay. Tuy nhiên, sự nguy hiểm của việc này không phải ai cũng nhận thức được.

Khong phai ca map, day moi la thu khien con nguoi chet nhieu nhat
Chụp ảnh "tự sướng" có thể mang tới những nguy hại khôn lường 
Theo Daily Star, một nghiên cứu gần đây hé lộ tỷ lệ người chết do chụp ảnh "tự sướng" cao gấp 5 lần so với số người chết vì bị cá mập tấn công.
Số liệu, được tổng hợp từ tạp chí Y học gia đình và Chăm sóc cơ bản, cho thấy ít nhất 259 người chết vì selfie trong giai đoạn từ tháng 10/2011 đến tháng 11/2017 tại Ấn Độ. Trong khi, số người chết vì cá mập tấn công trong cùng thời điểm và địa điểm chỉ là 50.
Theo thống kê, phụ nữ là giới chủ yếu thích chụp ảnh "tự sướng" nhưng nam giới lại là những người tử vong nhiều vì hành động này, chiếm 3/4 tổng số người chết vì chụp ảnh "tự sướng".
Tai nạn khi selfie xảy ra theo nhiều cách như chết đuối, tai nạn giao thông, bắn súng và đặc biệt là rơi từ trên cao (vách núi, mỏm đá hay tòa nhà cao tầng).
Không ngạc nhiên khi nghiên cứu được thực hiện tại Ấn Độ, nơi ghi nhận số người chết nhiều nhất do chụp ảnh "tự sướng" - 159 người.

Mời quý vị xem video: Mẹ mải chụp ảnh selfie trên thang cuốn, con nhỏ rơi từ tầng 3 xuống đất

Giới khoa học trước đây kêu gọi lập "vùng không chụp ảnh" tại các điểm du lịch nổi tiếng vì số người chết do selfie tăng đột biến.
Agam Bansal, tiến sĩ tại viện Khoa học Y khoa Ấn Độ, cho biết: "Chụp ảnh "tự sướng" là một việc không gây hại nhưng hành động của con người khi selfie mới là thứ nguy hiểm. Các cá nhân cần được giáo dục kỹ về địa điểm và hành vi mạo hiểm để không phải nhận kết cục bi thảm".
Nhiều cái chết thương tâm xảy ra do chụp ảnh "tự sướng". Một trong số đó phải kể tới trường hợp của một nữ sinh bị tàu chở hàng đâm khi cô bé selfie ngay trước con tàu đang chạy. Thi thể nạn nhân không còn nguyên vẹn sau tai nạn.

King Kha - Kẻ dám ám sát Tần Thủy Hoàng được chôn ở đâu?

Kinh Kha là nhân vật nổi tiếng trong lịch sử Trung Quốc thời cổ đại với sự kiện ám sát bất thành Tần Thủy Hoàng.

Mặc dù không thành công nhưng Kinh Kha vẫn được người đời sau nhắc đến để ca ngợi lòng yêu nước và tinh thần dũng cảm khi quyết định ám sát Tần vương nhằm cứu nguy cho nước Yên trước sự xâm lăng của nước Tần thời kỳ chiến quốc.
King Kha - Ke dam am sat Tan Thuy Hoang duoc chon o dau?
Kinh Kha - thích khách nổi tiếng trong lịch sử Trung Quốc. Hình minh họa.   
Vậy sau khi mất, mộ của Kinh Kha nằm ở đâu?

Kinh ngạc loài cá phát sáng trong tiểu thuyết viễn tưởng dạt bờ

Một người dân địa phương ở bang Victoria, Australia (Úc) đã rất ngạc nhiên khi họ tình cờ nhìn thấy sinh vật trông kỳ quái cá phát sáng dạt vào bãi biển ở phía đông nam của bang.

Sinh vật có hình dáng kỳ lạ, đang nằm tắm nắng trên bãi biển Golden ở vùng Gippsland của bang Victoria. Người dân đã chia sẻ hình ảnh chú cá phát sáng lạ này lên mạng xã hội và nhận được nhiều ý kiến bình luận.

Uống bia đến nghiện, thanh niên không ngờ gặp chuyện kinh dị

(Kiến Thức) - Các bác sĩ nhận thấy đầu gối của anh Trương sưng đỏ bất thường, quyết định thử chọc khớp. Chẳng ngờ, sau khi chọc khớp, các bác sĩ rút ra một chất lỏng màu trắng đục, rất khó tin. Đó là hậu quả của thói quen uống bia mỗi ngày.

Hiện tại, xã hội phát triển, công việc ngày một áp lực, mọi người thường làm việc quá nhiều. Để giải tỏa căng thẳng, một số người thích đi uống bia, thế nhưng uống bia quá nhiều có thể gây ảnh hưởng lớn đến cơ thể. Trường hợp của một chàng trai ở Trung Quốc là ví dụ điển hình.
Theo thông tin đăng tải, anh Trương, một chàng trai 29 tuổi ở Quảng Châu, Quảng Đông, Trung Quốc gần đây cảm thấy không khỏe, không chỉ mệt mỏi còn rất đau chân, khó đi lại. Cuối cùng, phải nhờ người nhà đưa đến bệnh viện để thăm khám.
Uong bia den nghien, thanh nien khong ngo gap chuyen kinh di
 Ảnh  minh họa.
Sau khi tới bệnh viện, các bác sĩ nhận thấy đầu gối của anh Trương sưng đỏ bất thường. Sau một hồi thăm khám, các bác sĩ quyết định thử chọc khớp của anh Trương. Chẳng ngờ, sau khi chọc khớp, các bác sĩ rút ra một chất lỏng màu trắng đục, rất khó tin.

Mời quý vị xem video: Điều gì xảy ra khi uống bia sau khi tập thể dục? Nguồn video: Cuộc sống hạnh phúc

Theo các bác sĩ, người bình thường sẽ có khoảng từ 3 - 5ml dịch mô màu vàng nhạt ở đầu gối, tình huống của anh Trương rõ ràng khác biệt so với người bình thường.
Khi được hỏi, anh Trương cho biết, bản thân là người rất thích uống bia. Từ năm được hơn 10 tuổi đã bắt đầu uống. Sau này lớn lên lại càng thích uống bia, có ngày anh uống tới 10 chai bia vẫn không chán.
Sau, có kết quả xét nghiệm, các bác sĩ cho biết, anh Trương mắc phải bệnh gút. Chất lỏng màu trắng đục giống như sữa có liên quan đến acid uric quá cao. May mắn thay, sau khi được điều trị kịp thời, cơ thể của anh Trương đã dần hồi phục. Hiện, anh đã được xuất viện và sẽ phải kiêng bia trong thời gian tới.

Đọc nhiều nhất

Mẹo tăng sức đề kháng trong mùa đông

Mẹo tăng sức đề kháng trong mùa đông

Để tăng cường sức đề kháng trong mùa đông, cần chế độ dinh dưỡng giàu vitamin, uống đủ nước ấm, tập thể dục đều đặn, giữ ấm cơ thể, ngủ đủ giấc...

Tin mới

Mẹo tăng sức đề kháng trong mùa đông

Mẹo tăng sức đề kháng trong mùa đông

Để tăng cường sức đề kháng trong mùa đông, cần chế độ dinh dưỡng giàu vitamin, uống đủ nước ấm, tập thể dục đều đặn, giữ ấm cơ thể, ngủ đủ giấc...

Vì sao nọng heo được ưa chuộng?

Vì sao nọng heo được ưa chuộng?

Nọng heo được ưa chuộng vì sự kết hợp độc đáo giữa vị ngọt của thịt nạc và béo ngậy của mỡ, tạo nên hương vị mềm mọng, giòn sật đặc trưng.