Khoảnh khắc bác sĩ loại bỏ kiến ​​lửa từ bên trong tai bé gái

Một bé gái 10 tuổi được bố đưa đến phòng khám công sau khi cô bé kêu đau tai dữ dội. Qua kiểm tra bác sĩ phát hiện ra một con kiến đang bò trên màng nhĩ của cô.

Mới đây, newsflare đưa tin, một bác sĩ Việt Nam đã loại bỏ một con kiến độc đang chui vào màng nhĩ ống tai của bé gái ở Hưng Yên, Việt Nam.
Theo bác sĩ, người cha đã đưa con gái 10 tuổi đến phòng khám công sau khi cô bé kêu đau tai dữ dội.
Cô gái cho biết mình đang nằm ngủ thì đột nhiên tai đau và có cảm giác như có con vật đang bò trong tai.
Sau khi kiểm tra bằng ống nội soi, bác sĩ phát hiện ra một con kiến rất lớn đang bò trên màng nhĩ của cô bé. Đây là một loại kiến lửa, có nọc độc và rất hung dữ.
Bác sĩ đã dùng nước muối để kiến bò ra khỏi tai và không tấn công vào ống tai của cô. Sau khi loại bỏ con kiến, bác sĩ đã làm sạch vết cắn của kiến và ống tai của bé gái.
Theo bác sĩ, có lẽ con kiến nghĩ rằng tai của cô là một cái hang và nó có thể làm tổ hoặc ở bên trong. Cần kiểm tra giường ngủ của bé gái và loại bỏ hết kiến trên giường để tránh những con kiến khác chui vào tai.
Kiến lửa là tên gọi chỉ chung cho nhiều loài kiến trong chi kiến Solenopsis (điển hình là loài kiến lửa đỏ). Kiến lửa là những con kiến nhỏ màu vàng đỏ như lửa, hay đốt và đốt đau. Nếu bị gây hấn, chúng phản ứng rất dữ dội và có thể chích rất đau, tạo mụn mủ sau khoảng 48 giờ. Loài kiến này là loài dịch hại chính trong nông nghiệp và ở các khu đô thị, phá hoại mùa màng và tấn công các khu dân cư cả trong nhà và ngoài trời.
Kiến lửa rất nhiều ở Việt Nam, vết đốt của kiến lửa không gây nguy hiểm đến tính mạng, nhưng cảm giác nhói buốt dai dẳng thật sự là một điều rất kinh khủng. Nọc của một số loài kiến lửa có thể gây ra những triệu chứng như chóng mặt, hoa mắt, thở gấp hay sốc, phụ thuộc vào hệ miễn dịch của người bị đốt. Nếu vết cắn bị rộp thì không được chọc vỡ mà phải lấy miếng gạc đặt nhẹ lên vì nếu vết rộp vỡ có thể dẫn tới nhiễm trùng.

4 bộ phận là "huyết mạch" của trẻ, cha mẹ không nên đánh vào

Rất nhiều phụ huynh thường dùng đòn roi để dạy con vì cho rằng “nói nhẹ con không nghe”. Tuy nhiên, giáo dục trẻ bằng đòn roi không phải lúc nào cũng hiệu quả.

Ông Trương (Trung Quốc) từng dùng gậy gỗ đánh con vào mông suốt 20 phút sau bị giáo viên mầm non của con phàn nàn. Cậu bé sau đó nói mình khát và buồn ngủ nên ông Trương cho con uống nước và để bé đi ngủ trong phòng. Sáng hôm sau, ông bàng hoàng khi thấy con mình đã chết.

Chị Phương Phương có con trai 6 tuổi. Vì thành tích học tập của con không tốt nên chị đã thay đổi công việc để có thời gian giúp con làm bài tập. Tuy nhiên, con chị vẫn không chịu học, mải xem TV lại được ông bà chiều chuộng nên một lần chị tức giận mà thẳng tay tát vào tai con. Sau đó cậu bé kêu đau tai. Gia đình đưa đi khám, bác sĩ đã nói rằng hành động của chị có thể làm tổn thương thần kinh và ảnh hưởng đến thính giác của đứa trẻ.

Những bộ phận dưới đây là “huyết mạch” của trẻ, cha mẹ dù có tức giận thế nào cũng không nên đánh.

Đầu

Đầu là bộ phận quan trọng nhất của cơ thể con người. Nó là một hệ thống thần kinh trung ương quan trọng và cũng kết nối với các hệ thống thần kinh khác.

Mông

Phần lớn phụ huynh đều cho rằng mông nhiều thịt, không dễ bị đau nên đánh con vài cái vào mông để răn đe sẽ không nguy hiểm. Tuy nhiên, bộ phận này đầy rẫy những dây thần kinh. Nếu cha mẹ đánh quá mạnh vào mông trẻ thì trẻ sẽ bị tác động mạnh về thể chất, làm mông bị thâm tím thậm chí là gây xuất huyết, tuần hoàn máu kém, ảnh hưởng đến sự phát triển chiều cao và trí tuệ của trẻ.

Ngoài ra, việc đánh vào mông trẻ cũng có thể dẫn đến tụ máu quanh mông, máu chảy không thông, trường hợp nặng có thể bị viêm nhiễm hoại tử.

Phía sau gáy

Đây là nơi có nhiều dây thần kinh, tập hợp các bộ phận chính trong quá trình phát triển thể chất và trí tuệ của trẻ. Chính vì vậy đây là nơi rất nhạy cảm.

Đứa trẻ nếu bị đánh quá mạnh tay vào gáy có thể phải gánh chịu những hậu quả nặng nề như tổn thương não, tụ máu não, chảy máu não...

Mặt vài tai

Tát vào mặt con hay véo tai con là hành vi nhiều phụ huynh áp dụng khi không kìm nén được cảm xúc tức giận. Hành vi này gây nên nhiều tác hại hơn bạn tưởng.

Mặt và tai rất mỏng manh. Trên tai có rất nhiều mao mạch. Cha mẹ quá mạnh tay sẽ khiến trẻ bị chảy máu tai, màng nhĩ trong tai thường rất mỏng và dễ bị vỡ ra dưới tác động của ngoại lực. Việc véo tai và tát vào mặt trẻ có thể làm thủng màng nhĩ và khiến trẻ bị điếc.

Những đứa trẻ bị cha mẹ đánh mắng quá nhiều thường giảm trí thông minh và tổn thương tinh thần rất lớn. Vì vậy, khi giáo dục trẻ cha mẹ nên lựa chọn phương pháp khác để thay thế bạo lực chẳng hạn như phạt làm việc nhà, trừ tiền tiêu vặt,…  

3 năm sau khi ly hôn, chồng cũ đột nhiên tìm tôi muốn tái hôn

Tên tôi là Phi Phi, là một cô gái đặc biệt kiên cường, mạnh mẽ. Trong cuộc sống, từ kết hôn đến ly hôn đều là tôi chủ động.

Vì không muốn nghe mẹ phàn nàn nhiều về vấn đề ly hôn, làm xong thủ tục ly hôn tôi liền đi nơi khác làm việc, chỉ thỉnh thoảng gọi về hỏi thăm bà ấy, nhưng cũng chỉ được vài câu là kết thúc, sợ bà ấy khuyên tôi và chồng cũ tái hôn.

Tôi và chồng cũ là thanh mai trúc mã từ nhỏ cùng nhau lớn lên, hai nhà gần sát nhau, anh ấy khá đẹp trai, thời đi học rất quan tâm, chăm sóc tôi, đặc biệt có đồ ăn ngon đều mang đến.

Loạt mâm cơm nhìn là thèm của vợ 9x nổi tiếng nấu ăn "vụng"

Những mâm cơm đơn giản nhưng trông lại thật ngon mắt, ai cũng muốn thưởng thức của cô vợ trẻ nổi tiếng sợ bếp.

Có những người phụ nữ vốn không giỏi chuyện nấu nướng, nhưng từ khi có gia đình thì suy nghĩ không nấu ăn đã hoàn toàn thay đổi họ.

Đọc nhiều nhất

Mẹo tăng sức đề kháng trong mùa đông

Mẹo tăng sức đề kháng trong mùa đông

Để tăng cường sức đề kháng trong mùa đông, cần chế độ dinh dưỡng giàu vitamin, uống đủ nước ấm, tập thể dục đều đặn, giữ ấm cơ thể, ngủ đủ giấc...

Tin mới

Mẹo tăng sức đề kháng trong mùa đông

Mẹo tăng sức đề kháng trong mùa đông

Để tăng cường sức đề kháng trong mùa đông, cần chế độ dinh dưỡng giàu vitamin, uống đủ nước ấm, tập thể dục đều đặn, giữ ấm cơ thể, ngủ đủ giấc...

Vì sao nọng heo được ưa chuộng?

Vì sao nọng heo được ưa chuộng?

Nọng heo được ưa chuộng vì sự kết hợp độc đáo giữa vị ngọt của thịt nạc và béo ngậy của mỡ, tạo nên hương vị mềm mọng, giòn sật đặc trưng.