Jack Ma: Một tuần chỉ nên làm việc 3 ngày, mỗi ngày 4 tiếng

Tỷ phú Jack Ma, người luôn ủng hộ văn hóa làm việc “bán sức” của Trung Quốc, nay lại cho rằng mọi người chỉ nên làm việc 12 tiếng một tuần.

Jack Ma: Mot tuan chi nen lam viec 3 ngay, moi ngay 4 tieng
Jack Ma (trái) và Elon Musk tại Hội thảo trí tuệ nhân tạo đang diễn ra tại Thượng Hải, Trung Quốc. 
Jack Ma, đồng sáng lập Alibaba, đang tham dự Hội thảo trí tuệ nhân tạo tại Thượng Hải ngày 29/8. Ông phát biểu rằng mọi người chỉ nên làm việc 3 ngày 1 tuần, 4 tiếng 1 ngày với sự trợ giúp của tiến bộ công nghệ và cải cách trong hệ thống giáo dục. Cũng có mặt trên sân khấu với ông là Elon Musk, CEO hãng xe điện Tesla.
Ông dẫn chứng điện như một ví dụ về phát triển công nghệ có thể đem lại cho con người nhiều thời gian rảnh rỗi. “Sức mạnh của điện là chúng ta có nhiều thời gian hơn để đi đến quán karaoke hay khiêu vũ buổi tối. Tôi cho rằng nhờ vào trí tuệ nhân tạo, mọi người sẽ có thêm thời gian tận hưởng cuộc sống như một con người”.
“Trong 10, 20 năm tới, mỗi người, mỗi quốc gia, mỗi chính phủ nên tập trung vào cải cách hệ thống giáo dục, đảm bảo con cái chúng ta có thể tìm được việc làm, việc làm chỉ yêu cầu làm 3 ngày 1 tuần, 4 giờ 1 ngày. Nếu không thay đổi hệ thống giáo dục, chúng ta sẽ gặp rắc rối”.
Dù vậy, tỷ phú Jack Ma nổi tiếng vì ủng hộ văn hóa làm việc “bán sức” trong lĩnh vực công nghệ: 12 giờ/ngày, 6 ngày/tuần hay còn gọi là “996”. Trong một blog, người giàu nhất Trung Quốc phê bình những người mong muốn cuộc sống văn phòng 8 tiếng/ngày và bị phản đối gay gắt.
Ông lạc quan rằng trí tuệ nhân tạo sẽ giúp con người thay vì khiến họ mất việc. “Tôi không lo lắng về việc làm. Máy tính chỉ có các con chip, còn con người có trái tim. Trái tim là nơi xuất phát của sự khôn ngoan”.
Jack Ma cho rằng hệ thống giáo dục hiện nay đã lỗi thời, chỉ phù hợp với thời kỳ công nghiệp hóa. Ông dự đoán một ngày máy móc có thể thông minh hơn con người về trí nhớ và kỹ năng lặp đi lặp lại. Theo ông, hệ thống giáo dục tương lai cần giúp mọi người sáng tạo hơn.
Elon Musk cũng đồng tình với ý kiến này, không quên nhắc tới dự án Neuralink với tham vọng kết nối não người với trí tuệ nhân tạo. Ông chủ Tesla nhận xét: “Cách làm của giáo dục hiện nay thực sự hạn chế, chậm chạp, các bài giảng là tệ nhất. Với Neuralink, bạn có thể “nạp” bất kỳ môn học nào ngay lập tức, giống như phim Ma trận vậy”.

Biệt thự đẹp như chốn "bồng lai tiên cảnh" của tỷ phú Jack Ma

Người Trung Quốc thường quen gọi biệt phủ này bằng một cái tên đậm chất thần tiên: “Đào hoa viên” - vườn hoa đào, đây là một thuật ngữ chuyên dùng để mô tả vùng tiên cảnh chỉ có trong thần thoại.

Biet thu dep nhu chon
Tuy nằm ở ngay trung tâm thành phố Tô Châu, Trung Quốc nhưng căn nhà này lại biệt lập với thế giới bên ngoài, bởi nó nằm tọa lạc trên một hòn đảo nhỏ chính giữa hai hồ Kim Kê và Độc Thự. Vẻ đẹp của “Đào hoa viên” được xưng tụng “một chín một mười” so với hoàng cung ở Bắc Kinh.   

Hành động khiêm tốn này của Jack Ma khiến nhiều người ngưỡng mộ

Một tấm ảnh Jack Ma thời trẻ chụp cùng các bạn học cũng được tiết lộ.

Là vị tỷ phú nổi tiếng toàn cầu với số tài sản khổng lồ, thật dễ hiểu khi Jack Ma luôn xuất hiện với chiếc xe Maybach 62s – một trong những mẫu xe sang trọng nhất thế giới. Chỉ riêng giá xuất xưởng của chiếc xe này đã là 460.000 USD ( hơn 10 tỷ đồng).

Nếu đem gửi hết tài sản vào ngân hàng, Jack Ma sẽ kiếm được bao nhiêu?

Nhắc đến Jack Ma mọi người ắt hẳn sẽ nghĩ ngay đến Alibaba, đến Taobao, đến một vị tỷ phú hàng đầu ở đất nước tỷ dân Trung Quốc, vậy nếu Jack Ma đem gửi hết tất cả tài sản mà mình sở hữu thì ông sẽ thu lại được bao nhiêu lợi nhuận?

Hiện tại, toàn bộ giá trị tài sản ròng của Jack Ma đã lên tới con số 245 tỷ nhân dân tệ. Nếu gửi toàn bộ số tiền này vào ngân hàng thì số tiền mà ông chỉ cần ngồi không cũng được hưởng là bao nhiêu?

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Vì sao bi kịch cháy nổ cứ lặp lại?

Vì sao bi kịch cháy nổ cứ lặp lại?

Các vụ cháy đều có điểm chung là nhà trọ, kết hợp kinh doanh, thiếu thiết bị báo cháy, lối thoát, người dân thiếu kỹ năng, công tác quản lý còn lỏng lẻo.