IS dụ dỗ giúp việc Indonesia khủng bố Tân Cương

(Kiến Thức) - Những người giúp việc Indonesia ở Hongkong đang bị dụ dỗ gia nhập tổ chức IS để tiến hành các hoạt động khủng bố ở Tân Cương.

Một công ty môi giới việc làm cho những người Indonesia ở Hongkong đã xác nhận thông tin này và cho biết, nhiều người giúp việc của công ty đã báo lại vấn đề này vào ngày 15/3. Họ kể rằng mình được phát những tờ rơi kêu gọi gia nhập IS ở một sự kiện trong thành phố.
IS du do giup viec Indonesia khung bo Tan Cuong
 Binh lính IS.
Tờ rơi này được thiết kế khá đơn giản với một bức ảnh 10 phụ nữ Hồi giáo mang mạng che mặt cầm lá cờ của tổ chức IS. Bên trên bức ảnh còn có dòng chữ đi kèm, viết bằng chữ Indonesia, với nội dung rằng, những người nhận được tờ rơi đang mặc sai trang phục và nên noi gương những phụ nữ trong hình.
Ngoài ra, IS còn kêu gọi người giúp việc Indonesia gia nhập tổ chức và cam kết họ sẽ được cử đi “thực hiện sứ mệnh” ở Tân Cương, nơi phải hứng chịu hàng loạt những vụ tấn công khủng bố trong những năm gần đây. Chính phủ Trung Quốc đã buộc tội những người dân tộc thiểu số Duy Ngô Nhĩ đã gây nên những cuộc tấn công trên.
Tháng 7/2014, lãnh đạo IS là Abu Bakr al-Baghdadi đã đăng tải một đoạn video chi tiết về kế hoạch bành trướng của tổ chức và tuyên bố rằng, hắn đang lên kế hoạch trả thù những kẻ đã cướp mất quyền lợi của người Hồi giáo ở 20 quốc gia trên thế giới, mà Trung Quốc là nơi đầu tiên. Trong đoạn video, Abu Bakr al-Baghdadi đã kêu gọi những người Hồi giáo Trung Quốc nguyện trung thành với hắn. Các nguồn tin cho biết, hoạt động tuyển dụng của IS ở Hongkong thực chất đã được khởi động từ hai năm trước nhưng thường chỉ được thực hiện bởi một hoặc hai người. Tuy nhiên, gần đây, số lượng những người tuyển dụng đã tăng lên đáng kể với rất nhiều tờ rơi ở nơi người Indonesia tụ tập.
Một đại diện của Bộ di trú Châu Á cho biết, họ vẫn chưa nhận được tờ rơi nào của IS nhưng sẽ thông báo để đồng bào của họ cảnh giác. Luật sư Hongkong, Albert Luk, cho biết việc phát truyền đơn tôn giáo là không vi phạm pháp luật mặc dù tờ rơi của IS có thể phạm phải một số đạo luật chống khủng bố nếu chúng khuyến khích các hoạt động khủng bố.
Chuyên gia luật pháp Daniel Wong lại cho biết, không nghi ngờ gì rằng dựa vào những tờ rơi kia có thể mở ra một cuộc điều tra do luật chống khủng bố của chính quyền Hongkong vì IS được coi là một tổ chức khủng bố.
Một phát ngôn viên của cảnh sát Hongkong thông báo, hiện tại chưa có tin tức tình báo rõ ràng nào cho thấy Hongkong là một mục tiêu của khủng bố, mặc dù chính quyền khu vực này vẫn tiếp tục công tác chống khủng bố bằng việc duy trì liên lạc chặt chẽ với các cơ quan thực thi pháp luật địa phương và cơ quan tình báo.

Chiến binh IS dùng chiêu gì để thoát thân khỏi chiến trường?

(Kiến Thức) - Lực lượng Iraq cho biết, các chiến binh thánh chiến Nhà nước Hồi giáo (IS) đã cạo râu và cải trang thành nữ để chạy trốn khỏi chiến trường.

Lực lượng vũ trang Iraq công bố một loạt các bức ảnh cho thấy, những người đàn ông bị bắt giữ được cho là chiến binh IS trong bộ dạng nữ giới. Các chiến binh Hồi giáo cực đoan này trang điểm và mặc áo ngực nhằm cải trang thành nữ để chạy trốn khỏi chiến trường.

2 người Malaysia xuất hiện trong video chặt đầu của IS

(Kiến Thức) - Nhà chức trách Malaysia đã xác nhận có 2 người Malaysia xuất hiện trong một video chặt đầu được IS tung lên mạng.

Vụ việc trong video có 2 người Malaysia xuất hiện được cho là diễn ra ở Syria.
Phó chỉ huy lực lượng chống khủng bố của Malaysia Ayub Khan Mydin cho biết 2 người Malaysia được xác định lần lượt là Mohd Faris Anuar (20 tuổi) và Muhamad Wanndy Muhammad Jedi (25 tuổi) đã xuất hiện trong đoạn video hành quyết một người đàn ông Syria, tung lên Facebook ngày 22/2.

Rất nhiều người Thổ Nhĩ Kỳ có mối liên hệ với IS

(Kiến Thức) - Cơ quan tình báo Thổ Nhĩ Kỳ cho biết khoảng 3000 người nước này được cho là có liên quan tới tổ chức IS.

Khoảng 3000 người ở Thổ Nhĩ Kỳ được cho là có liên quan tới tổ chức IS, cơ quan tình báo Thổ Nhĩ Kỳ thông báo vào thứ 7 (17/1), cảnh báo khả năng bị tấn công bởi những kẻ cực đoan.
Bản thông báo đề nghị tăng cường giám sát 3000 người này, bao gồm cả việc xác nhận cấp bậc của họ trong tổ chức hoặc liệu họ có hoạt động cho tổ chức hay không, trang báo Hurriyet đưa tin vào thứ 7 (17/1).
Rat nhieu nguoi Tho Nhi Ky co moi lien he voi IS
 Bức ảnh được đăng tải công khai trên tài khoản Twitter "Al-Baraka news" của những kẻ cuồng tín vào ngày 11/6/2014. Trong ảnh 2 binh lính thuộc nhóm ủng hộ IS đang treo cờ của tổ chức này trên nóc 1 pháo đài cổ của quân đội.
Báo động đỏ cũng đã được gửi tứi các đơn vị an ninh cảnh báo khả năng tấn công của lực lượng IS vào các đại sứ quán phương Tây.
An ninh tại các đại sứ quán đã tăng lên mức cao nhất, thêm vào đó NATO và các nước phương Tây cũng có thể trở thành mục tiêu.
Và bản báo cáo cũng nhắc nhở khả năng các cuộc đánh bom có thể xảy ra “bất cứ nơi nào và bất cứ đâu” ở Thổ Nhĩ Kỳ bởi “các lực lượng ngầm”.
Hầu hết các vụ trộm xe cộ ở Thổ Nhĩ Kỳ là do những kẻ ủng hộ IS và có lẽ những phương tiện này sẽ được sử dụng trong các vụ đánh bom bằng xe hơi.
Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu phát biểu vào thứ 5 (15/1) rằng có tới 700 công dân Thổ Nhĩ Kỳ đã gia nhập tổ chức IS.
Ông cũng nói thêm rằng Thổ Nhĩ Kỳ đã cấm khoảng 7250 người nhập cảnh vào nước này do họ đang có kế hoạch gia nhập IS và đã trục xuất 1160 người muốn trở thành thành viên IS.
Thổ Nhĩ Kỳ đang bị buộc tội là đã không dốc sức ngăn chặn những kẻ cuồng tín muốn gia nhập vào tổ chức IS và hiện tổ chức này đã chiếm được những vùng lãnh thổ rộng lớn ở Syria và Iraq.
Chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ đã thông báo vào thứ 2 (12/1) rằng Hayat Boumeddiene, nữ nghi phạm trong vụ bắt cóc con tin ở siêu thị đồ ăn kiêng tại Pháp đã quá cảnh ở Thổ Nhĩ Kỳ trước khi tới Syria vài ngày trước vụ thảm sát, giữa các cáo buộc rằng cô ta có thể đã gia nhập IS.
1 phụ nữ đánh bom tự sát đã làm chết 1 cảnh sát tuần trước ở quận Sultanahmet, Istanbul, quê hương của các công trình kiến trúc lịch sử.
Các nhà chức trách Thổ Nhĩ Kỳ hiện vẫn chưa công bố tên kẻ đánh bom tự sát nhưng các báo cáo ở Thổ Nhĩ Kỳ và Nga vào thứ 6 (16/1) đã xác định danh tính của kẻ này là Diana Ramazanova, 18 tuổi, đến từ vùng Dagestan phía bắc Caucasus.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Mỹ ra tối hậu thư cho Ukraine?

Mỹ ra tối hậu thư cho Ukraine?

Theo The Telegraph, Mỹ đã đưa ra tối hậu thư cho Ukraine về việc "chấp nhận hoặc từ chối" các điều khoản hòa bình do Washington đề xuất.