Hủy đặt bàn ăn sau Tết vì đắt đỏ, phục vụ kém

Sau kỳ nghỉ Tết, nhiều hàng quán kín khách đặt bàn trước. Tuy nhiên, không ít người rời đi vì phải chờ đợi lâu, mức giá tăng và chất lượng dịch vụ kém.

Huy dat ban an sau Tet vi dat do, phuc vu kem

Chỉ 10 phút sau khi bước vào một nhà hàng đồ Thái trên phố Giảng Võ (quận Ba Đình, Hà Nội), Ngọc (22 tuổi) phải bỏ về. Dù đã đặt bàn trước và không phải chờ đợi, cô và bạn quyết định đổi địa điểm ăn vì không hài lòng với thực đơn.

“Lúc đặt chỗ, tôi đã tham khảo qua menu ở quán. Nhưng khi đến nơi, tôi nhận ra họ chưa phục vụ theo thực đơn gọi món mà chỉ còn các set lẩu - nướng dịp Tết. Tôi thấy có ít lựa chọn, giá lại cao nên ra về trong tâm trạng không vui”, Ngọc nói.

Do đổi địa điểm đột ngột, hai người chưa kịp đặt bàn ở quán khác. Vị khách này nói rằng cô sẽ chạy xe quanh khu vực quận Ba Đình để tìm quán ăn phù hợp, chấp nhận chờ đợi nếu cần.

“Gần 19h rồi, tôi chỉ lo khó tìm chỗ ăn vì các quán đều đông, thậm chí có nơi chỉ nhận khách đã đặt bàn trước. Dịp lễ Tết nên tôi hoàn toàn thông cảm. Giờ chỉ mong tìm được chỗ nào còn đón khách, món ăn hợp ý thôi”, Ngọc chia sẻ.

Huy dat ban an sau Tet vi dat do, phuc vu kem-Hinh-2

Ngọc vội vàng tìm quán ăn khác sau khi không hài lòng với nhà hàng đã đặt trước.

Theo ghi nhận của nhóm phóng viên Zing, nhiều nhà hàng, quán ăn ở Hà Nội và TP.HCM đón lượt khách đông đúc vào ngày đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết. Khách hàng phải đặt bàn trước, hoặc xếp hàng chờ đợi để được vào quán.

Tuy nhiên, không ít người phải bức xúc ra về khi có những trải nghiệm dịch vụ chẳng mấy vui vẻ. Một số địa điểm ăn uống lại rơi vào tình trạng quá tải, thiếu nhân viên phục vụ sau Tết.

Chất lượng dịch vụ kém

Khoảng 20h, Khánh Minh (22 tuổi, ngụ quận Phú Nhuận, TP.HCM) rời khỏi một quán đồ nướng Hàn Quốc trên đường Phan Xích Long (quận Phú Nhuận) với tâm trạng thất vọng. Khánh Minh cho biết cô sẽ không bao giờ quay lại nơi này dùng bữa vì thái độ phục vụ kém.

"Tôi gọi đồ 30 phút mới có nhân viên đưa món lên. Họ cũng tỏ ra khó chịu mỗi lần tôi hỏi món. Tôi có thể chấp nhận việc nhân viên sơ suất thiếu đồ order của khách, nhưng thái độ phục vụ như vậy thật không chuyên nghiệp", Khánh Minh bức xúc.

Vì sợ quán hết chỗ dịp đầu năm, cô liên hệ hotline trước 2 ngày để đặt bàn cho nhóm 6 người. Cô cho biết vào những ngày Tết, các nhà hàng, quán ăn ở TP.HCM dễ rơi vào tình trạng quá tải, kín chỗ từ sớm.

"Cả nhóm không muốn đầu năm mất vui, nên chúng tôi ra về, không báo lại với quản lý", cô nói.

Huy dat ban an sau Tet vi dat do, phuc vu kem-Hinh-3

Nhiều nhà hàng, quán ăn ở cả Hà Nội và TP.HCM kín bàn vào ngày đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.

Huy dat ban an sau Tet vi dat do, phuc vu kem-Hinh-4

Nhiều nhà hàng, quán ăn ở cả Hà Nội và TP.HCM kín bàn vào ngày đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.

Huy dat ban an sau Tet vi dat do, phuc vu kem-Hinh-5

Nhiều nhà hàng, quán ăn ở cả Hà Nội và TP.HCM kín bàn vào ngày đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.

Huy dat ban an sau Tet vi dat do, phuc vu kem-Hinh-6

Nhiều nhà hàng, quán ăn ở cả Hà Nội và TP.HCM kín bàn vào ngày đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.

Phạm Huế (23 tuổi, ngụ quận Tân Bình, TP.HCM) sửng sốt khi nhân viên quán nướng báo rằng đã hết bàn. Trong khi đó, cô đã đặt chỗ từ trước và được bên hotline xác nhận. Sau một hồi cân nhắc, cô và bạn quyết định tới một nhà hàng bít tết kiểu Pháp trên đường Phan Xích Long.

“Tôi bực mình vì đến đúng giờ hẹn mà vẫn phải sang nơi khác. May mắn là nơi này phục vụ nhanh, đồ ăn ổn, giá cả lại phải chăng nên tôi cũng nguôi ngoai phần nào. Thời điểm này đi đâu cũng phải đợi lâu, chen chúc nhau nên tôi cũng lo ngại”, Huế chia sẻ.

Thiếu nhân sự trầm trọng

Chị Khánh Lương (29 tuổi), quản lý một nhà hàng trên đường Lê Quý Đôn (quận 3, TP.HCM), vừa nhanh tay dọn bàn, vừa hướng dẫn lượt khách mới vào chỗ ngồi. Nhà hàng mới hoạt động lại từ mùng 5 âm lịch. Do thiếu nhân viên sau Tết, một mình chị phải kiêm nhiều vị trí công việc.

Nhà hàng có 3 không gian phù hợp cho khách có nhu cầu tổ chức sự kiện, liên hoan. Trong đó, những bữa tiệc tân niên thường có khoảng 20-60 khách với giá dao động 300.000-350.000 đồng/người. Theo chị Lương, dịp đầu năm là mùa cao điểm của tiệc tùng nên ngành dịch vụ ăn uống phải chuẩn bị kỹ lưỡng về nhân sự, nguyên liệu.

Chị Lương cho biết lượng khách đặt tiệc tân niên chỉ bằng 2/3 so với dịp tất niên. “Sau Tết, nhiều khách gọi đến đây để hỏi thăm, khảo sát giá nhưng ít người chốt đơn. Từ giữa tháng 2 trở đi là thời gian cho tiệc thôi nôi, sinh nhật, chắc nhà hàng sẽ rộn ràng hơn”.

Tuy số lượng tiệc đặt trước không nhiều, quán vẫn gặp khó khăn vào giờ cao điểm do thiếu nhân viên và chạy song song với 2 mô hình liên hoan - À la carte cùng lúc.

“Trong khung giờ khách đến đông, chúng tôi bị quá tải vì không đủ người làm. Đa số các bạn về quê chưa lên, hoặc nghỉ hẳn vì kẹt lịch học. Bởi vậy, tốc độ phục vụ, lên món sẽ hơi chậm một chút. Sắp tới, tôi dự định tuyển thêm nhân viên part-time. Tôi đang cố gắng hạn chế ảnh hưởng tới trải nghiệm ăn uống của khách hàng”, chị Lương nói.

Huy dat ban an sau Tet vi dat do, phuc vu kem-Hinh-7

Quản lý Cường hơi áp lực khi quán vừa đông khách, vừa thiếu nhân sự.

Huy dat ban an sau Tet vi dat do, phuc vu kem-Hinh-8

Quản lý Cường hơi áp lực khi quán vừa đông khách, vừa thiếu nhân sự.

Nhìn gần 30 người xếp hàng trước cửa, Cường (25 tuổi), quản lý tại quán lẩu Hàn Quốc bên trong Vincom Nguyễn Chí Thanh (quận Đống Đa, Hà Nội), có chút áp lực.

Chia sẻ với Zing, anh cho biết lượng khách đến quán vào dịp Tết tăng 10-20% so với ngày thường. Trong khi đó, quán lại rơi vào tình trạng thiếu nhân viên.

“Nhiều người nghỉ hẳn từ trước Tết nên hiện tại quán đang thiếu nhân viên. Chúng tôi phải nhờ người từ các chi nhánh khác, hoặc nhờ bên văn phòng tới hỗ trợ hoạt động, nếu không sẽ rất khó khăn”, anh nói.

Anh Cường cho biết từ trước tới nay, quán không quy định khách phải đặt bàn mà chỉ phục vụ theo thứ tự. Trong thời gian dịch bệnh, điều này giúp anh có thể điều phối lượng khách hàng vừa đủ, tránh tình trạng quá đông đúc ở không gian phía trong.

“Quán vốn không nhận đặt bàn trước nên khách hàng đã quen với việc xếp hàng đợi tới lượt. Thời gian chờ của mọi người sẽ khoảng 10-15 phút, nhân viên cũng cố gắng cho mọi người vào từ từ để có thể đảm bảo quyền lợi và tránh tình trạng quá đông đúc”.

Phương (21 tuổi) và Linh (19 tuổi), ngụ tại quận Ba Đình, nằm trong số gần 30 vị khách đang xếp hàng ngoài nhà hàng. Mặc dù đã đứng hơn 15 phút, hai chị em vẫn kiên nhẫn chờ đến lượt mình.

“Chúng tôi đã quen xếp hàng mỗi khi ăn ở quán này. Hai chị em sẽ cảm thấy ‘hơi thiếu’ nếu không phải chờ đợi”, Phương cười, nói. Trước Tết, họ từng có lần phải chờ tới 30 phút.

Huy dat ban an sau Tet vi dat do, phuc vu kem-Hinh-9

Phương (ngoài cùng, bên phải) và Linh kiên nhẫn xếp hàng tại quán ăn yêu thích của cả hai.

Khoảng 18h30, cửa hàng pizza trên phố Giảng Võ bắt đầu tấp nập thực khách tới lui. Quản lý Thúy Hằng (40 tuổi) luôn túc trực ở quầy bar, điều phối nhân viên phục vụ và nhận các đơn ship.

Chia sẻ với Zing, chị cho biết lượng nhân viên ở lại làm việc xuyên Tết giảm nhiều so với mọi năm. Đa số đã về quê từ sớm để kịp thời cách ly tại địa phương nên mỗi ca làm việc chỉ còn khoảng 10 người.

Tuy nhiên, lượng khách hàng vào dịp Tết cũng giảm so với bình thường nên chị và các đồng nghiệp vẫn có thể đón khách đều, không gặp khó khăn ở bất kỳ khâu nào.

“Năm nay, tình hình dịch bệnh phức tạp nên khách hàng trẻ, gia đình lớn cũng hạn chế ăn ngoài hơn. Họ có thể về quê từ sớm, hoặc gọi ship về tận nhà nên chúng tôi có thể tiếp đón chu đáo như mọi khi, không bị quá tải công việc”, chị Thúy Hằng nói.

Nữ quản lý nói thêm rằng 2 ngày qua, lượng khách đến ăn tại chỗ cũng tăng lên đáng kể so với thời điểm đầu xuân do người dân bắt đầu trở về Hà Nội sau kỳ nghỉ lễ.

“Nhu cầu gặp mặt đầu xuân, ăn mừng tân niên tăng cao nên khách hàng đến ăn tại chỗ nhiều hơn mấy ngày trước. Khi có khách tới đều đặn như vậy, nhân viên chúng tôi cũng rất mừng vì năm qua quá khó khăn rồi, chỉ muốn được làm việc thôi”.

1001 kiểu đặt tên quán có 1-0-2 tại Việt Nam

(Kiến Thức) - Để thu hút sự chú ý của khách hàng, không ít tiểu thương đã đặt tên quán cực kỳ độc đáo khiến ai nghe qua dù chỉ một lần thì cũng khó mà quên. 

1001 kieu dat ten quan co 1-0-2 tai Viet Nam
 "Treo đầu dê, bán thịt chó" là thành ngữ dùng để chỉ sự làm ăn gian dối, lừa lọc của con buôn. Ấy thế nhưng, ông chủ này lại lấy để đặt tên quán của mình. Ảnh: Yan

Thanh Hóa: Khu đô thị hơn 3.600 tỷ đồng Danko muốn làm “khủng” cỡ nào?

Khu đô thị Tây Nam đại lộ Nam sông Mã 1 mà Danko muốn làm có khoảng 350 căn nhà liền kề và 72 biệt thự.

Công ty CP Tập đoàn Danko là nhà đầu tư duy nhất đăng ký thực hiện dự án Khu đô thị Tây Nam đại lộ Nam sông Mã 1 (phường Quảng Hưng, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa).
Tìm hiểu của phóng viên, dự án Khu đô thị Tây Nam đại lộ Nam sông Mã 1 được UBND tỉnh Thanh Hóa chấp thuận chủ trương đầu tư vào tháng 11/2021. Phía đông bắc của dự án này giáp đại lộ Nam sông Mã; phía tây nam giáp khu dân cư hiện trạng; phía đông nam giáp đường vành đai số 3 TP Thanh Hóa theo quy hoạch; phía tây bắc giáp khu dân cư hiện trạng và đường giao thông.

Hàng quán ở Hà Nội “nín thở” chống dịch, mong COVID-19 mau đi qua

Thực hiện chủ trương chống dịch COVID-19, nhà hàng, cơ sở dịch vụ ăn, uống tại chỗ (chỉ cho phép bán hàng mang về)... tạm dừng hoạt động. Nhìn chung các chủ cơ sở kinh doanh đều nghiêm túc chấp hành, họ chia sẻ: Mong rằng dịch COVID-19 sớm qua đi để cuộc sống ổn định trở lại.

Hang quan o Ha Noi
Theo ghi nhận của PV trên nhiều tuyến phố ở Hà Nội, nhiều quán ăn, nhà hàng, bia hơi, cà phê, karaoke trong tình trạng “cửa đóng then cài”, còn một số quán ăn chỉ phục vụ bán mang về.
Hang quan o Ha Noi
Quán cà phê ở khu Trung tâm thương mại Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội cũng được thu dọn bàn ghế gọn gàng và tạm dừng hoạt động, chấp hành tốt công tác phòng chống dịch COVID-19.
Hang quan o Ha Noi
Hàng loạt dãy quán ăn, cơm văn phòng, phở, bún tại Trung tâm thương mại phường Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội  đều đóng cửa im ỉm.
Hang quan o Ha Noi
Anh Trịnh Văn Việt, chủ quán Bún ốc gia truyền khu Trung tâm thương mại Trung Văn, quận Nam Từ Liêm cho biết: ''Sau khi có công văn chỉ đạo của UBND thành phố Hà Nội gia đình tôi cũng nghiêm túc chấp hành và chỉ mở cửa bán mang về. Tuy nhiên, vẫn biết là ảnh hưởng rất đến doanh thu nhưng tất cả vì cộng đồng để sớm đẩy lùi đại dịch COVID-19''. 
Hang quan o Ha Noi
Các quán ăn tại phố Miếu Đầm, Nam Từ Liêm, Hà Nội tạm dừng hoạt động bước sang ngày thứ 5 thực hiện quyết định của Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội.
Hang quan o Ha Noi

Tương tự, tại các tuyến phố trên như: Miếu Đầm, Đỗ Đức Dục, Mễ Trì, Nguyễn Hoàng, Dương Đình Nghệ, khu Đô thị Nam Trung Yên, Trung tâm thương mại phường Trung Văn, Đình Thôn… thuộc quận Nam Từ Liêm và Cầu Giấy, là những tuyến phố tập trung nhiều cửa hàng ăn uống, chủ các nhà hàng nghiêm túc đóng cửa từ 12h ngày 25/5. 

Hang quan o Ha Noi
Nhà hàng Ngân Sơn tại đường Mễ Trì, thuộc phường Mễ Trì, Nam Từ Liêm cũng treo biển thông báo dừng hoạt động để phòng chống dịch COVI-19.
Hang quan o Ha Noi
Anh Nguyễn Hải Quân - chủ quán Hải Quân, phường Mễ Trì, Nam Từ Liêm cho biết: ''Sau khi có quyết định của UBND thành phố Hà Nội về việc đóng cửa tất cả các quán ăn đường phố, trà đá vỉa hè, cà phê... từ ngày 25/5 quán đã cho dừng kinh doanh. Mặc dù việc này ảnh hưởng nhiều đến việc kinh doanh nhưng cũng phải chấp nhận để phòng dịch''.
Hang quan o Ha Noi
Nhìn chung các hàng quán đã chấp hành tốt công tác phòng chống dịch COVID-19 theo chỉ đạo của thành phố.
Hang quan o Ha Noi
Các hàng quán trên đường Nguyễn Hoàng đồng loạt treo biển "Chỉ bán mang về". Những ô cửa khép lại tạm dừng hoạt động buôn bán tại chỗ. Nhiều cửa hàng đã chuẩn bị sẵn đồ ăn theo từng túi để khách tiện mang đi.
Hang quan o Ha Noi
Nhiều hàng, quán trên đường Nguyễn Hoàng, Nam Từ Liêm đã đóng cửa tạm dừng kinh doanh theo chỉ đạo của thành phố.
Hang quan o Ha Noi
Bên cạnh những nơi đóng cửa, một số quán ăn đã dừng đón khách, chỉ bán hàng mang về nhà hoặc chuyển qua hình thức bán online qua mạng. Tại đây chỉ còn lại các nhân viên và không nhận khách ngồi tại quán. Ghi nhận tại đường Đình Thôn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.
Hang quan o Ha Noi
Tại khu Đô thị Nam Trung Yên, Cầu Giấy, hàng loạt các quán ăn ở đây đã đóng kín cửa.
Hang quan o Ha Noi
Một dãy nhà hàng ăn trên đường Dương Đình Nghệ, quận Cầu Giấy, (Hà Nội) cũng trong tình trạng "cửa đóng then cài"
Hang quan o Ha Noi
Các quán cà phê, hàng ăn uống tại địa bàn quận Nam Từ Liêm, Cầu Giấy… cũng tuân thủ việc đóng cửa, chỉ bán hàng mang về.
Hang quan o Ha Noi
Nhìn chung các hàng quán đã chấp hành nghiêm việc tạm dừng hoạt động kinh doanh dịch vụ để bảo đảm phòng chống dịch COVID-19. Để duy trì được kết quả này, trong những ngày tiếp theo, lực lượng chức năng cũng cần tiếp tục triển khai quyết liệt các biện pháp kiểm tra, xử lý nghiêm mọi trường hợp vi phạm, để công tác phòng chống dịch đạt hiệu quả cao.

Đọc nhiều nhất

Tin mới