Hung thủ xả súng ở Texas, Mỹ gây tội ác nhằm vào “người Mexico“

Hung thủ trong vụ xả súng ở siêu thị Walmart tại thành phố El Paso thuộc bang Texas ngày 3/8 vừa qua khiến 22 người thiệt mạng đã thừa nhận nhằm mục tiêu là người Mexico.

Theo lệnh bắt giữ công dân Patrick Crusius, 21 tuổi, sống tại thành phố Allen thuộc bang Texas, được truyền thông Mỹ công bố ngày 9/8, đối tượng này khai nhận đã nhằm mục tiêu vào "những người Mexico". Lệnh bắt giữ Patrick Crusius với tội danh giết người cũng mô tả hoàn cảnh tên này bị bắt giữ, trong đó nhấn mạnh rằng khi bị cảnh sát bao vây, Crusius cũng đã chủ động bước ra khỏi xe, giơ tay hàng và tuyên bố: "Tôi chính là kẻ xả súng". Tại trụ sở cảnh sát, Crusius từ chối quyền giữ im lặng hoặc có luật sư bào chữa. Tên này khẳng định với các đặc vụ rằng "mục tiêu chính là người Mexico".
Hung thu xa sung o Texas, My gay toi ac nham vao “nguoi Mexico“
 
Trước khi gây án, Crusius đã đăng tải lên mạng trực tuyến một bản tuyên ngôn cổ xúy cho chủ nghĩa người da trắng thượng đẳng, trong đó bày tỏ lo ngại về một "cuộc xâm lược của cộng đồng người Mỹ gốc Hispanic" đối với bang Texas.
Trong số các nạn nhân thiệt mạng dưới tay Crusius, có 8 người là công dân Mexico và nhiều nạn nhân khác là người Mỹ gốc Hispanic. Trong bản tuyên ngôn trực tuyến, Crusius tuyên bố y sẽ "bảo vệ" nước Mỹ "khỏi sự thay thế về văn hóa và sắc tộc gây ra bởi một cuộc xâm lược". Tên này đồng thời viện dẫn các tài liệu tham khảo về vụ xả súng ở Christchurch ở New Zealand, nơi một tay súng da trắng đã sát hại 51 tín đồ tại hai đền thờ Hồi giáo hồi tháng 3 vừa qua.
Nằm bên dòng sông Rio Grande - nơi đánh dấu mốc biên giới Mỹ và Mexico, thành phố El Paso có 680.000 dân, trong đó tới 83% là người gốc Hispanic. El Paso nằm cách thành phố Allen - nơi hung thủ Crusius sinh sống - khoảng 9 giờ lái xe.
Cộng đồng người Mỹ gốc Hispanic là hậu duệ của những người đến từ các nước Mỹ Latinh và Tây Ban Nha.

Phớt lờ Triều Tiên, Mỹ - Hàn tuyên bố ngày 11/8 tiếp tục tập trận

Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc (JCS) ngày 10/8 cho biết nước này và Mỹ dự kiến vẫn sẽ tiến hành cuộc tập trận quân sự chung từ ngày 11/8 bất chấp sự phản đối mạnh mẽ của Triều Tiên.

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, chương trình "Huấn luyện chỉ huy kết hợp" trên máy tính sẽ được tiến hành trong 10 ngày nhằm mục đích chuẩn bị tốt hơn cho quân đội hai nước khi chuyển giao quyền chỉ huy hoạt động thời chiến (OPCON) từ Washington cho Seoul và để nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu mạnh mẽ.
Phot lo Trieu Tien, My - Han tuyen bo ngay 11/8 tiep tuc tap tran
Binh sĩ Hàn Quốc và Mỹ tham gia cuộc tập trận chung tại Pocheon, cách thủ đô Seoul của Hàn Quốc 65km về phía đông bắc, ngày 26/4/2017. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN 
Cuộc tập trận này diễn ra sau "khóa đào tạo nhân viên quản lý khủng hoảng" kéo dài 4 ngày từ ngày 5/8. Cả Hàn Quốc và Mỹ đều không chính thức tuyên bố việc tiến hành hoạt động chuẩn bị này.
Cuộc tập trận từ ngày 11/8 thay thế cho cuộc tập trận Người bảo vệ tự do Ulchi thường diễn ra vào mùa Hè như một phần của việc tổ chức lại các cuộc tập trận lớn nhằm thúc đẩy các nỗ lực hòa bình với Triều Tiên. Khác với các cuộc tập trận trước đây, Hàn-Mỹ lần này đã không nêu tên cụ thể. Nhiều người cho là cuộc tập trận này mang tên "Đồng Minh 19-2", một cái tên tương tự cuộc tập trận mang tên Đồng Minh được tiến hành hồi tháng 3 năm nay. Đây rõ ràng là quyết định tính tới Triều Tiên, nước đã nhiều lần cảnh báo các cuộc tập trận chung giữa Hàn Quốc và Mỹ, gọi đây là các cuộc diễn tập xâm lược. Tháng trước, Bình Nhưỡng tuyên bố việc thúc đẩy cuộc tập trận tiếp theo sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến nỗ lực đàm phán hạt nhân ở cấp chuyên viên với Washington.
Trong 3 tuần qua, Triều Tiên đã tiến hành 5 cuộc thử vũ khí lớn, trong đó có vụ bắn hai vật thể tầm ngắn xuống biển Nhật Bản sớm 10/8. Theo Tổng thống Mỹ Donald Trump, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đã bày tỏ sự không hài lòng với cuộc tập trận tới trong lá thư gửi tới ông trong tuần này.

Nghi phạm xả súng ở El Paso lấy cảm hứng từ vụ xả súng ở New Zealand

(Kiến Thức) - Theo thông tin mới nhất vừa được đăng tải, nghi phạm vụ xả súng ở siêu thị Walmart đã khai với nhà chức trách rằng y lấy cảm hứng từ vụ xả súng ở nhà thời hồi giáo ở New Zealand.

Theo thông tin mới nhất được truyền thông Mỹ đưa tin, ít nhất có từ 15 tới 20 người đã thiệt mạng trong vụ xả súng ở El Paso và khoảng 40 người khác bị thương.

Nghi phạm của vụ xả súng được xác định là một nam thanh niên da trắng 21 tuổi tên Patrick Crusius ngay sau đó đã bị bắt giữ.

Hôi dầu ở xe bồn tai nạn, gần 60 người chết thảm

Có ít nhất 57 người thiệt mạng khi đang vây quanh một xe bồn vừa bị tai nạn để "hôi" dầu.

Một chiếc xe bồn chở dầu bị hư hại đã phát nổ ở miền đông Tanzania hôm 10-8, khiến ít nhất 57 người thiệt mạng. Những người này được biết đang vây xung quanh xe để hút dầu, hãng thông tấn AP dẫn lời cảnh sát.
Ủy viên cảnh sát khu vực Steven Kabwe nói với đài truyền hình Azam địa phương rằng nhiều người khác bị bỏng trong vụ nổ xe bồn vừa xảy ra ở thị trấn Morogoro.
Hoi dau o xe bon tai nan, gan 60 nguoi chet tham
 Hiện trường nơi xảy ra vụ nổ thương tâm. Ảnh: EATV
Các nhân chứng kể với phóng viên AP rằng có khá nhiều người đã tụ tập xung quanh xe chở dầu, sau khi chiếc xe gặp một vụ tai nạn sáng sớm cùng ngày. Họ nói rằng mọi người đang cố gắng hút nhiên liệu khi xe chở dầu đang bốc cháy.
Được biết, những sự cố tương tự khi người dân cố ăn cắp dầu từ xe bồn là khá phổ biến ở Đông Phi. Vào năm 2013, một sự cố chết người tương tự đã giết chết ít nhất 29 người ở ngoại ô thủ đô Campala, của Uganda khi người dân vây quanh một xe bồn chở dầu.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Truy tố bị can Lê Trung Khoa

Truy tố bị can Lê Trung Khoa

Lê Trung Khoa bị truy tố về tội “Làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.