Honda PCX 2014 được tút tát lại có đủ để "chống ế"?

(Kiến Thức) - Việc tút lại thiết kế và tiện ích có giúp dòng xe kém duyên Honda PCX 2014 chống ế trong bối cảnh thị trường ảm đạm hiện nay?

Thiết kế cá tính, công nghệ phong phú, PCX là con bài khá thành công tại nhiều thị trường. Tuy nhiên, khi về Việt Nam dù được mạnh tay quảng bá, dòng xe này vẫn lọt vào top những dòng xe “kén khách” nhất thị trường.
Trong nỗ lực “cứu vớt” doanh số cho PCX, Honda đã tút lại thiết kế và tiện ích cho mẫu xe này trong phiên bản 2014. Tuy vậy, những thay đổi này có đủ mạnh để giúp dòng xe này ghi điểm trong mắt khách hàng Việt Nam?
Honda PCX 2014 được tút lại cho cân đối và hợp lý hơn.
 Honda PCX 2014 được tút lại cho cân đối và hợp lý hơn.
Để cảm nhận phần nào “chất” của dòng xe này, chúng tôi đã tiến hành lái thử trong gần 1 tuần với điều kiện giao thông thông thường ở Hà Nội.
So với phiên bản trước, kiểu dáng của PCX 2014 cân đối và hợp lý hơn. Nét mới nổi bật ở ngoại thất nằm ở cụm đèn LED kiểu mới ở cả phần đầu và đuôi xe.
Dàn đèn pha trước có cỡ lớn, chóa rộng hơn giúp cải thiện đáng kể khả năng chiếu sáng của xe. Cụm đèn LED phía sau được thiết kế với hai dải sáng bao quanh cụm đèn phanh, kết hợp với đèn xi-nhan rời khiến tổng thể xe có vẻ hài hòa và hầm hố hơn trước.
Thân xe cỡ lớn, chắc chắn cũng là một điểm mạnh khi mang tới cho người sử dụng tư thế ngồi thoải mái và không gian để chân rộng rãi.
Tuy nhiên, thiết kế nam tính và khác biệt vẫn khiến PCX trở nên kén khách hơn mẫu xe anh em Sh.
Tuy nhiên, thiết kế nam tính và khác biệt vẫn khiến PCX trở nên kén khách hơn mẫu xe anh em Sh. 
Xe có chiều dài tổng thể 1.931 mm, chiều rộng 740 mm, chiều cao 1.109 mm, chiều dài cơ sở 1.315 mm. Chiều cao yên vừa phải với mức 761 mm. Trọng lượng xe lớn hơn SH 125 với mức 132 kg.
Yên xe được thiết kế liền khối dạng bậc, cùng với không gian để chân rộng rãi mang lại tư thế ngồi thoải mái cho cả người lái và người ngồi sau.
Tuy nhiên, do kích thước lớn nên việc xoay xở trong các ngõ hẹp, góc cua nhỏ, đường đông không thật dễ dàng. Việc không có móc treo đồ và ba-ga trước cũng là hạn chế của mẫu xe này dù hộc đựng đồ dưới yên xe khá lớn với dung tích 25 lít.
Bình xăng dưới sàn được tăng dung tích lên 8 lít và có thiết kế nắp bình xăng ở vị trí thuận tiện hơn.
Mặt đồng hồ không có nhiều thay đổi về thiết kế với đèn LED và các thông số cơ bản như đồng hồ điện tử chỉ giờ và đo mức tiêu thụ nhiêu liệu, đồng hồ đo hành trình, đồng hồ đo quãng đường hay đồng hồ đo mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình.
Loại khóa 3 trong 1 có chức năng xác định vị trí xe và cảnh báo chống trộm vẫn chỉ được trang bị cho bản cao cấp.
Giống phiên bản trước, Honda PCX 2014 vẫn giữ nguyên động cơ phun xăng điện tử eSP 124,9 cm3, tỷ số nén 11:1 cho công suất 8,6 kW tại vòng tua máy 8.500 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 11,7 Nm tại 5.000 vòng/phút.
Nhờ sử dụng bộ đề tích hợp ACG, xe khởi động êm và dễ dàng. Khi dừng đỗ trên đường, sau 3 giây tính năng ngắt động cơ tạm thời được kích hoạt và xe tái khởi động nhẹ nhàng khi chúng tôi vê nhẹ tay ga.
Khả năng tăng tốc của xe khá ấn tượng và có vẻ tốt hơn mẫu xe anh em Honda SH125 dù dùng chung động cơ. Xe vận hành đầm, chắc ở tốc độ trên 80 km/h. Khả năng phanh và bám đường khi vào cua tốt giúp người lái cảm thấy tự tin sau tay lái.
Tiếng máy, hộp truyền động và láp trong quá trình tăng/giảm tốc cũng khá êm. Mức độ tiêu thụ nhiên liệu theo tính toán của chúng tôi (ở điều kiện giao thông bình thường ở Hà Nội) vào khoảng hơn 2,6 lít/100 km, một mức không tệ với một mẫu xe tay ga cỡ lớn.
Xét một cách tổng thể, Honda PCX 2014 là một lựa chọn thú vị và dễ độ cho những khách hàng cá tính còn với số đông, dòng xe này vẫn không dễ vượt mặt người anh em Honda SH dù có vẻ chất hơn.
Thông số kỹ thuật Honda PCX 2014:
Chiều dài: 1.931 mm
Chiều rộng: 740 mm
Chiều cao: 1.109 mm
Chiều cao yên: 761 mm
Chiều dài cơ sở: 1.315 mm
Khoảng cách gầm so với mặt đất: 135 mm
Dung tích bình xăng: 8 lít
Loại động cơ: 3 van, xi-lanh đơn, 4 kỳ, phun xăng điện tử, dung tích xy lanh 124,9 cm3, làm mát bằng dung dịch
Công suất cực đại: 8,6 KW/8.500 vòng/phút
Mô men xoắn cực đại: 11,7 Nm/5.000 vòng/phút
Truyền động: Tự động, biến thiên vô cấp
Giá bán: từ 51,99 triệu đồng đến 54,49 triệu đồng.

Top siêu xe cổ có giá chát nhất trong lịch sử

(Kiến Thức) - Những hãng xe nổi tiếng thế giới như Ford, Ferrari, Mercedes... đều có những dòng xe cổ để đời khẳng định thương hiệu được bán với giá khá chát.

Ferrari 250 Prototype sản xuất năm 1957 là một trong những dòng xe thành công nhất của Ferrari và khẳng định tên tuổi của hãng này trên thị trường thế giới. Chiếc Ferrari 250 cổ được định giá khoảng 16,39 triệu USD.
 Ferrari 250 Prototype sản xuất năm 1957 là một trong những dòng xe thành công nhất của Ferrari và khẳng định tên tuổi của hãng này trên thị trường thế giới. Chiếc Ferrari 250 cổ được định giá khoảng 16,39 triệu USD.
Cùng với người anh em của mình, Ferrari 250 TR là một trong số những dòng xe cổ mang lại thành công lớn cho hãng Ferrari. Rất nhiều người chuyên sưu tập xe cổ sẵn sàng bỏ ra 12,2 triệu USD để sở hữu siêu xe này.
 Cùng với người anh em của mình, Ferrari 250 TR là một trong số những dòng xe cổ mang lại thành công lớn cho hãng Ferrari. Rất nhiều người chuyên sưu tập xe cổ sẵn sàng bỏ ra 12,2 triệu USD để sở hữu siêu xe này.
Mercedes-Benz 540K phiên bản đặc biệt sản xuất từ năm 1936 thường được xuất hiện trong các bộ phim của Hollywood đã được bán đấu giá 11,227 triệu USD.
Mercedes-Benz 540K phiên bản đặc biệt sản xuất từ năm 1936 thường được xuất hiện trong các bộ phim của Hollywood đã được bán đấu giá 11,227 triệu USD. 
Ferrari 250 GT LWB sản xuất năm 1960 sản xuất với số lượng có hạn với chỉ 9 chiếc được bán ra thị trường. Chiếc xe xuất hiện gần đây nhất đã được bán với giá 11,275 triệu USD.
Ferrari 250 GT LWB sản xuất năm 1960 sản xuất với số lượng có hạn với chỉ 9 chiếc được bán ra thị trường. Chiếc xe xuất hiện gần đây nhất đã được bán với giá 11,275 triệu USD. 
Ford GT40 từng là ông vua tốc độ một thời khi liên tiếp đánh bại các hãng xe khác để bước lên ngôi vô địch. Nó cũng từng lập kỷ lục là chiếc xe đắt nhất thế giới khi được bán với giá 11 triệu USD.
 Ford GT40 từng là ông vua tốc độ một thời khi liên tiếp đánh bại các hãng xe khác để bước lên ngôi vô địch. Nó cũng từng lập kỷ lục là chiếc xe đắt nhất thế giới khi được bán với giá 11 triệu USD.
Chiếc Ferrari 250 GT SWB sản xuất 1961 từng thuộc sở hữu của nam tài tử James Coburn, sau đó được bán lại cho 1 doanh nhân giấu tên năm 2008 với giá 10,9 triệu USD.
 Chiếc Ferrari 250 GT SWB sản xuất 1961 từng thuộc sở hữu của nam tài tử James Coburn, sau đó được bán lại cho 1 doanh nhân giấu tên năm 2008 với giá 10,9 triệu USD.
Duesenberg J được sản xuất riêng cho 1 doanh nhân giàu có và lập dị nhất California năm 1931 mà không cần quan tâm tới giá thành chế tạo. Chiếc xe có một không 2 này sau đó được bán lại năm 2011 với giá 10,341 triệu USD.
  Duesenberg J được sản xuất riêng cho 1 doanh nhân giàu có và lập dị nhất California năm 1931 mà không cần quan tâm tới giá thành chế tạo. Chiếc xe có một không 2 này sau đó được bán lại năm 2011 với giá 10,341 triệu USD.
Phiên bản Bugatti Royale Kellner trang bị động cơ 12,7 lít chuyên sử dụng cho máy bay chiến đấu những năm 30 thế kỉ trước tạo cho chiếc xe hiệu suất làm việc hiệu quả. Một chiếc xe cổ được bán lại năm 1987 tại London với giá 9,7 triệu USD.
Phiên bản Bugatti Royale Kellner trang bị động cơ 12,7 lít chuyên sử dụng cho máy bay chiến đấu những năm 30 thế kỉ trước tạo cho chiếc xe hiệu suất làm việc hiệu quả. Một chiếc xe cổ được bán lại năm 1987 tại London với giá 9,7 triệu USD.
Phiên bản Mercedes-Benz 540K sản xuất năm 1937 năm trong số 25 chiếc xe thuộc dòng này được sản xuất được bán lại với giá 9,68 triệu USD năm 2011.
Phiên bản Mercedes-Benz 540K sản xuất năm 1937 năm trong số 25 chiếc xe thuộc dòng này được sản xuất được bán lại với giá 9,68 triệu USD năm 2011.

Muôn kiểu chế xe kì dị của dân chơi (2)

(Kiến Thức) - Dân chơi trên khắp thế giới có muôn vàn cách chế độ xe không giống ai khiến người dân xung quanh vừa tò mò vừa có nhiều phen cười nghiêng ngả.

Van khóa nước được tận dụng chế thành tay cầm điểu chỉnh điều hòa.
 Van khóa nước được tận dụng chế thành tay cầm điểu chỉnh điều hòa.

Dân chơi Việt biến Honda PXC thành quái thú dữ tợn

(Kiến Thức) - Chiếc Honda PCX được chủ nhân của nó độ những đồ chơi "khủng" biến thành một quái thú dữ dằn.

Nhiều người chắc chắn không khỏi trầm trồ trước chiếc Honda PCX hoàn toàn lột xác này.
 Nhiều người chắc chắn không khỏi trầm trồ trước chiếc Honda PCX hoàn toàn lột xác này.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

[INFOGRAPHIC] Lenovo Yoga 7i 2-in-1 Gen 11

[INFOGRAPHIC] Lenovo Yoga 7i 2-in-1 Gen 11

Lenovo Yoga 7i 2-in-1 Gen 11 không quá “hào nhoáng”, nhưng lại là mẫu laptop tập trung mạnh vào trải nghiệm thực tế, độ bền và hiệu quả sử dụng lâu dài.