Hôm nay (9/12), “kho báu cổ đại” từ Sao Diêm Vương lao về Trái Đất

Vật thể mẹ của "kho báu" 4,6 tỉ tuổi rơi xuống Trái Đất hồi tháng 5 sẽ chuyển hướng trong ngày 9/12, bắt đầu trở về với chúng ta sau 38 năm tuyệt tích.

Điều này xảy ra sau hơn 1 tháng kể từ khi chiếc đuôi đá bụi mà nó để lại nhiều năm trước đổ mưa sao băng Orionids xuống Trái Đất.
Vật thể khiến giới thiên văn trông đợi đó chính là sao chổi Halley.
Hom nay (9/12), “kho bau co dai” tu Sao Diem Vuong lao ve Trai Dat
Bức ảnh hiếm hoi chụp sao chổi Halley khi nó còn ở gần Trái Đất, năm 1986 - Ảnh: ESA 
Theo Live Science, sau lần xuất hiện sáng rực rỡ trước mắt người Trái Đất 38 năm trước, sao chổi Halley đã lao đi ngày càng xa, vượt ra ngoài quỹ đạo của Sao Hải Vương và gần như chạm tới "sân trước" của Sao Diêm Vương.
Dù vậy, người Trái Đất vẫn trông thấy những tàn tích mà đó để lại.
Mỗi năm 2 lần, hành tinh của chúng ta đi qua chiếc đuôi đá bụi của Halley 2 lần, tạo nên hai cơn mưa sao băng tuyệt đẹp là mưa sao băng Orionids (cực đại vào cuối tháng 10) và Eta Aquarids (cực đại vào tháng 5).
Trong năm qua, nó còn để lại cho Trái Đất một kho báu vô giá, là tảng thiên thạch rơi xuống nhà một gia đình ở New Jersey - Mỹ.
Halley là một sao chổi cổ đại, có tuổi đời ngang ngửa hệ Mặt Trời.
Vì vậy những thiên thạch của nó chính là báu vật vô song mà các cơ quan vũ trụ như NASA bỏ hàng trăm triệu USD để săn tìm: Mẫu vật chứa thành phần nguyên sơ tạo nên các hành tinh như Trái Đất, có thể chứa đựng cả "hạt giống" tiền sinh học.
Song song đó, vật thể mẹ luôn được NASA theo dõi chặt chẽ. Các quan sát vài ngày trước cho thấy sao chổi này sắp quay đuôi. Trong ngày 9-12, nó sẽ chính thức bắt đầu hành trình 38 năm trở về gần Trái Đất.
Điều đó sẽ giúp chúng ta quan sát được sao chổi này cận cảnh một lần nữa vào năm 2061.
Như vậy trong ngày 9-12 nó cũng sẽ nằm ở một điểm đặc biệt trên quỹ đạo gọi là "điểm viễn nhật", tức nơi xa Mặt Trời nhất.
Theo NASA, khoảng cách của Halley với ngôi sao mẹ của chúng ta trong hôm nay lên tới 35 đơn vị thiên văn (AU, 1 AU bằng với khoảng cách từ Mặt Trời đến Trái Đất).

Siêu sao chổi xâm nhập hệ Mặt Trời, phun trào sự sống khắp nơi

Sao chổi núi lửa băng đường kính 60 km đã phun trào dữ dội hơn 1 triệu tấn khí, băng và các khối xây dựng sự sống tiềm năng khắp vùng không gian bên trong hệ Mặt Trời.

Theo Live Science, đó là sao chổi đặc biệt dễ bay hơi tên 29P/Schwassmann-Wachmann (29P), mất khoảng 14,9 năm để quay quanh Mặt Trời và được xác định là sao chổi hoạt động mạnh nhất trong hệ sao của chúng ta.

NASA cho biết 29P là một thành viên trong khoảng 100 sao chổi "nhân mã" bị đẩy từ Vành đai Kuiper, một cấu trúc đầy các sao chổi và tiểu hành tinh lạnh giá ở "rìa" của hệ Mặt Trời, rất xa bên ngoài quỹ đạo Sao Hải Vương, vào nơi gần mặt Trời hơn.

Lần đầu phát hiện hơi nước trong sao chổi hiếm

Các nhà thiên văn học đã phát hiện hơi nước khi quan sát một sao chổi hiếm gặp trong hệ Mặt Trời bằng Kính viễn vọng Không gian James Webb.

Lan dau phat hien hoi nuoc trong sao choi hiem

Hình minh họa cho thấy băng bốc hơi thành khí từ sao chổi 238P/Read khi nó tiến gần đến Mặt Trời. Ảnh: NASA/ESA.

Đây là lần đầu tiên hơi nước được phát hiện xung quanh một sao chổi nằm trong vành đai tiểu hành tinh chính giữa quỹ đạo của Sao Hỏa và Sao Mộc quanh Mặt Trời. Phát hiện này được đưa ra sau 15 năm nỗ lực của các nhà thiên văn học khi họ quan sát các sao chổi hiếm bằng những phương pháp quan sát khác nhau.

Đọc nhiều nhất

Vì sao nọng heo được ưa chuộng?

Vì sao nọng heo được ưa chuộng?

Nọng heo được ưa chuộng vì sự kết hợp độc đáo giữa vị ngọt của thịt nạc và béo ngậy của mỡ, tạo nên hương vị mềm mọng, giòn sật đặc trưng.

Tin mới

Vì sao nọng heo được ưa chuộng?

Vì sao nọng heo được ưa chuộng?

Nọng heo được ưa chuộng vì sự kết hợp độc đáo giữa vị ngọt của thịt nạc và béo ngậy của mỡ, tạo nên hương vị mềm mọng, giòn sật đặc trưng.