Siêu sao chổi xâm nhập hệ Mặt Trời, phun trào sự sống khắp nơi

Sao chổi núi lửa băng đường kính 60 km đã phun trào dữ dội hơn 1 triệu tấn khí, băng và các khối xây dựng sự sống tiềm năng khắp vùng không gian bên trong hệ Mặt Trời.

Theo Live Science, đó là sao chổi đặc biệt dễ bay hơi tên 29P/Schwassmann-Wachmann (29P), mất khoảng 14,9 năm để quay quanh Mặt Trời và được xác định là sao chổi hoạt động mạnh nhất trong hệ sao của chúng ta.

NASA cho biết 29P là một thành viên trong khoảng 100 sao chổi "nhân mã" bị đẩy từ Vành đai Kuiper, một cấu trúc đầy các sao chổi và tiểu hành tinh lạnh giá ở "rìa" của hệ Mặt Trời, rất xa bên ngoài quỹ đạo Sao Hải Vương, vào nơi gần mặt Trời hơn.

Hiện nó đã xâm nhập sâu vào hệ Mặt Trời, chủ yếu lang thang ở khu vực từ Sao Mộc đến Sao Hải Vương.

Sieu sao choi xam nhap he Mat Troi, phun trao su song khap noi

Bức ảnh hồng ngoại chụp một đợt thăng hoa bùng nổ của 29P khi bay gần Mặt Trời - Ảnh: NASA

Nghiên cứu mới xuất phát từ việc nhà thiên văn nghiệp dư tên Patric Wiggins tình cờ quan sát được 29P đã tăng độ sáng đáng kể. Các quan sát tiếp nối sau đó đã giúp Hiệp hội Thiên văn học Anh (BAA) kết luận nó vừa trải qua một đợt phun trào mạnh, như núi lửa phun.

Nhưng khác với núi lửa, sao chổi 29P phun ra khối vật chất toàn khí lạnh, băng và đặc biệt là các khối xây dựng sự sống - cũng được "đóng gói" trong băng giá.

Ước tính lượng vật chất mà vụ phun trào này giải phóng lên tới hơn 1 triệu tấn, là một vụ phun trào bất thường trong toàn thế giới sao chổi. Theo BAA, chiếc đuôi từ vụ phun trào kéo dài tận 56.000 km.

Theo NASA, "cryomagma" - dạng "magma" đặc biệt từ sao chổi - của 29P chủ yếu là carbon monoxide, khí ni-tơ, một số chất rắn băng giá và hydrocarbon lỏng, "có thể đã cung cấp một số nguyên liệu thô hình thành sự sống trên Trái Đất".

Phát ngôn này bắt nguồn từ việc nhiều nghiên cứu trước đó cho thấy các sao chổi cùng loại và tiểu hành tinh chính là những "chuyến tàu sự sống" đã gieo mầm cho Trái Đất sơ khai hàng tỉ năm trước. Rất nhiều cấu trúc sinh học sơ khai đã được xác định trong các vật thể cổ đại tương tự.

Vật thể lạ từ hệ Mặt Trời xuống Trái Đất 8 năm trước

NASA đã chụp được vật thể bí ẩn dưới dạng một quả cầu lửa rơi xuống Trái Đất, nhưng không nhận ra nó là kẻ xâm nhập từ ngoài hệ Mặt Trời.

Theo tờ Space, một cuộc nghiên cứu chi tiết bộ dữ liệu nhiều năm của Trung tâm Nghiên cứu vật thể gần Trái Đất (CNEOS) của NASA đã tiết lộ tiểu hành tinh từng bị cho là thiết bị công nghệ ngoài hành tinh Oumuamua không phải vật thể ngoại lai đầu tiên xâm nhập hệ Mặt Trời và tiếp cận Trái Đất.

Có một thứ bí ẩn khác, xuất hiện trước đó tận 3 năm, dưới dạng một sao băng rực lửa.

Núi lửa lớn nhất thế giới phun trào sau 40 năm ngủ yên

Mauna Loa, núi lửa đang hoạt động lớn nhất thế giới ở Hawaii, Mỹ đã bắt đầu phun trào lần đầu tiên sau gần 40 năm, khiến tro và các mảnh vụn núi lửa rơi xuống các khu vực gần đó.

Hãng tin CNN và tờ Bưu điện Washington dẫn tin từ Cơ quan Khảo sát địa chất Mỹ cho biết, núi lửa bắt đầu phun trào vào khoảng 11h30 đêm Chủ nhật (27/11). Từ Kona, một điểm đến du lịch được ưa chuộng ở bờ biển phía tây hòn đảo, có thể nhìn rõ núi lửa đang phun trào.

Theo chính quyền địa phương, dòng dung nham chảy từ Mauna Loa, nằm ở trung tâm của Đảo Lớn ở Hawaii, không đe dọa tới các khu vực đông dân cư. Hiện chưa có lệnh sơ tán nào được ban bố song hai trung tâm trú ẩn đã được mở cửa để đề phòng, giới chức Hawaii cho biết. Nhà chức trách cảnh báo, gió có thể mang theo khí núi lửa và và tro mịn.

Nui lua lon nhat the gioi phun trao sau 40 nam ngu yen

Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) cho biết, dù vụ phun trào ban đầu chỉ giới hạn ở đỉnh núi nhưng trong bản tin mới cập nhật, cơ quan này thông báo, dung nham đã bắt đầu chảy ra khỏi phía đông bắc của núi lửa.

Một phát ngôn viên của USGS nói, khó dự đoán núi lửa sẽ phun trào trong bao lâu và liệu nó có khiến dung nham chảy xuống khu vực đông dân không là điều không thể dự đoán.

Mauna Loa là một trong năm núi lửa tạo nên Đảo Lớn của Hawaii, là hòn đảo ở cực nam của quần đảo Hawaii. Mauna Loa, cao 4.169m so với mực nước biển, phun trào gần đây nhất là năm 1984.

 

Đọc nhiều nhất

Mẹo tăng sức đề kháng trong mùa đông

Mẹo tăng sức đề kháng trong mùa đông

Để tăng cường sức đề kháng trong mùa đông, cần chế độ dinh dưỡng giàu vitamin, uống đủ nước ấm, tập thể dục đều đặn, giữ ấm cơ thể, ngủ đủ giấc...

Tin mới

Mẹo tăng sức đề kháng trong mùa đông

Mẹo tăng sức đề kháng trong mùa đông

Để tăng cường sức đề kháng trong mùa đông, cần chế độ dinh dưỡng giàu vitamin, uống đủ nước ấm, tập thể dục đều đặn, giữ ấm cơ thể, ngủ đủ giấc...

Vì sao nọng heo được ưa chuộng?

Vì sao nọng heo được ưa chuộng?

Nọng heo được ưa chuộng vì sự kết hợp độc đáo giữa vị ngọt của thịt nạc và béo ngậy của mỡ, tạo nên hương vị mềm mọng, giòn sật đặc trưng.