![]() |
| Hoàng tử Harry bị Hoàng gia Anh xóa danh hiệu. Ảnh: Getty Images. |
![]() |
| Hoàng tử Harry bị Hoàng gia Anh xóa danh hiệu. Ảnh: Getty Images. |
![]() |
| Sau đây là 5 bảo vật vô giá sẽ được trưng bày tại các cuộc triển lãm tổ chức ở một số nơi ở nước Anh, bắt đầu từ tháng 7 cho đến tháng 10 năm nay. Đây là dịp hiếm hoi dân chúng và những người hâm mộ Hoàng gia Anh được dịp chiêm ngưỡng bảo vật ngoài đời. |
![]() |
| Vương miện Diamond Diadem: Chiếc vương miện này làm bằng 1.333 viên kim cương, được sử dụng cho lễ đăng quang của vua George IV vào năm 1821. |
![]() |
| Nữ hoàng Anh lần đầu tiên sử dụng chiếc vương miện này vào năm 1952, chỉ vài ngày sau khi bà thừa kế ngai vàng. Nó sẽ được trưng bày tại Cung điện Buckingham từ 22/7 đến đầu tháng 10. |
![]() |
| Vòng cổ Delhi Durbar: Chiếc vòng cổ lấp lánh làm từ 9 viên ngọc lục bảo và nhiều viên kim cương được cắt ra từ Cullinan, một trong những viên kim cương lớn nhất thời bấy giờ. |
![]() |
| Đây là báu vật làm cho Vương hậu Mary để đánh dấu lễ đăng quang của vua George V. Chiếc vòng cổ được tạo ra tại Delhi Durbar vào năm 1911. |
![]() |
| Trâm cài áo Flame-Lily: Đây là trâm cài áo được Nữ hoàng Anh lần đầu tiên sử dụng khi bà mặc áo tang sau sự ra đi của vua cha, Quốc vương George VI. |
![]() |
| Vào thời điểm vua cha băng hà, Nữ hoàng Anh đang có chuyến công du nước ngoài. Ngay khi bước xuống máy bay để chuẩn bị trở về hoàng gia, Nữ hoàng Anh đã mặc bộ đồ tang màu đen và đeo chiếc trâm này. |
![]() |
| Chiếc trâm cài áo hình lá phong: Đây là một trong những chiếc trâm cài áo vô cùng nổi tiếng của người đứng đầu hoàng gia. Chiếc trâm cài này là món quà mà Nữ hoàng Anh nhận được trong chuyến đi đầu tiên tới Úc vào năm 1954. |
![]() |
| Chiếc đầm và áo khoác màu ngọc lam, kết hợp với chiếc mũ kiểu cách đồng màu mà Nữ Hoàng Anh mặc nhân dịp đại lễ Kim cương, mừng 60 năm trị vì của bà. Đây là thiết kế của Angela Kelly, phụ tá cao cấp chuyên lo về trang phục của Nữ hoàng Anh. Ảnh: IT. |
Mời độc giả xem video Trải nghiệm tiệc hoàng gia trong cung điện của Hàn Quốc. Nguồn: THDT.
![]() |
| 1/3 diện tích Hà Lan nằm dưới mực nước biển: “Hà Lan” có nghĩa là “vùng đất thấp”. Đây là quốc gia nằm ở vùng trũng nhất ở châu Âu, với gần một phần ba diện tích nằm dưới mực nước biển. |
![]() |
| Treo tranh chân dung trong phòng tắm: Sự thật thú vị về Hà Lan là người dân nơi đây thường treo tranh chân dung của những người họ yêu quý nhất trong nhà vệ sinh. Ngoài ra, người Hà Lan còn treo lịch trong nhà vệ sinh để ghi nhớ những ngày có ý nghĩa đặc biệt. Trên đó có đánh dấu lại tất cả những sự kiện quan trọng trong năm. |
![]() |
| Không có chó hoang: Hà Lan là quốc gia đầu tiên trên thế giới không có chó hoang và chó mèo tại Hà Lan có quyền tương đương con người. Những hành vi vô trách nhiệm hoặc đánh đập thú cưng ở Hà Lan đều bị xử phạt nghiêm khắc. |
![]() |
| Nhà nằm ngay trên đường biên giới quốc gia: Hà Lan là một quốc gia nhỏ được chia thành nhiều tiểu bang. Trong vùng đất nhỏ Baarle-Nassau, biên giới giữa Bỉ và Hà Lan chạy xuyên qua các ngôi nhà của người dân, chia đôi nó theo đúng nghĩa đen. Do đó, cư dân trong những ngôi nhà này có thể được coi là đang sống ở hai quốc gia cùng một lúc. |
![]() |
| Dùng nạo chai để vét hết thức ăn: Người Hà Lan nổi tiếng là rất tiết kiệm. Để không lãng phí thức ăn thừa ở bên trong những chiếc chai lọ dài, họ đã phát minh ra cái “nạo chai” để lấy toàn bộ thức ăn ra. |
![]() |
| Thành phố Amsterdam có hơn 1.200 cây cầu: Những cây cầu tuyệt đẹp của Amsterdam là một biểu tượng của thành phố. Có 1.281 cây cầu ở Amsterdam kết nối 165 kênh đào của thành phố. |
![]() |
| Luôn mở cửa sổ: Người Hà Lan thường để cửa sổ mở toang suốt ngày. Do vậy, du khách vô cùng hào hứng khi lang thang trên các con phố đồng thời có thể nhìn vào trong nhà của người dân. Dân bản địa cảm thấy không có gì phải che giấu. |
![]() |
| Người Hà Lan tiêu thụ nhiều cam thảo nhất thế giới: Một trong những sự thật thú vị về Hà Lan là người dân nước này yêu thích cam thảo. Mỗi năm, một người Hà Lan ăn khoảng hai kg cam thảo. Đó là khoảng 32 triệu kg cam thảo được tiêu thụ mỗi năm. |
![]() |
| Có hơn 1.000 cối xay gió ở Hà Lan: Ở một đất nước nổi tiếng với những chiếc cối xay gió, không có gì ngạc nhiên khi có hơn 1.000 chiếc cối xay gió trải khắp Hà Lan. Theo truyền thống, các cối xay gió khai thác gió cho nhiều mục đích khác nhau như xay hạt và thoát nước cho các vùng đất ngập nước. |
![]() |
| Hà Lan có quán rượu lớn nhất ở châu Âu: Quán rượu Drie Gezusters (Three Sisters) ở Groningen giữ danh hiệu quán rượu lớn nhất châu Âu và là di sản quốc gia. |
![]() |
| Sinh con tại nhà vẫn còn phổ biến ở Hà Lan: Dù là một nước phát triển nhưng vẫn có khoảng 30% phụ nữ Hà Lan sinh con tại nhà. Điều này một phần là do bảo hiểm y tế nơi này chi trả 100% cho các ca sinh tại nhà nhưng không phải lúc nào cũng chi cho các ca sinh tại bệnh viện mà không cần y tế. Ảnh: IT. |
Thay tên đổi họ, lập gia đình sống trong vỏ bọc suốt hơn bốn thập kỷ, người phụ nữ 69 tuổi đã từng giết bạn cướp vàng vẫn bị trinh sát lần ra tung tích nhờ công tác xác minh nghiệp vụ.
Ngày 19/10, nhiều người dân ở xã Thượng Phúc (Hà Nội) nghi ngộ độc khí phải nhập viện kiểm tra sức khỏe.
Trường THCS Hai Bà Trưng, TP.HCM tạm dừng bán trú, thực hiện kiểm tra y tế và khử trùng, đồng thời phụ huynh chủ động tiêm vắc xin phòng bệnh cho con.
UBND TP Hà Nội vừa ban hành quy định về quản lý công viên, cây xanh và mặt nước trên địa bàn, trong đó có 18 loại cây không được phép trồng.
Chống dịch bệnh do não mô cầu lây lan, Đồng Nai đẩy mạnh tuyên truyền, tiêm vắc xin và các biện pháp phòng ngừa để bảo vệ cộng đồng.
Hà Nội tiếp tục kiểm soát dịch bệnh, giảm số ca mắc các bệnh truyền nhiễm, đẩy mạnh công tác giám sát, vệ sinh môi trường và tiêm chủng phòng bệnh.
Ngày 20/10, nhiều khu vực Nam Bộ, Khánh Hòa, Đắk Lắk và Lâm Đồng xuất hiện mưa dông, cục bộ có nơi mưa to trên 50mm. Trên biển, thời tiết diễn biến phức tạp với nguy cơ lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7-8, sóng cao trên 2m.
Mẫu thực phẩm và nước uống tại trường Chiến Thắng có chứa vi khuẩn vượt giới hạn, nhưng chưa đủ căn cứ để kết luận nguyên nhân gây bệnh.
Ngày 20/10, Công an tỉnh Gia Lai cho biết, đang điều tra vụ tai nạn giao thông 1 thanh niên điều khiển xe không bằng lái, uống rượu bia gây tai nạn chết người.
Nhiều hộ dân trên đường Giải Phóng - Hà Nội, đã bàn giao mặt bằng để phục vụ dự án Trục không gian Quốc lộ 1A dài 36,3 km, tổng vốn gần 162.000 tỷ đồng.
Đang di chuyển vào đất liền, tàu cá Quảng Trị bất ngờ bị mắc cạn rồi chìm xuống biển, may mắn 4 ngư dân đã bơi vào bờ an toàn.
Sở GD&ĐT Hà Nội đã thông tin vụ việc nam sinh Trường THPT Mạc Đĩnh Chi (xã Nội Bài, Hà Nội) đấm cô giáo chủ nhiệm giữa lớp học.
Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố, bắt tạm giam Bùi Văn Tuấn để điều tra hành vi nhiều lần chửi bới, đánh đập hai con gái ruột trong thời gian dài.
Lực lượng Biên phòng tỉnh Quảng Trị vừa phối hợp Công an tỉnh Savannakhet (Lào) triệt phá thành công đường dây chuyên buôn bán hàng cấm, thu giữ 30 tấn pháo nổ.
Cầu Thăng Long dự kiến được rào chắn từng phần từ 22/10 đến 15/12/2026 để sửa khe co giãn, thảm lại mặt cầu, hạn chế ảnh hưởng giao thông ban ngày.
Nhiều hộ dân trên đường Giải Phóng - Hà Nội, đã bàn giao mặt bằng để phục vụ dự án Trục không gian Quốc lộ 1A dài 36,3 km, tổng vốn gần 162.000 tỷ đồng.
Mẫu thực phẩm và nước uống tại trường Chiến Thắng có chứa vi khuẩn vượt giới hạn, nhưng chưa đủ căn cứ để kết luận nguyên nhân gây bệnh.
Chống dịch bệnh do não mô cầu lây lan, Đồng Nai đẩy mạnh tuyên truyền, tiêm vắc xin và các biện pháp phòng ngừa để bảo vệ cộng đồng.
Hà Nội đã xử lý 44/51 điểm thường xuyên ùn tắc giao thông, còn 7 điểm cần tiếp tục tập trung giải quyết.
Ngày 20/10, Công an tỉnh Gia Lai cho biết, đang điều tra vụ tai nạn giao thông 1 thanh niên điều khiển xe không bằng lái, uống rượu bia gây tai nạn chết người.
Công an Lâm Đồng mở rộng điều tra sau khi phát hiện điểm sản xuất thuốc giả do ông N.D.H. pha chế, đóng gói để bán ra thị trường.
Trạm Cảnh sát đường thủy Bạch Đằng (TP Hải Phòng) vừa lập biên bản vi phạm hành chính đối với 2 chủ bến bãi và 2 phương tiện thủy.
Hà Nội quy định 18 loại cây không được trồng tại khu vực công cộng do tiềm ẩn nguy cơ về sức khỏe, an toàn đô thị và vệ sinh môi trường.
UBND TP Hà Nội vừa ban hành quy định về quản lý công viên, cây xanh và mặt nước trên địa bàn, trong đó có 18 loại cây không được phép trồng.
Rộng hơn 13ha, trong đó khoảng 8ha mặt nước, Công viên hồ điều hòa Thanh Xuân góp phần tạo không gian xanh, phục vụ nhu cầu sinh hoạt cộng đồng tại Hà Nội.
Từ ngày 21/10/2026, Hà Nội điều chỉnh giao thông phục vụ thi công cầu Tứ Liên, rào chắn đường Nghi Tàm, Âu Cơ và hạn chế một số phương tiện.
Hà Nội tiếp tục kiểm soát dịch bệnh, giảm số ca mắc các bệnh truyền nhiễm, đẩy mạnh công tác giám sát, vệ sinh môi trường và tiêm chủng phòng bệnh.
Ngày 20/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP HCM cho biết đã khởi tố 6 bị can liên quan đến nhóm trộm cắp chó và tiếp tục khởi tố, bắt tạm giam 5 bị can trong đường dây tiêu thụ.
Ngày 20/10, nhiều khu vực Nam Bộ, Khánh Hòa, Đắk Lắk và Lâm Đồng xuất hiện mưa dông, cục bộ có nơi mưa to trên 50mm. Trên biển, thời tiết diễn biến phức tạp với nguy cơ lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7-8, sóng cao trên 2m.
Thanh niên đi xe đạp điện bất ngờ chặn đầu ô tô, dùng gậy gỗ đập liên tiếp vào kính xe trên đường Quách Điêu, xã Vĩnh Lộc, TP HCM đã bị công an mời làm việc