Các loại súng săn, súng hơi và một số loại súng giống hệt súng quân dụng được rao bán tràn lan trên mạng.
Theo Linh Hoàng - Sao Mai/Báo Giao Thông
Các loại súng săn, súng hơi và một số loại súng giống hệt súng quân dụngđược rao bán tràn lan trên mạng với giá chỉ vài triệu đồng.
Ngày 6/11, trong vai một người cần mua súng để tự vệ, chúng tôi liên hệ với chủ tài khoản facebook “Bán súng Condor...” tự giới thiệu mình tên M. Khi được hỏi về súng ngắn dùng để tự vệ, ông M. giới thiệu hai loại là súng ngắn ổ xoay (còn gọi là súng ru-lô, súng lục) và súng K59 như hình ảnh đã đăng lên facebook để rao bán trước đó.
Súng ngắn ổ xoay ông M. giới thiệu có giá 3 triệu đồng.
Ông M. cho biết, súng ngắn ổ xoay sử dụng đạn thật, giá 3 triệu đồng. Còn súng giống dạng K59 cũng sử dụng đạn thật, loại 7 viên và có thể bắn liên thanh, giá 5 triệu đồng. Về độ sát thương của hai khẩu súng, ông M. “quảng cáo”: “Súng này có thể bắn chết người. Nếu sợ thì bắn chỉ thiên thôi, chứ súng này mà bắn vào người thì chỉ có chết” (!).
Khi chúng tôi đồng ý mua, ông M. yêu cầu đặt cọc trước 500.000 đồng. Chúng tôi yêu cầu ông M. cung cấp số tài khoản ngân hàng để chuyển tiền đặt cọc nhưng ông này không đồng ý vì sợ bị lộ thông tin cá nhân. Ông M. đề nghị chuyển tiền đặt cọc qua hình thức mua thẻ điện thoại mệnh giá 500.000 đồng và chuyển mã thẻ qua facebook cá nhân. “Anh mua thì đặt cọc trước, hai ngày sau có hàng. Khi nào nhận hàng anh đưa số tiền còn lại cho nhân viên chuyển phát, phí giao hàng anh tự trả. Tụi em tuyệt đối không giao dịch trực tiếp, lỡ như anh là công an thì chết em à!”, ông M. nói.
Hiện nay, trên mạng xã hội facebook, những người buôn bán như ông M. không phải hiếm mà còn rất nhiều trang và nhóm được lập ra với mục đích mua bán, giao lưu giữa những người sở hữu súng hơi, súng săn với cả chục nghìn người tham gia. Ngoài facebook, trên một trang web có tên “tren18...”, nhiều tài khoản cũng rao bán hàng trăm loại súng săn, súng hơi khác nhau với giá từ vài trăm nghìn đến hàng chục triệu đồng.
Một lãnh đạo công an ở TP HCM cho biết, súng quân dụng chỉ cho phép lực lượng vũ trang sử dụng, bất kỳ cá nhân, tổ chức nào mua bán, tàng trữ, chế tạo, sử dụng trái phép đều bị xử lý hình sự. Còn súng công cụ hỗ trợ bắn đạn cao su hay bắn điện cho phép một số cơ quan tổ chức nhất định sử dụng, nếu cá nhân, tổ chức nào sử dụng trái phép sẽ bị xử lý hành chính.
Vị lãnh đạo này cũng thông tin, đa số súng phát hiện của các đối tượng trong các vụ án hình sự xảy ra thời gian vừa qua đều có nguồn gốc nhập lậu từ: Lào, Campuchia, Trung Quốc... Ngoài ra, súng đạn các loại còn được nhập lậu qua đường hàng không, đường biển. Việc mua bán súng đạn trên mạng cũng bắt nguồn từ các con đường nhập lậu nói trên. Còn trong nước, đa số là súng tự chế bắn đạn hoa cải. “Để hạn chế việc tàng trữ, sử dụng súng trái phép, tránh những vụ án thanh toán, giết người xảy ra, cần phải chú trọng, tăng cường kiểm soát chặt việc nhập lậu súng và việc sản xuất súng tự chế trong nước”, vị cán bộ này nói.
Mời quý độc giả xem video Những vụ trộm táo tợn (nguồn Youtube):
Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an thành phố Hải Phòng vừa đấu tranh triệt phá ổ nhóm đối tượng hình sự núp bóng doanh nghiệp phạm tội do Nguyễn Văn Nam cầm đầu.
Một người đàn ông mặc áo nhà chùa có hành vi dùng roi đánh liên tiếp một cháu bé khiến dư luận bức xúc. Sự việc xảy ra tại chùa Bầu, phường Vĩnh Phúc, Phú Thọ.
Do tin tưởng, ông N.T.L. và bà P.T.K.H. đã cho H’Siôn vay số tiền 9,92 tỷ đồng. Hiện đối tượng vay không trả nợ và đã đi khỏi địa phương không liên lạc được.
Bộ GD&ĐT khẳng định Lịch sử là môn bắt buộc trong chương trình THPT, thời lượng 52 tiết/năm và không phải là môn học tự chọn như tin đồn trên mạng xã hội.
Đường bê tông ven biển nối bãi tắm Thuận An với bãi tắm Phú Thuận, phường Thuận An, thành phố Huế mới đưa vào sử dụng khoảng một tháng đã xuất hiện xói lở.
Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu tái cấu trúc các chương trình khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo quốc gia theo hướng tập trung nguồn lực, đo được hiệu quả đầu ra, tăng vai trò doanh nghiệp, đưa kết quả nghiên cứu vào ứng dụng và thương mại hóa, tránh dàn trải, lãng phí.
Do tin tưởng, ông N.T.L. và bà P.T.K.H. đã cho H’Siôn vay số tiền 9,92 tỷ đồng. Hiện đối tượng vay không trả nợ và đã đi khỏi địa phương không liên lạc được.
Một người đàn ông mặc áo nhà chùa có hành vi dùng roi đánh liên tiếp một cháu bé khiến dư luận bức xúc. Sự việc xảy ra tại chùa Bầu, phường Vĩnh Phúc, Phú Thọ.
Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an thành phố Hải Phòng vừa đấu tranh triệt phá ổ nhóm đối tượng hình sự núp bóng doanh nghiệp phạm tội do Nguyễn Văn Nam cầm đầu.
Sáng 11/8, Công an Phường Quy Nhơn Nam (tỉnh Gia Lai) cho biết, một nhóm thanh thiếu niên đã chuẩn bị xe máy, hung khí để gây rối đã được ngăn chặn kịp thời.