Hàng trăm trai gái tụ tập bãi sông giữa COVID -19: Sông Hồng hay sông Hằng?
Hàng trăm trai gái vô tư tụ tập vui chơi ở bãi sông Hồng (Hà Nội), không đeo khẩu trang, không giữ khoảng cách an toàn… Hình ảnh trên khiến nhiều người bức xúc và rùng mình khi nghĩ đến nguy cơ lây lan dịch bệnh.
Hải Ninh
Dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp tại nhiều địa phương, chỉ tính từ ngày27/4 đến nay, Việt Nam ghi nhận 2.405 ca mắc và đã có người tử vong do COVID-19.
Tại Hà Nội, số ca nhiễm mới liên tục được ghi nhận, thành phố đã phải áp dụng nhiều biện pháp chống dịch như yêu cầu người dân hạn chế tập trung đông người nơi công cộng khi không cần thiết, đảm bảo giãn cách 1 mét; dừng các sự kiện tập trung đông người tại khu vực công cộng…
Mới đây, thành phố đã áp dụng ở mức độ cao hơn khi tạm dừng hoạt động nhà hàng, cơ sở dịch vụ ăn uống tại chỗ.
Hàng trăm nam nữ tụ tập ở bãi đá sông Hồng. Ảnh: NLĐ
Trong khi chính quyền và lực lượng y tế kiệt sức về chống dịch, lẽ ra người dân cần có ý thức, trách nhiệm, chung tay phòng chống dịch bệnh. Tuy nhiên, nhiều trai gái trẻ vẫn thiếu ý thức tụ tập đông người giữ đại dịch đang phức tạp.
Hàng trăm trai gái tụ tập đông người ở bãi đá sông Hồng khiến không ít người liên tưởng đến hình ảnh hàng triệu người Ấn Độ đổ về sông Hằng hành hương, thực hiện nghi lễ tâm linh. Dịch COVID-19 tại Ấn Độ sau đó bùng phát dữ dội và đến nay, tổng số ca tử vong vì COVID-19 của quốc gia này đã lên đến 303.720 người, trong khi tổng số ca nhiễm là hơn 26,7 triệu.
Những hình ảnh đau xót khi xác bệnh nhân thiêu không kịp, thả trôi sông tại Ấn Độ là bài học cho nhiều quốc gia trong đó có Việt Nam. Chả lẽ các bạn trẻ học hành tử tế đến bãi đá sông Hồng không thấy hay muốn biến sông Hồng thành sông Hằng thứ 2?
Dù biết rằng mọi sự so sánh đều khập khiễng nhưng nếu mỗi người chúng ta không tự ý thức cao, không tuân thủ nghiêm ngặt khuyến cáo từ Bộ y tế, không đảm bảo 5K, chỉ vì ham muốn, thú vui cá nhân, bất chấp các quy định, mặc kệ cộng đồng vẫn tụ tập đông người như vậy thì nguy cơ sông Hằng 2 là hoàn toàn có thể xảy ra.
Mới đây, chính quyền địa phương đã đóng cửa bãi đá sông Hồng, xử phạt hành chính đơn vị kinh doanh tại đây. Tuy nhiên, quan trọng nhất chính là ý thức, trách nhiệm của mỗi cá nhân trong phòng chống dịch bệnh với cộng đồng. Một cá nhân thiếu ý thức không chỉ cá nhân đó mà gia đình, cộng đồng phải gánh hậu quả.
Nhiều người không đeo khẩu trang, không đảm bảo giãn cách.
Trên thực tế, không ít người vì thiếu ý thức đã gây họa lớn cho cộng đồng. Một cá nhân nhiễm COVID-19, cả tòa chung cư, cả khu dân cư đều bị phong tỏa, kéo theo đó lực lượng phòng chống dịch bệnh phải căng mình truy vết, dập dịch. Chưa kể đến việc nếu để lây lan dịch bệnh, không chỉ cá nhân bị xử lý mà kéo theo nhiều hệ lụy khôn lường cho xã hội.
Khó có thể không phẫn nộ khi nhiều thanh niên xung phong lao vào tâm dịch, chung tay phòng, chống, đẩy lùi dịch bệnh thì có một bộ phận thiếu ý thức, thiếu trách nhiệm như vậy. Nhất là những nam thanh, nữ tú ở thủ đô Hà Nội được ăn học đàng hoàng, đủ để nhận biết bản thân cần làm gì và nên làm gì để xứng đáng với cộng đồng, xã hội và đất nước nhưng lại hành động vô cùng đáng trách.
PGS.TS. Lâm Bá Nam, Chủ tịch Hội Dân tộc học và Nhân học Việt Nam cho biết, việc phòng chống dịch là vô cùng cấp bách của cả hệ thống chính trị và nhân dân cả nước, đặc biệt là ở vùng có dịch.
Ông Nam cho rằng, chủ trương 5K của Bộ Y tế là hoàn toàn chính xác và Nhà nước có những quy định rất chặt chẽ để xử lý các vi phạm trong phòng, chống dịch bệnh. Cho nên, một bộ phận trai gái thanh niên tụ tập ở bãi đá sông Hồng và nhiều nơi khác, vi phạm quy định về phòng chống dịch cần đáng bị lên án mạnh mẽ.
“Chúng ta không chỉ giữ gìn cho bản thân mà còn có trách nhiệm bảo vệ cho cộng đồng. Những người vi phạm cần phải có chế tài nghiêm khắc. Họ không nhìn thấy vai trò của cộng đồng, không bảo vệ quyền lợi của cộng đồng, tính mạng của người dân. Việc tụ tập đông người, không đeo khẩu trang, không đảm bảo giãn cách dễ mang lại tai họa cho cộng đồng. Hành vi đó không chỉ có tội, thiếu trách nhiệm mà còn thiếu văn hóa” - PGS.TS. Lâm Bá Nam nêu ý kiến.
Ông cho rằng, một bộ phận thanh niên thường có thói xấu “dễ dãi với bản thân nhưng lại khó tính với người khác”. Khi thấy thông tin ca nhiễm lây lan cho cộng đồng, họ lên mạng bày tỏ thái độ, lên án dữ dội nhưng thực tế bản thân họ cũng không chấp hành nghiêm.
“Mỗi con người cần phải có trách nhiệm với cộng đồng từ hành động đến lời nói. Hành động phải xuất phát từ sự hiểu biết, từ trái tim với cộng đồng, đồng bào và đất nước và đối với người mà anh tiếp xúc. Cần phải rung chuông đối với các bạn trẻ chém gió rất ghê nhưng hành động lại thiếu ý thức, ngụy biện rất cao không phù hợp với bối cánh hiện tại.”, ông Nam nói.
>>> Mời độc giả xem thêm video Bé gái 20 tháng tuổi mắc Covid-19
3 nhiệm vụ quan trọng cần làm ngay sau Ngày bầu cử
Công bố kết quả bầu cử, xác nhận tư cách người trúng cử và báo cáo tổng kết cuộc bầu cử là 3 nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, cần thực hiện ngay sau Ngày bầu cử.
Xót xa những thiên thần nhỏ trong khu cách ly vì COVID-19
Đợt dịch COVID-19 lần thứ 4 đang diễn biến vô cùng khó lường, trong số hàng nghìn bệnh nhân đang phải cách ly hoặc điều trị có cả những em nhỏ không may dương tính với SARS-CoV-2. Hình ảnh những thiên thần nhỏ trong khu cách ly khiến nhiều người xúc động, xót xa.
Bệnh nhân nhỏ tuổi nhất vào viện một mình: Ngày 23/5, Bệnh nhi 6 tuổi ở Bắc Giang nhập viện có kết quả dương tính SARS-CoV-2 đã được chuyển đi điều trị cùng mẹ. Bé nhập viện là vì cháu là F1 của mẹ. Bé có biểu hiện ho sốt nên được đưa vào viện khám. Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang, bé được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính SARS-CoV-2.
Bé 18 tháng tuổi ở TP.HCM dương tính COVID-19: Ngày 24/5, theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM (HCDC), bệnh nhi này được xét nghiệm COVID-19 lần 2 sau khi có biểu hiện sốt nhẹ. Bé thuộc diện F1 do từng tiếp xúc bà ngoại vào các ngày 15/5 và 18/5. Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Tấn Bỉnh cho biết bé ở cùng gia đình tại quận Tân Bình. Bệnh nhi được điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng Thành phố. (Ảnh minh họa)
Bé 11 tuổi nhiễm COVID-19: Ngày 23/5, trên địa bàn huyện An Lão, Hải Phòng phát hiện một ca nhiễm COVID-19. Cháu N.V.C (sinh 2010), học sinh trường Vin School Time City. Bệnh nhân đang ở tại địa chỉ phòng 1509 Park 11, Time City, Mai Động, Hoàng Mai, Hà Nội khi về thăm ông bà ở nơi đây thì phát hiện dương tính. (Ảnh minh họa)
2 em nhỏ trong khu cách ly, bố là bệnh nhân COVID-19 vừa qua đời: Cả gia đình 5 người thì người bố mắc COVID-19 vừa tử vong, mẹ và anh trai là F0 đang điều trị ở 2 nơi khác nhau, 2 cháu nhỏ 9 tuổi và 5 tuổi là cháu Nguyễn Thị Tuyết và cháu Nguyễn Xuân Mai đang ở khu cách ly Đại học Kỹ thuật - Hậu cần Công an Nhân dân (huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh) từ ngày 6/5. Hai cháu nhỏ này ngơ ngác, chơi với nhau giữa không gian xa lạ trong khu cách ly.
Hình ảnh "thiên thần nhỏ" trong khu cách ly: Ngày 18/5, ông Phạm Giang Nam, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Điện Biên, cho biết hình ảnh vài cháu bé mặc đồ bảo hộ kín mít, lan truyền trên mạng xã hội đang được theo dõi tại các khu cách ly ở thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.
Ông Nam cho biết thêm, các bé đều phải đi cách ly tập trung cùng gia đình, vốn là các F1 tiếp xúc với F0. Dù thời tiết nắng nóng, các bé vẫn ngoan ngoãn mặc đồ bảo hộ y tế. Hiện tại, tình hình sức khỏe của các bé vẫn ổn định.
Bí thư Hà Nội: "Tình hình ổn, chưa đến mức giãn cách toàn thành phố"
"Cuộc chiến chống Covid-19 còn kéo dài, phải bình tĩnh ứng phó, không được hoang mang, vội vàng, vì chống dịch còn khó hơn chống giặc", Bí thư Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.
"Tình hình dịch trên địa bàn thành phố đang được kiểm soát tốt" - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng chia sẻ với Zing trong bối cảnh Hà Nội vừa phát hiện nhiều ca mắc Covid-19, trong đó có những ca không rõ nguồn lây.
Tùng và các đồng phạm đã có hành vi lập dự án tiền ảo “KittyRun” (KTR) dụ dỗ người dân tham gia đầu tư, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng của những nạn nhân.
Khi lực lượng công an nhắc nhở khi Chu Văn Năm trêu ghẹo trẻ vị thanh niên, đối tượng không hợp tác, xô đẩy và tấn công khiến cán bộ công an bị thương.
Chính phủ quy định rõ mức phạt đối với hành vi không lập hóa đơn trong các hoạt động khuyến mại, tặng quà, cho vay, với mức phạt từ cảnh cáo đến 80 triệu đồng.
Sau khi lập hơn 10 dây hụi online, Nguyễn Hải Đảo (Cà Mau) yêu cầu các hụi viên chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng của mình và chiếm đoạt hơn 1,7 tỷ đồng.
Nam diễn viên Nguyễn Lâm Thái bị tình nghi trộm túi xách của Hoa hậu Mexico Leon Yuriar Angela Michelle khi cùng dự sự kiện ở Quảng trường Lâm Viên - Đà Lạt.
Những cá thể động vật này được người dân tự nguyện giao nộp, Vườn Quốc gia Vũ Quang đã tiến hành chăm sóc, cứu hộ đảm bảo điều kiện để tái thả về tự nhiên.
Khi lực lượng công an nhắc nhở khi Chu Văn Năm trêu ghẹo trẻ vị thanh niên, đối tượng không hợp tác, xô đẩy và tấn công khiến cán bộ công an bị thương.
Tùng và các đồng phạm đã có hành vi lập dự án tiền ảo “KittyRun” (KTR) dụ dỗ người dân tham gia đầu tư, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng của những nạn nhân.
Công ty CP Quốc Cường Gia Lai dự tính bán cổ phần tại các công ty con và liên kết trong năm 2025 để trả khoản nợ hơn 2.8 nghìn tỷ đồng và duy trì hoạt động.
Sau gần 4 tháng lẩn trốn, đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Trương Văn Hiểu đã bị lực lượng chức năng tỉnh Đồng Tháp phát hiện, bắt giữ tại tỉnh Tây Ninh.