Hàn Quốc quyết di dời Phủ Tổng thống

Theo Yonhap, một phụ tá của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in ngày 18/2 cho biết, ông Moon đã chỉ định cựu lãnh đạo Cục Di sản văn hóa Yoo Hong-joon làm cố vấn phụ trách việc di dời văn phòng Tổng thống về trung tâm Seoul.

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in. (Nguồn: Yonhap/TTXVN)
 Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in. (Nguồn: Yonhap/TTXVN)
Việc chỉ định trên là một phần nỗ lực nhằm thực hiện cam kết tranh cử của Tổng thống Moon, di dời văn phòng Tổng thống từ Nhà Xanh về khu liên hợp Chính phủ gần Quảng trường Gwanghwamun tại Seoul - một tụ điểm cho các cuộc biểu tình đã dẫn tới việc cựu Tổng thống Park Geun-hye bị mất chức hồi năm ngoái.
Trong chiến dịch tranh cử năm ngoái, ông Moon đánh giá rằng Phủ Tổng thống hiện ở khu vực xa xôi, hạn chế các cuộc tiếp xúc giữa nhà lãnh đạo với người dân, cần phải di dời văn phòng Tổng thống nhằm tiến gần hơn tới công chúng.
Cùng ngày, theo một thông báo, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc đang tìm cách thành lập một hội đồng nhằm tăng cường trao đổi và hợp tác với các quốc gia Đông Nam Á và Ấn Độ.

Động thái trên phù hợp với nỗ lực của Chính phủ Tổng thống Moon Jae-in thúc đẩy mở rộng và đa dạng hóa quan hệ ngoại giao của Hàn Quốc, trước đây chỉ tập trung hầu hết vào các cường quốc như Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản và Nga. Chính phủ Hàn Quốc đã cố gắng thúc đẩy Chính sách hướng Nam mới, một sáng kiến nhằm thắt chặt mối quan hệ chính trị, kinh tế, xã hội và văn hóa với 10 nước thành viên Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) cũng như các nước khác.

Hội đồng trên, nếu được thành lập, sẽ phụ trách việc phác thảo các phương hướng chính sách cơ bản, đồng thời lên kế hoạch trung hạn và dài hạn để hợp tác với các quốc gia đối tác, thiết lập một cơ cấu tổ chức cho Chính sách hướng Nam mới và đẩy mạnh các dự án liên quan. Hội đồng, do Bộ Ngoại giao chủ tọa, sẽ bao gồm khoảng 30 thành viên, trong đó có những người không thuộc Bộ Ngoại giao. Một quan chức Chính phủ giấu tên nói: "Hội đồng sẽ có vai trò là một pháo đài kiểm soát liên chính phủ, xác định các đường lối chính sách chủ chốt cho Chính sách hướng Nam mới. Chúng tôi hy vọng hội đồng sẽ được khởi động vào tháng 3."

ASEAN được xem như một đối tác quan trọng của Hàn Quốc nhờ vào giá trị địa chính trị, tiềm năng tăng trưởng và nguồn tài nguyên dồi dào./.

Hàn Quốc viện trợ Việt Nam 1 triệu USD khắc phục hậu quả bão Damrey

(Kiến Thức) - Bộ Ngoại giao Hàn Quốc thông báo nước này sẽ viện trợ nhân đạo trị giá 1 triệu USD nhằm giúp Việt Nam khắc phục hậu quả sau cơn bão Damrey.

Hãng thông tấn Yonhap (Hàn Quốc) đưa tin ngày 10/11, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc thông báo nước này sẽ cung cấp khoản viện trợ nhân đạo trị giá 1 triệu USD nhằm hỗ trợ Việt Nam khắc phục hậu quả sau cơn bão Damrey.
“Chính phủ Hàn Quốc bày tỏ cảm thông sâu sắc với người dân Việt Nam về những thiệt hại do cơn bão gây ra và hy vọng họ sẽ nhanh chóng trở lại cuộc sống bình thường cũng như khắc phục hậu quả của thiên tai”, trích thông báo của Bộ Ngoại giao Hàn Quốc.

60 cảnh sát Thái Lan bị điều tra vì nhận "lì xì"

Một cuộc điều tra đang được tiến hành đối với 60 sĩ quan cảnh sát Thái Lan sau khi những người này nhận lì xì từ một chủ sòng bạc trong ngày đầu năm mới âm lịch.
 

Theo Channel News Asia, hình ảnh các sĩ quan từ 4 đơn vị cảnh sát thủ đô Bangkok, Thái Lan xếp hàng nhận phong bao lì xì từ một chủ sòng bạc xuất hiện trên mạng xã hội hôm 16/2 và lan truyền rộng rãi.

Sở thích bệnh hoạn của kẻ sát nhân ghê tởm nhất nước Mỹ

(Kiến Thức) - Harvey Glatman, kẻ sát nhân ghê tởm nhất nước Mỹ, đã thực hiện nhiều vụ cưỡng hiếp, giết người đáng sợ. Trước khi "hạ độc thủ", Harvey còn chụp ảnh ghi lại cảnh nạn nhân giãy giụa khi bị trói.

Theo ATI, vào cuối những năm 1950, một kẻ sát nhân hàng loạt chuyên “săn mồi” là những ngôi sao trẻ của Hollywood đã reo rắc nỗi khiếp sợ cho phụ nữ lúc bây giờ. Hắn có "sở thích" chụp hình nạn nhân trong tình trạng bị trói trước khi tấn công tình dục và giết chết họ. Danh tính tên sát thủ máu lạnh  nói trên chính là Harvey Glatman.
Harvey Glatman trong tù năm 1958. Ảnh: ATI.
Harvey Glatman trong tù năm 1958. Ảnh: ATI. 
Năm 1957, Harvey Glatman chuyển tới Los Angeles, nơi hắn đã thực hiện nhiều vụ hãm hiếp, giết người.  Để dễ dàng tiếp cận với các cô gái, Glatman thường mạo danh là một nhiếp ảnh gia.
Nạn nhân đầu tiên là một người mẫu 19 tuổi, Judy Ann Dull. Sau khi cưỡng hiếp Judy tại căn hộ của mình, Harvey đã đưa cô đến một địa điểm hoang vắng ở sa mạc Mojave, ngoại ô Los Angeles, rồi sau đó trói chặt và siết cổ cô tới chết. Sa mạc này cũng là nơi Harvey sát hại hai người mẫu Shirley Ann Bridgeford và Ruth Mercado, đều 24 tuổi.
Nạn nhân Ruth Mercado bị trói trên sa mạc trước khi bị sát hại. Ảnh: ATI.
Nạn nhân Ruth Mercado bị trói trên sa mạc trước khi bị sát hại. Ảnh: ATI. 

Đọc nhiều nhất

Tin mới