Hải Phòng: Bắt giữ đối tượng gây ra hàng loạt vụ cướp giật dây chuyền vàng

Nguyễn Đức Hải thường sử dụng xe máy, đeo khẩu trang, mặc trang phục kín đi trên đoạn đường vắng người, khi thấy “con mồi” thì ra tay cướp giật tài sản.

Cơ quan chức năng quận Lê Chân (Hải Phòng) vừa bắt giữ đối tượng Nguyễn Đức Hải (sinh năm 1986, ở tổ dân phổ số 1, phường Đằng Hải, quận Hải An, Hải Phòng) để điều tra làm rõ hành vi cướp giật tài sản.
Trước đó, vào khoảng thời gian từ cuối tháng 7/2022 đến đầu tháng 8/2022, trên địa bàn thành phố và quận Lê Chân xảy ra một số vụ án cướp giật tài sản. Đối tượng thực hiện hành vi cướp giật tài sản thường sử dụng xe máy, đeo khẩu trang, mặc trang phục kín đi trên đoạn đường vắng người, khi thấy “con mồi” thì ra tay cướp giật tài sản (dây chuyền vàng) rồi nhanh chóng tăng ga tẩu thoát.
Hai Phong: Bat giu doi tuong gay ra hang loat vu cuop giat day chuyen vang
 Đối tượng Nguyễn Đức Hải tại cơ quan điều tra. Ảnh: CAHP
Đáng chú ý, vào 11h15' ngày 27/7/2022, tại khu vực trước cửa nhà số 24 Chùa Hàng, Lê Chân, bà V.T.N, 61 tuổi, trú tại phường Hồ Nam, Lê Chân, đã bị một 1 nam giới khoảng 40 tuổi, điều khiển xe máy Yamaha Sirius màu vàng đen (chưa rõ biển số) giật 1 sợi dây chuyền vàng trị giá khoảng 10 triệu đồng.
Tiếp đó, vào khoảng 16h40’ ngày 01/8/2022, bà T.T.Đ, 65 tuổi, ở phường Kênh Dương, quận Lê Chân, đang đứng tại trước cửa nhà số 81 Đặng Ma La, Kênh Dương, Lê Chân, thì bất ngờ bị một kẻ lạ mặt điều khiển xe máy Yamaha Sirius màu vàng đen (chưa rõ biển số) ập đến áp sát giật sợi dây chuyền vàng trị giá khoảng 20 triệu đồng…
Qua điều tra, thu thập tài liệu chứng cứ, Cơ quan CSĐT Công an quận Lê Chân đã nhanh chóng xác định đối tượng gây ra các vụ án trên là Nguyễn Đức Hải, sinh 1986, ở Tổ dân phổ số 1, phường Đằng Hải, quận Hải An, Hải Phòng. Hải đã từng có 3 tiền án. Sau khi gây ra các vụ cướp giật nêu trên, Nguyễn Đức Hải đã nhanh chân bỏ trốn vào TP HCM.
Ngày 8/8/2022, tổ công tác của Công an quận Lê Chân đã bắt giữ được Nguyễn Đức Hải tại Quận 12 TP HCM rồi di lý về Hải Phòng để đấu tranh làm rõ.
Tại cơ quan điều tra, Hải đã khai nhận toàn bộ hành vi cướp giật dây chuyền vào các ngày 27/7/2022, tại trước cửa nhà số 24 Chùa Hàng, Lê Chân, Hải Phòng và ngày 01/8/2022 tại trước cửa nhà số 81 Đặng Ma La, Kênh Dương, Lê Chân, Hải Phòng. Ngoài ra Hải còn khai nhận thêm đã thực hiện 2 vụ Cướp giật dây chuyền vàng khác trên địa bàn quận Ngô Quyền, Hải Phòn).
Sau khi cướp giật dây chuyền, Hải mang đến bán tại hiệu vàng ở đường Cầu Đất, Ngô Quyền, lấy tiền ăn tiêu. Đối với phương tiện Hải sử dụng đi cướp giật tài sản là xe Yamaha Sirius mang biển số 15B1 - 308.26, đã thay biển số giả: 14R5 - 0509. Sau khi cướp giật tài sản vào ngày 01/8/2022, Hải đã tháo biển số 14R5 - 0509 vứt xuống sông cầu Rào rồi bỏ trốn vào TP HCM.
Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.
>>> Mời độc giả xem thêm video Bắc Ninh: Tên cướp đâm nhân viên bảo vệ Thế giới di động bị bắt:

(Nguồn: THĐT)

Tài xế ô tô say xỉn, tông hàng loạt xe máy tại cây xăng: Thiệt hại thế nào?

Tài xế ô tô say xỉn tông hàng loạt xe máy tại cây xăng khiến 1 nạn nhân chấn thương sọ não, 1 người bị gãy chân, 4 xe máy hư hỏng…

Sáng 13/8, Ngô Công Hán - tài xế ô tô say xỉn gây tai nạn giao thông với hàng loạt xe máy tại cây xăng đường Láng (phường Thịnh Quang, quận Đống Đa, Hà Nội) đã bước đầu khai nhận hành vi khi làm việc với cơ quan công an.
Theo lời khai của tài xế Ngô Công Hán, khoảng 18h20 ngày 12/8, tài xế này đã đến quán bia trên đường Láng uống rượu ăn sinh nhật bạn, sau đó điều khiển xe về nhà ở huyện Thanh Oai. Khi đi vào đổ xăng, do say rượu nên Hán đã ấn nhầm chân phanh thành chân ga nên mới gây tai nạn như trên.

Thủ tướng khảo sát Dự án cải tạo, mở rộng Nhà máy sản xuất đạm Hà Bắc

Sáng 13/8/2022, tại Bắc Giang, Thủ tướng Phạm Minh Chính đến kiểm tra hoạt động của Nhà máy Đạm Hà Bắc và khảo sát Dự án cải tạo, mở rộng Nhà máy sản xuất đạm Hà Bắc.

Thu tuong khao sat Du an cai tao, mo rong Nha may san xuat dam Ha Bac
 

Thẻ thu phí không dừng Việt Nam trong nhóm đắt nhất thế giới

Mức giá 120.000 đồng/lần dán thẻ đã đưa Việt Nam vào những nước có giá thẻ ETC sử dụng công nghệ RFID đắt nhất thế giới.

Theo khảo sát của Zing, tại những nước sử dụng công nghệ RFID, dán thẻ e-tag lên phương tiện, chi phí để dán và đăng kí sử dụng dịch vụ thu phí tự động cũng có sự chênh lệch nhất định.

Ở một số bang tại Mỹ, thu phí tự động có thể được sử dụng linh hoạt thông qua các bộ dán thẻ E-PASS. Người dùng có thể đặt hàng từ các sàn thương mại điện tử như eBay, Amazon và hoàn tất thủ tục đăng ký trực tuyến.

Đọc nhiều nhất

Tin mới