Hải Phòng: 31 trẻ em phản ứng, co giật sau tiêm vắc xin Combe Five

Cho đến sáng 28.1, vẫn còn 14 cháu nhỏ đang phải nằm cấp cứu tại Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng để điều trị sau khi tiêm vắc xin Combe Five (loại vắc xin 5 trong 1).

Hai Phong: 31 tre em phan ung, co giat sau tiem vac xin Combe Five
Trẻ em nhập viện do sốc với vắc xin 5 trong 1 
Theo đại diện của Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng, các cháu nhập viện trong tình trạng bị co giật, người tím tái, sốt cao.
Trong ngày 25.1 và ngày 26.1, bệnh viện này tiếp nhận 19 trường hợp nhập viện để điều trị. Tất cả các cháu này đều có phản ứng sau khi được tiêm vắc xin Combe Five trong sáng 25.1. Đến sáng 28.1, một số cháu tiến triển tốt hơn đã được cho ra viện.
Trước đó, ông Trần Văn Điển, Phó GĐ Trung tâm y tế huyện Kiến Thụy (Hải Phòng) cho biết: Trên địa bàn huyện có tới 31 cháu bị phản ứng với các triệu chứng như nói trên, phải nhập bệnh viện huyện. 10 cháu có phản ứng nặng, co giật tím tái nên được bệnh viện huyện chuyển lên tuyến trên là bệnh viện Trẻ em Hải Phòng.
Chị Nguyễn Thị H - 36 tuổi, trú tại Thị trấn Núi Đèo, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng cho biết: "Sau khi đưa con đi tiêm vắc xin 5 trong 1 ở trạm y tế của thị trấn, con tôi bị sốt, co giật, nên gia đình đã phải đưa cháu nhập viện điều trị. Chúng tôi rất lo lắng, không tiêm thì lo con không có sức đề kháng, tiêm cho con xong thì còn lo lắng hơn, vì tầm tuổi này các cháu còn rất nhỏ, chỉ lo xảy ra tai biến thì hậu quả khôn lường."
Theo Trung tâm y tế dự phòng Hải Phòng, ngành y tế đã chỉ đạo các đơn vị, địa phương phải làm công tác sàng lọc cẩn thận trước khi tiêm phòng cho trẻ và phải có tổ phản ứng nhanh khi có hiện tượng phản ứng sau tiêm vắc xin xảy ra.

2 trẻ tử vong sau tiêm vắc xin ComBe Five: Chưa rõ nguyên nhân

2 trẻ tại Nam Định tử vong sau tiêm vắc xin 5 trong 1  ComBe Five 36-48 giờ. Hội đồng chuyên môn kết luận tử vong chưa rõ nguyên nhân.

Sau khi triển khai trên quy mô nhỏ tại 7 tỉnh (Hà Nam, Bắc Giang, Yên Bái, Kon Tum, Bình Định, Đồng Tháp, Bà Rịa Vũng Tàu) trong 2 tháng 10 và 11 với trên 17.000 mũi tiêm, từ đầu tháng 12 đến nay, có thêm 5 tỉnh triển khai tiêm vắc xin 5 trong 1 ComBe Five thay thế Quinvaxem.

Loại trà nào có thể đẩy lùi bệnh ung thư?

Chỉ chiết xuất từ một loại trà các nhà khoa học Mỹ đã khiến các tế bào ung thư ngừng tăng trưởng trong phòng thí nghiệm.

Nghiên cứu mới của Đại học St Louis (Missouri- Mỹ) cho thấy trà ô long có tiềm năng trở thành một tác nhân hóa trị an toàn cho người bị ung thư vú. Tại phòng thí nghiệm, chiết xuất trà ô long đã khiến các tế bào ung thư vú ngừng tăng trưởng một cách thần kỳ.

9 sự kiện tiêu biểu của ngành y tế trong năm 2018

(Kiến Thức) - Lần đầu tiên thực hiện ghép phổi thành công và tiến hành lấy đồng thời 6 tạng từ cùng một người cho chết não để ghép cho 5 bệnh nhân;... là một sự kiện tiêu biểu ngành y tế đạt được trong năm 2018

Đọc nhiều nhất

Tin mới