Hà Nội: Bát nháo dịch vụ phun thuốc muỗi

Trước sự bùng phát bệnh dịch này, không ít người dân đã nóng lòng phun thuốc muỗi thay vì đợi lực lượng chức năng tổ chức phun theo khu vực.

Số ca mắc sốt xuất huyết (SXH) tại Hà Nội đang tiếp tục tăng chóng mặt. Theo thống kê của Sở Y tế TP.Hà Nội, chỉ trong vòng một tuần qua, đã ghi nhận 2.300 ca mắc mới và một người tử vong.

Tổng số tử vong vì SXH từ đầu năm tới nay lên 4 người. Trước sự bùng phát bệnh dịch này, không ít người dân đã nóng lòng phun thuốc muỗi thay vì đợi lực lượng chức năng tổ chức phun theo khu vực.

Chị Ngọc Anh - ngụ tại khu Trung Hòa - Nhân Chính, Q.Cầu Giấy - sau khi gọi dịch vụ và nghe báo tiền phun thuốc lên tới 2 triệu đồng, đã quyết định tự mua thuốc muỗi để tiết kiệm chi phí. Tuy nhiên sau khi phun, con trai chị bỗng bị mẩn đỏ và ngứa nhẹ. Đặc biệt, chỉ vài ngày sau, muỗi tiếp tục quay trở lại như bình thường.

Tại Q.Hà Đông, có không ít đối tượng tới gõ cửa từng gia đình mời phun thuốc diệt muỗi. Anh Lê Tùng ở P.Văn Phú, Q.Hà Đông cho hay, khu phố nhà anh có đặt thuê chung một đơn vị phun thuốc muỗi với giá khoảng hơn 1 triệu đồng/hộ.

Ha Noi: Bat nhao dich vu phun thuoc muoi
Ảnh minh họa. 

Vào thời điểm đã hẹn, có hai thanh niên bấm chuông nói tới phun thuốc muỗi, nhưng khi phun gần hết diện tích nhà, anh Tùng mới tá hỏa phát hiện đây không phải là người thuộc cơ sở đã đặt mà chỉ là những đối tượng “vãng lai”, thường xuyên đem theo bình phun để chào mời cư dân ở khu vực này.

Anh Tùng cho biết, thuốc họ đã pha sẵn nên anh không biết đó là loại gì và do đã phun một lượt nên cũng không thể gọi cơ sở khác đến phun tiếp.

Theo ông Nguyễn Nhật Cảm - Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng TP.Hà Nội, thời gian qua, lực lượng chức năng đang ưu tiên phun thuốc ở các khu vực xảy ra ổ dịch. Tại những khu vực khác, người dân không nên tự ý phun tiêu vì nếu không đúng chủng loại, kỹ thuật thì “lợi bất cập hại”.

Cụ thể, hiện chỉ có ba loại hóa chất diệt muỗi được lưu hành gồm deltamethrine, permethrine và malathion. Khi phun hóa chất, phải có máy chuyên dụng và tỷ lệ pha hợp lý. Bởi nếu liều lượng pha không đúng, có thể vô tình làm muỗi kháng thuốc, tăng sức chịu đựng với hóa chất.

Ông Trần Đắc Phu - Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế - cũng nhấn mạnh, muỗi truyền SXH có thể đậu khắp nơi nên nhất thiết phải sử dụng tới máy chuyên dụng, phun thuốc dưới dạng khí dung, tạo ra không gian sương mù để tiêu diệt muỗi đang mang mầm bệnh. Bên cạnh đó, sau hai ngày, phải tiếp tục phun lần hai để diệt trừ muỗi mang mầm bệnh mới sinh sôi.

Ông Trần Đắc Phu cũng cho biết thêm, hoạt động phun thuốc này là hoàn toàn miễn phí. Biện pháp phòng bệnh quan trọng nhất hiện nay vẫn là phải diệt tận gốc nơi muỗi sinh sản, diệt trừ bọ gậy bằng cách đậy kín dụng cụ chứa nước sinh hoạt, thay rửa lu chứa nước thường xuyên, thả các loại cá ăn bọ gậy…

Việc phun thuốc muỗi chỉ là một hoạt động và yêu cầu đồng bộ; nếu chỉ một gia đình phun thuốc thì không có tác dụng vì muỗi truyền bệnh SXH có thể bay từ các khu vực xung quanh đến và tiếp tục phát triển.

Lái ô tô vi phạm, rút gậy đánh CSGT giữa đường Hà Nội

(Kiến Thức) - Điều khiển ô tô vi phạm, người đàn ông còn rút gậy đánh CSGT Hà Nội khiến dư luận bức xúc.

Sáng 5/8, lãnh đạo đội CSGT số 3 Công an TP Hà Nội xác nhận thông tin về vụ việc người điều khiển ô tô lao vào đánh CSGT số 3 xảy ra vào khoảng 17h40 ngày 4/8, tại khu vực đường Nguyễn Chí Thanh.
Lãnh đạo đội CSGT số 3, cho biết, người đàn ông cầm gậy đánh cán bộ CSGT số 3 điều khiển xe ô tô theo hướng từ khách sạn DaeWoo đi hướng Nguyễn Chí Thanh - Đê La Thành. Khi xe rẽ vào hướng Bệnh viện nhi Trung Ương (đường Đê La Thành) nhưng thời điểm này do giờ cao điểm, lượng phương tiện tham gia giao thông cao nên cấm xe ô tô.

Đang điều tra vụ nổ kho quân khí Công an tỉnh Hà Giang

(Kiến Thức) - Công an tỉnh Hà Giang đang điều tra làm rõ vụ việc nổ kho quân khí Công an tỉnh Hà Giang. Dư chấn của vụ nổ đã làm một số nhà dân sống gần khu vực bị ảnh hưởng.

Công an tỉnh Hà Giang đang phối hợp với các lực lượng chức năng, UBND TP Hà Giang khắc phục hậu quả, tiến hành điều tra làm rõ vụ việc nổ kho quân khí Công an tỉnh Hà Giang xảy ra vào khoảng 11h 30 phút ngày 5/8, tại tổ 1 (phường Minh Khai, Thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang).
Vào thời điểm trên, người dân nghe một tiếng nổ lớn sau đó cột khói bốc lên cao tại kho cất giữ tang vật vũ khí, vật liệu nổ của Công an tỉnh Hà Giang. Vị trí của kho cất giữ tang vật này nằm giáp ranh giữa phường Minh Khai, TP Hà Giang với xã Phù Linh, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang. Thậm chí người dân ở vị trí cách khu cất giữ tang vật vũ khí khoảng vài km vẫn có thể nghe thấy tiếng nổ. Dư chấn của vụ nổ đã làm một số nhà dân sống gần khu vực bị ảnh hưởng.

Hà Nội: Dân lại “tố” cán bộ phường Đại Kim “hành” dân khi làm thủ tục

Vụ khó khăn khi xin giấy chứng tử ở phường Văn Miếu gây xôn xao dư luận những ngày qua chưa kịp lắng xuống thì mới đây, người dân tiếp tục “tố” cán bộ phường Đại Kim (quận Hoàng Mai, TP.Hà Nội) hách dịch, cửa quyền khi tiếp dân.

Những giờ qua, câu chuyện chia sẻ của chị Nguyễn Thị Hải Vân (Hà Nội) về thái độ ứng xử của một cán bộ phường Đại Kim (quận Hoàng Mai) đã nhận được sự quan tâm của nhiều người và được chia sẻ chóng mặt trên mạng xã hội.

Chị Vân cho biết, sáng 4/8, bố chị được UBND phường Đại Kim mời tới làm việc về vấn đề đền bù đất do xây dựng các công trình quốc gia. Nhưng vì ông đang bị tai biến, phải hạn chế đi lại để đảm bảo sức khỏe, nên đã bảo chị đến phường để họp thay.

Đọc nhiều nhất

Tin mới