Google xin lỗi vì sự cố nhầm lẫn ảnh nữ sĩ Sương Nguyệt Anh

Đại diện Google tại Việt Nam xin lỗi vì nhầm hình ảnh và những xao lãng không đáng có trong việc tôn vinh các thành tựu đáng kính của nữ sĩ Sương Nguyệt Anh.

Google xin loi vi su co nham lan anh nu si Suong Nguyet Anh

Hai bức ảnh phổ biến nhất khi tìm kiếm từ khóa "Sương Nguyệt Anh".

Đại diện Google Việt Nam trả lời Zing: "Ngày 1/2 vừa qua chúng tôi đã thực hiện một Doodle đặc biệt nhằm tôn vinh cuộc đời và sự nghiệp của bà Sương Nguyệt Anh, nữ chủ bút đầu tiên của tờ báo dành cho phụ nữ đầu tiên tại Việt Nam. Tuy nhiên, Doodle này đã thể hiện hình ảnh không chính xác với chân dung của bà Sương Nguyệt Anh. Chúng tôi thành thật xin lỗi về sự cố này và đã tạo nên những xao lãng không đáng có trong việc tôn vinh các thành tựu đáng kính của bà Sương Nguyệt Anh".

Ngày 1/2 vừa qua, người dùng bất ngờ khi trên trang Google tại Việt Nam, logo quen thuộc của công cụ này được thay bằng hình ảnh người phụ nữ mặc áo dài, bên cạnh đó là bình mai và các trang giấy.

Theo thông tin giới thiệu từ Google Doodle, đây là hình ảnh của nữ sĩ Sương Nguyệt Anh - nữ tổng biên tập đầu tiên của Việt Nam. Hình ảnh của bà được xuất hiện trên Google Doodle nhân 105 năm ngày phát hành số đầu tiên của tờ báo Nữ giới chung, 1/2/1918. Bức họa do họa sĩ Camelia Phạm thực hiện.

Tuy nhiên, sau khi hình ảnh được chia sẻ rộng rãi, một số nghi vấn được đặt ra cho rằng họa sĩ đã lấy nhầm nguyên mẫu để vẽ chân dung nữ sĩ Sương Nguyệt Anh.

"Dường như họa sĩ đã dùng hình ảnh thứ 2 để minh họa, song đây không phải hình bà Sương Nguyệt Anh. Đây là bà Đặng Kim Chi (1936-2010), cựu hiệu trưởng Trường Nữ Trung Học Tổng Hợp Sương Nguyệt Anh", tài khoản Facebook Nguyễn Huy Hoàng đặt vấn đề và đưa ra một số hình ảnh của bà Đặng Kim Chi.

Google xin loi vi su co nham lan anh nu si Suong Nguyet Anh-Hinh-2

Hình ảnh của GS Đặng Kim Chi được độc giả đưa ra để so sánh. Ảnh: FB Nguyễn Huy Hoàng.

Trong bức vẽ của Camelia Phạm có một số chi tiết giống một bức tranh được cho là chân dung của nữ sĩ Sương Nguyệt Anh với chiếc áo dài màu xanh lá và một tấm bảng nhỏ đề chữ "Nữ Giới Chung" như: màu sắc trang phục, kiểu dáng và họa tiết. Tuy nhiên, đường nét ngũ quan, kiểu tóc và đôi hoa tai của chân dung trong tranh Camelia Phạm thì tương tự bức hình được cho là chụp bà Đặng Kim Chi - cựu hiệu trưởng Trường Nữ Trung Học Tổng Hợp Sương Nguyệt Anh.

Đây không phải là lần đầu tiên xảy ra sự nhầm lẫn về hình ảnh của nữ sĩ Sương Nguyệt Anh. Bà qua đời ngày 20/1/1921 và cho đến nay người ta hầu như không thể tìm thấy tấm ảnh nào của bà. Ngay cả ngôi mộ của bà trong khuôn viên Khu lăng mộ và tưởng niệm Nguyễn Đình Chiểu tại Ba Tri, Bến Tre cũng chỉ có thông tin mà không có hình ảnh.

Google xin loi vi su co nham lan anh nu si Suong Nguyet Anh-Hinh-3

Google ngày 1/2 tôn vinh Sương Nguyệt Anh - nữ tổng biên tập đầu tiên của tờ báo phụ nữ đầu tiên ở Việt Nam. Ảnh: Google Doodle.

Một số độc giả tỏ ra thông cảm khi nghi vấn nhầm lẫn hình ảnh được đưa ra. "Điều quan trọng nhất là Google đã tôn vinh bà Sương Nguyệt Anh. Không nên căng quá!", độc giả Phạm Thiết Hùng bình luận.

"Sương Nguyệt Anh được nhớ đến với trí tuệ và nhân cách cao đẹp, cũng như sự kiên cường vượt qua nghịch cảnh. Bà tiên phong cho các nhà văn và biên tập viên nữ ở Việt Nam, mở đường cho các thế hệ sau. Bà có mối quan hệ với mọi tầng lớp xã hội và đối xử với mọi người một cách tôn trọng", trích phần giới thiệu trên Google Doodle ngày 1/2.

'Giải mã bí ẩn Hồ Xuân Hương' (Kỳ 1): Nữ sĩ không phải là huyền thoại!

Cuốn sách 'Giải mã bí ẩn nữ sĩ Hồ Xuân Hương' của Nghiêm Thị Hằng đã giải mã được 9 bí ẩn của nữ sĩ.

Trước khi nữ sĩ Hồ Xuân Hương được UNESCO vinh danh “Danh nhân văn hóa” thì thân thế của nữ sĩ sau hơn 200 năm mờ mờ, tỏ tỏ, đã có công trình nghiên cứu làm sáng tỏ. Những góc khuất bí ẩn về quê hương, gia thế, hôn nhân và cả nấm mồ hiện hữu của nữ sĩ, đã được nhà thơ, nhà báo Nghiêm Thị Hằng giải mã trong cuốn sách “Giải mã bí ẩn nữ sĩ Hồ Xuân Hương”, đáp ứng được tiêu chí của UNESCO về thân thế của nữ sĩ và thu hút được bạn đọc.
Nhân dịp này VietTimes xin trân trọng giới thiệu bài viết của tác giả Kim Châu về những bí ẩn thân thế của nữ sĩ Hồ Xuân Hương.

Người phụ nữ nước Việt nào được gọi là "Bà Triệu trẻ"?

Nửa đầu thế kỷ 20 có một người phụ nữ được chí sĩ Phan Bội Châu gọi là Ấu Triệu tức "Bà Triệu trẻ".

Nguoi phu nu nuoc Viet nao duoc goi la

Theo sách Các vị nữ danh nhân Việt Nam, Sương Nguyệt Anh (8/3/1864 - 20/1/1921), tên thật là Khuê (có sách ghi Nguyễn Xuân Khuê, Nguyễn Thị Ngọc Khuê hoặc Nguyễn Thị Khuê) bút danh Nguyệt Anh. 

Nguoi phu nu nuoc Viet nao duoc goi la

Bà là con gái thứ tư của cụ Đồ Chiểu và bà Lê Thị Điền. Nữ giới chung (có nghĩa là “tiếng chuông của nữ giới”) do bà phụ trách (từ cuối năm 1917 - 19/7/1918) là tờ báo đầu tiên dành cho phụ nữ Việt Nam. Tuần báo phát hành định kỳ hàng tuần vào ngày thứ sáu. Tòa soạn đặt ở số 15 đường Tabert (nay là đường Nguyễn Du, TP.HCM).

Nguoi phu nu nuoc Viet nao duoc goi la

Đạm Phương nữ sử (1881 - 1947) tên thật là Công Nữ Đồng Canh, thuộc dòng dõi hoàng tộc, là con gái của hoàng tử Nguyễn Phúc Miên Thiện, cháu vua Minh Mạng. Bà xuất hiện trên văn đàn từ năm 1918, viết đa dạng thể loại, đề tài. 

Nguoi phu nu nuoc Viet nao duoc goi la

Đóng góp lớn nhất của bà vẫn là chủ đề về giải phóng phụ nữ. Những vấn đề về nữ quyền bà đặt ra cho đến nay vẫn còn thời sự. Cuối năm 1926, Đạm Phương nữ sử cùng các cộng sự của mình đã thành lập Nữ công học hội - một tổ chức dành cho phụ nữ.

Số phận kỳ lạ của 4 "nữ truyền nhân" của các danh nhân lịch sử Việt Nam

Những nữ truyền nhân của các nhân vật lịch sử Việt nam cũng mang trên cuộc đời mình những số phận thật kỳ lạ...

1. Sương Nguyệt Anh

Đọc nhiều nhất

Tin mới