Giống ngựa quý hiếm nhất hành tinh, từng khiến Thành Cát Tư Hãn say mê

Hãn huyết bảo mã: Giống ngựa quý hiếm nhất thế giới từng làm say mê từ Hán Vũ Đế đến Thành Cát Tư Hãn, mỗi con có giá hàng triệu USD.

Hãn huyết bảo mã là con gì?

Những mỹ từ như ngựa thần, ngựa quý tộc, chiến mã huyền thoại hay viên kim cương của thảo nguyên thường được dùng để tôn vinh Akhal-Teke, giống ngựa cổ xưa bậc nhất còn tồn tại trên Trái đất. Trong lịch sử và truyền thuyết, Akhal-Teke còn được biết đến với những cái tên như Xích Thố hay Hãn huyết bảo mã, bởi phía sau giống ngựa này là cả một câu chuyện huyền thoại gắn với quyền lực, chiến trận và sự tôn quý.

Về tên gọi “Hãn huyết bảo mã” xuất phát từ giai thoại mỗi khi cất vó, loài ngựa này tiết ra một thứ mồ hôi có màu đỏ như màu máu phủ kín cơ thể. Chúng được xem là hậu duệ thuần chủng duy nhất còn tồn tại của giống ngựa Turkmene cổ đại.

Đây là giống ngựa quý hiếm, đắt đỏ và xinh đẹp bậc nhất thế giới, nổi tiếng với bộ lông ánh kim đặc trưng và tốc độ phi thường. Có nguồn gốc từ Turkmenistan, thế giới hiện chỉ còn chưa đến 8.000 cá thể, tập trung chủ yếu ở Nga và Turkmenistan.

Hãn huyết bảo mã khiến Hãn Vũ Đế say mê. Ảnh minh hoạ bởi AI
Hãn huyết bảo mã khiến Hãn Vũ Đế say mê. Ảnh minh hoạ bởi AI

Suốt hơn 3.000 năm lịch sử, Akhal-Teke, loài Hãn huyết bảo mã trứ danh luôn khiến thế giới phải ngưỡng mộ bởi vóc dáng thanh thoát, dáng đi kiêu hãnh cùng lớp lông ánh kim đặc trưng được ví như “tấm áo khoác vàng”. Không chỉ sở hữu tốc độ vượt trội, giống ngựa này còn nổi tiếng với sức bền và khả năng chịu đựng phi thường, trở thành báu vật mà các bậc đế vương khao khát chiếm hữu bằng mọi giá.

Tương truyền, vua Ba Tư Cyrus từng mơ tới việc xây dựng “một vương quốc dành riêng cho những con ngựa ấy”. Tại phương Đông, Hán Vũ Đế - vị hoàng đế thứ bảy của nhà Hán đã không ngần ngại phát động hai cuộc viễn chinh lớn sang Trung Á, chỉ để giành lấy những con ngựa mà sử sách Trung Hoa gọi là “Thiên mã”.

Từ Hán Vũ Đế, Thành Cát Tư Hãn, các hoàng đế La Mã, cho tới Alexander Đại đế hay Peter Đại đế đều từng bị cuốn hút bởi vẻ đẹp và sức mạnh của giống ngựa huyền thoại này.

Theo đánh giá của Equiworld, Hãn huyết bảo mã là “một trong những giống ngựa đẹp, thanh lịch và kiêu hãnh nhất thế giới, với độ bền và khả năng chịu nhiệt gần như không có đối thủ”.

Không chỉ nổi bật về thể chất, lòng trung thành cũng là phẩm chất làm nên danh tiếng của chúng. Giống ngựa này thường được mô tả bằng cụm từ “one rider for a life”, suốt đời chỉ gắn bó với một chủ nhân. Chúng có khả năng cảm nhận và dự đoán nhu cầu của người cưỡi, phối hợp nhịp nhàng trong những cuộc hành quân dài ngày, qua đó trở thành người bạn đồng hành không thể thay thế trên chiến trường cũng như trong lịch sử.

Hãn huyết bảo mã đắt và quý hiếm như thế nào?

Hãn huyết bảo mã là giống ngựa đắt đỏ nhất thế giới, giá có thể lên tới hàng triệu USD mỗi con, thậm chí có cá thể từng được định giá cực cao.

Ảnh minh hoạ AI.
Ảnh minh hoạ AI.

Hiện nay, trên toàn thế giới chỉ còn chưa đến 8.000 cá thể Hãn huyết bảo mã được đăng ký, phân bố chủ yếu tại Turkmenistan và Nga, và số lượng này vẫn đang có xu hướng suy giảm. Sự kết hợp giữa vẻ đẹp kiêu hãnh độc nhất, sức bền chiến đấu vượt trội cùng tính khan hiếm đã đưa chúng trở thành một trong 10 giống ngựa đắt giá nhất thế giới hiện nay.

Trước nguy cơ mai một, giống ngựa quý hiếm bậc nhất này đang được hồi sinh nhờ nhiều nỗ lực bảo tồn quy mô lớn.

Theo South China Morning Post, tỷ phú Trung Quốc Chen Zhifeng đã chi hơn 312 triệu USD kể từ năm 2009 để mua và nhân giống đàn ngựa Hãn huyết bảo mã với quy mô trên 300 con, với mục tiêu được ông mô tả là “hiện thực hóa giấc mơ của Hán Vũ Đế”.

Chen Zhifeng từng cho biết mình đang sở hữu bộ sưu tập Hãn huyết bảo mã lớn nhất thế giới và đặt mục tiêu nâng tổng đàn lên 1.000 con trong vòng 8 năm, dù cho đến nay chưa thu được lợi nhuận tài chính nào, bởi ông không có ý định thương mại hóa hay bán những cá thể ngựa này.

Top các con ngựa đắt nhất thế giới theo giá trị chuyển nhượng

Trong lịch sử ngành công nghiệp ngựa đua và ngựa thể thao, nhiều cá thể đã được ghi nhận với mức giá chuyển nhượng kỷ lục. Dẫn đầu danh sách là Fusaichi Pegasus, giống ngựa thuần chủng Mỹ, từng giành chiến thắng tại Kentucky Derby năm 2000, với giá bán lên tới 70 triệu USD, cao nhất từng được ghi nhận.

Xếp sau là Shareef Dancer, ngựa đua Mỹ nổi tiếng có xuất thân từ dòng dõi vô địch, được giao dịch với mức 40 triệu USD.

Totilas – chú ngựa biểu tượng của môn nhảy đầm - đạt giá 21 triệu USD, trong khi Annihilator gây chú ý với mức 19 triệu USD nhờ tốc độ và vẻ đẹp vượt trội.

The Green Monkey, một ngựa đua Thoroughbred từng được bán với giá 16 triệu USD khi mới hai tuổi, trở thành hiện tượng trong giới đấu giá.

Ngoài ra, Palloubet d’Halong, ngôi sao của bộ môn nhảy vượt rào, được định giá 15 triệu USD, còn Seattle Dancer cũng ghi tên mình vào lịch sử với mức chuyển nhượng 13,1 triệu USD, thuộc nhóm cao nhất từng được ghi nhận trên thị trường.

Đọc nhiều nhất

Tin mới