Giới thiệu bà Nguyễn Thị Kim Ngân tái cử Chủ tịch Quốc hội

Quốc hội giữ nguyên cơ cấu Ủy ban Thường vụ với Chủ tịch, 4 phó chủ tịch và 13 ủy viên. Nhân sự chủ tịch và phó chủ tịch Quốc hội không đổi.

Trong danh sách 18 Ủy ban Thường vụ Quốc hội có 2 ủy viên Bộ Chính trị là các bà Nguyễn Thị Kim Ngân và Tòng Thị Phóng. Tất cả thành viên Ủy ban đều là Ủy viên Trung ương.
Có 15 người tái cử bao gồm Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và 4 Phó chủ tịch Tòng Thị Phóng, Uông Chu Lưu, Phùng Quốc Hiển, Đỗ Bá Tỵ.
Có 3 nhân sự mới được giới thiệu lần đầu tham gia lãnh đạo Quốc hội, là các ông Phan Thanh Bình, Nguyễn Khắc Định và Vũ Hồng Thanh. Trong đó, ông Bình đang giữ vị trí giám đốc Đại học Quốc gia TP HCM, ông Định từ Văn phòng Chính phủ và ông Thanh từ tỉnh ủy Quảng Ninh.
13 ứng viên cho các vị trí ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội chỉ có 2 gương mặt nữ, là các ứng viên Chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề xã hội và Ủy ban Tư pháp.
Bà Kim Ngân được giới thiệu tái cử vị trí Chủ tịch Quốc hội. Ảnh Hoàng Hà.
Bà Kim Ngân được giới thiệu tái cử vị trí Chủ tịch Quốc hội. Ảnh Hoàng Hà. 
Danh sách cụ thể như sau:
1. Bà Nguyễn Thúy Anh (Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội)
2. Ông Hà Ngọc Chiến (Chủ tịch Hội đồng dân tộc)
3. Ông Phan Thanh Bình (Giám đốc Đại học quốc gia TP HCM)
4. Ông Phan Xuân Dũng (Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, công nghệ và môi trường)
5. Ông Nguyễn Khắc Định (Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ)
6. Ông Nguyễn Văn Giàu (Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế)
7. Ông Nguyễn Đức Hải (Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, ngân sách)
8. Ông Nguyễn Thanh Hải (Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng)
9. Bà Lê Thị Nga (Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp)
10. Ông Nguyễn Hạnh Phúc (Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Tổng thư ký Quốc hội)
11. Ông Vũ Hồng Thanh (Phó bí thư tỉnh ủy Quảng Ninh)
12. Ông Trần Văn Túy (Trưởng ban Công tác đại biểu, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương)
13. Ông Võ Trọng Việt (Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và an ninh).
Chiều nay 21/7, Quốc hội biểu quyết chốt danh sách bầu cử, sau đó bầu nhân sự Ủy ban thường vụ Quốc hội bằng hình thức bỏ phiếu kín.
Bà Nguyễn Thị Kim Ngân, sinh năm 1954, quê xã Châu Hòa, Giồng Trôm, Bến Tre; có trình độ thạc sĩ Kinh tế. Bà là Ủy viên Trung ương Đảng liên tục 4 khóa IX, X, XI, XII; Ủy viên Bộ Chính trị khóa XI, XII; đại biểu Quốc hội khóa XII, XIII.
Trong quá trình công tác, bà từng kinh qua các chức vụ Giám đốc Sở Tài chính Bến Tre, Thứ trưởng Bộ Tài chính, Bí thư tỉnh ủy Hải Dương, Thứ trưởng Thường trực Bộ Thương mại, Bộ trưởng Lao động - Thương binh và Xã hội
Tháng 7/2011, bà Ngân được bầu làm Phó chủ tịch Quốc hội khóa XIII. Giữa năm 2013, bà được bầu bổ sung vào Bộ Chính trị khóa XI.
Ngày 31/3 năm nay, bà vừa được Quốc hội bầu là Chủ tịch, thay thế cho ông Nguyễn Sinh Hùng nghỉ hưu.
Tại lần lấy phiếu tín nhiệm tại Quốc hội năm 2013 và 2014 , bà Ngân đều dẫn đầu danh sách được tín nhiệm. Năm 2013, bà đạt 372 phiếu "tín nhiệm cao" và năm 2014 đạt 390 phiếu "tín nhiệm cao" .
Mời quý độc giả xem video Bài tuyên thệ nhậm chức của bà Nguyễn Thị Kim Ngân (nguồn Youtube):

Giận chồng ngoại tình, vợ mang bầu nửa đêm nhảy cầu tự tử?

Chị T. đang mang thai 5 tháng, được cho là do buồn giận chồng ngoại tình đã nhảy cầu tự tử đêm qua, 19/7.

Trước đó, khoảng 22h ngày 19/7, người dân địa phương nghe tiếng kêu cứu và phát hiện chiếc xe máy và một đôi dép để lại bên cầu Bà Di II (thuộc địa bàn xã Phước Lộc, huyện Tuy Phước).
Người dân tập trung khu vực hiện trường chị T. tự tử. Ảnh: Báo Bình Định.
 Người dân tập trung khu vực hiện trường chị T. tự tử. Ảnh: Báo Bình Định.

Người Hà Nội liều mạng buôn bán quanh trạm biến áp

(Kiến Thức) - Nhiều người không khỏi rùng mình chứng kiến hình ảnh một số hộ dân Hà Nội tự ý che chắn bạt, liều mạng kinh doanh, buôn bán quanh trạm biến áp F3 Thành Công.

Theo ghi nhận của PV Kiến Thức, thời gian qua, trạm biến áp F3 Thành Công (ngõ 171, Thái Hà, Hà Nội) bị một số hộ dân sống xung quanh tự ý sử dụng bạt che chắn, quây kín xung quanh để kinh doanh, buôn bán nước vô cùng nguy hiểm.
 Theo ghi nhận của PV Kiến Thức, thời gian qua, trạm biến áp F3 Thành Công (ngõ 171, Thái Hà, Hà Nội) bị một số hộ dân sống xung quanh tự ý sử dụng bạt che chắn, quây kín xung quanh để kinh doanh, buôn bán nước vô cùng nguy hiểm.

Người dân tự ý quây bạt, che chắn kín để kinh doanh xung quanh trạm biến áp F3 Thành Công.
 Người dân tự ý quây bạt, che chắn kín để kinh doanh xung quanh trạm biến áp F3 Thành Công.

Nhiều bình ga mini được người dân sử dụng để rán trứng, bán bánh mỳ ngay gần trạm biến áp F3 Thành Công có thể dẫn đến tình trạng cháy, nổ bất kỳ lúc nào.
 Nhiều bình ga mini được người dân sử dụng để rán trứng, bán bánh mỳ ngay gần trạm biến áp F3 Thành Công có thể dẫn đến tình trạng cháy, nổ bất kỳ lúc nào.

Tự lý đấu nối để dùng quạt điện.
 Tự lý đấu nối để dùng quạt điện.

Điều đáng nói, nhiều người dân đến tụ tập uống nước tại khu vực được phản, trong khi dây điện dẫn từ trạm biến áp F3 Thành Công ra các đường dây rất loằng ngoằng có thể dẫn đến cháy nổ, đe dọa đến tính mạng của người dân bất kỳ lúc nào.
 Điều đáng nói, nhiều người dân đến tụ tập uống nước tại khu vực được phản, trong khi dây điện dẫn từ trạm biến áp F3 Thành Công ra các đường dây rất loằng ngoằng có thể dẫn đến cháy nổ, đe dọa đến tính mạng của người dân bất kỳ lúc nào.

Được biết, trước đây, trạm biến áp này đã từng xảy ra tình trạng cháy nổ khiến người dân sống xung quanh khu vực vô cùng hoảng loạn. Trước tình trạng đang diễn ra, mong cơ quan chức năng sớm vào cuộc xử lý, đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân.
 Được biết, trước đây, trạm biến áp này đã từng xảy ra tình trạng cháy nổ khiến người dân sống xung quanh khu vực vô cùng hoảng loạn. Trước tình trạng đang diễn ra, mong cơ quan chức năng sớm vào cuộc xử lý, đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân.

Ba phương án tăng mức lương tháng tối thiểu vùng

(Kiến Thức) - Hội đồng tiền lương Quốc gia vừa đưa ra 3 phương án tăng lương tối thiếu vùng cho năm 2017. Theo đó, mức lương tối thiểu tại mỗi vùng có thể tăng từ 100.000 – 350.000 đồng/tháng...

Sáng 20/7, tại quận Đồ Sơn (TP Hải Phòng), Hội đồng tiền lương Quốc gia đã họp bàn thương lượng phương án tiền lương tối thiểu theo vùng năm 2017. Do đây là phiên họp kín nên báo chí phải rất khó khăn mới tiếp cận được thông tin.
Tại cuộc họp, Hội đồng tiền lương Quốc gia họp xoay quanh nội dung: Đánh giá tình hình kinh tế xã hội của đất nước, mức sống của người dân, người lao động, đưa ra dự báo nhu cầu sống tối thiểu của người lao động và gia đình họ, các nguyên tắc xét duyệt tiền lương.

Đọc nhiều nhất

Tin mới