Giật mình bể bơi xây dưới chân cột điện cao thế 110KV

Hai bể bơi rộng hàng trăm m2 được xây dựng ngay sát với chân cột điện cao thế 110KV phục vụ người dân đến tắm.

Thời gian qua, người dân đi qua Đại lộ Thăng Long (địa phận thôn Ngô Sài, thị trấn Quốc Oai, Hà Nội) không khỏi giật mình khi chứng kiến hàng chục người vô tư bơi lội ở 2 bể bơi sát ngay với chân cột điện cao thế.
Anh Nguyễn Văn Hùng- người dân địa phương cho biết, 2 bể bơi sát cột điện cao thế này được xây dựng từ khá lâu. Những buổi chiều nắng nóng, rất nhiều người ra đây bơi lội, vui đùa.
Giat minh be boi xay duoi chan cot dien cao the 110KV
Chân cột điện cao thế 110KV nằm ngay sát mép nước bể bơi. 
“Điện cao thế rất mạnh, bể bơi thì đông người lại có nước. Chẳng may điện bị rò, phóng xuống bể bơi thì hậu quả sẽ rất khôn lường. Sao lại mang tính mạng con người lại có thể đem ra giỡn mặt với tử thần như vậy? Lúc xảy ra sự việc, ai là người đứng ra chịu trách nhiệm?" - anh Hùng lo ngại.
Giat minh be boi xay duoi chan cot dien cao the 110KV-Hinh-2
Sau lệnh kiểm tra của Chủ tịch UBND Hà Nội, hiện 1 bể bơi được phủ kín bạt, một bể bơi được thả kín bèo. 
Ngày 12/7, theo ghi nhận của phóng viên, 2 bể bơi đã tạm ngưng hoạt động. Một bể bơi đã được phủ kín bạt còn một bể bơi đã được thả kín bèo. Cột điện gần đó là cột cao thế 110KV. Trên thân cột còn treo tấm biển "nguy hiểm" và số điện thoại liên hệ khi xảy ra sự cố. Phía bên ngoài bể bơi được quây rào lưới kín đáo.
Được biết, diện tích đất trên đã được UBND TP. Hà Nội giao cho Công ty CP thương mại Ngôi nhà mới nhằm xây dựng khu nhà ở cao cấp. Tuy nhiên, công ty này đã ủy quyền sử dụng lại cho Công ty CP Đầu tư và Thương mại Dầu khí Đức Chi để xây dựng 2 bể bơi và một cây xăng trái phép.
Ông Nguyễn Văn Canh, Chánh văn phòng UBND huyện Quốc Oai cho biết, từ ngày 6/7, theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Đức Chung, UBND huyện phối hợp với các phòng ban liên quan đã kiểm tra và dừng hoạt động khai thác dịch vụ bể bơi.
“UBND huyện đã từng lập hồ sơ xử lý và yêu cầu chủ đầu tư ngừng mọi hoạt động xây dựng, tự tháo dỡ công trình vi phạm. Tuy nhiên, họ cố tình vi phạm. Lần này, chúng tôi kiên quyết xử lý chấm dứt mọi hoạt động của bể bơi và có báo cáo gửi Chủ tịch Thành phố trước ngày 20/7”, ông Canh nói.
Ông Canh cho biết thêm, UBND huyện Quốc Oai cũng sẽ kiểm tra việc sử dụng đất của Công ty Ngôi nhà mới, đề xuất cơ quan có thẩm quyền thu hồi diện tích đất sử dụng sai quy hoạch, trái mục đích. Đồng thời thiết lập hồ sơ xử lý, cưỡng chế đối với các công trình, bộ phận công trình xây dựng vi phạm trật tự xây dựng trong tháng 8/2016.
Mời quý độc giả xem video Quy hoạch vùng Hà Nội (nguồn Youtube):

Bé trai 9 tuổi tử vong trong bể bơi khách sạn

Quay lại bể bơi nhưng không thấy con trai đâu, anh Nông (ở Nghệ An) cùng các thầy giáo lặn tìm thì phát hiện cháu Việt đuối nước dưới bể bơi.

Sáng 28/6, anh Lê Xuân Nông (37 tuổi, ở phường Đông Vĩnh, TP Vinh, Nghệ An) đưa hai con Lê Anh Bảo (11 tuổi) và Lê Anh Việt (9 tuổi) đến bể bơi của khách sạn Vinh Plaza (đường Mai Hắc Đế, phường Quán Bàu) học bơi.

Cần tống khứ những HDV du lịch xuyên tạc lịch sử Việt Nam

(Kiến Thức) - Hành động xuyên tạc lịch sử Việt Nam của HDV người Trung Quốc và sự tiếp tay, nối giáo của một số cá nhân, tổ chức du lịch người Việt là không thể chấp nhận được.

Giả sử có một vị khách không mời mà đến, đứng giữa nhà bạn lớn tiếng bảo: "Đây là nhà của ông bà tổ tiên tôi xưa", bạn sẽ xử lí thế nào? Tôi dám chắc 100 người được hỏi thì có đến 101 người sẽ trả lời: "Đá đít tống khứ kẻ láo xược ấy ra khỏi nhà".

Thế mới biết, chủ quyền là thiêng liêng, là bất khả xâm phạm dù chỉ là căn nhà, mảnh vườn anh đang ở nói chi đến chuyện quốc gia dân tộc.

Formosa ký hợp đồng với Công ty Môi trường là trái quy định

Cơ quan chức năng kết luận hợp đồng ký kết với Công ty Môi trường để đổ khoảng 100 tấn rác thải Formosa "hôi thối nồng nặc" là không đúng quy định pháp luật.

Trao đổi với phóng viên vào tối ngày 12/7, sau khi có cuộc làm việc với Công ty Formosa và Công ty Môi trường đô thị Kỳ Anh, ông Võ Tá Đinh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường (TN-MT) Hà Tĩnh, cho biết: “Theo báo cáo của Formosa thì đơn vị này ký với Công ty Môi trường đô thị thị xã Kỳ Anh vận chuyển rác thải Formosa gồm rác sinh hoạt, rác công nghiệp và bùn thải công nghiệp với trữ lượng trên 200 tấn, bùn thải sinh hoạt 77 tấn, còn lại là bùn thải công nghiệp.
Việc Formosa hợp đồng với anh Hòa (Giám đốc Công ty Môi trường đô thị thị xã Kỳ Anh) vận chuyển và xử lý bùn thải công nghiệp là không đúng quy định của pháp luật, anh Hòa không có chức năng thực hiện việc này. Trong hợp đồng của hai bên ghi rõ Công ty Môi Trường Đô thị khi xử lý chất thải phải vận chuyển về nơi có quy hoạch xử lý theo đúng quy định. Công ty Formosa phải phối hợp vơi Công ty Môi trường xác định vị trí cụ thể để đảm bảo việc chôn lấp xử lý chất thải đúng quy định. Tuy nhiên Formosa không thực hiện việc giám sát để Công ty Môi trường đô thị Kỳ Anh không thực hiện đúng như hợp đồng đã ký, đưa chất thải đi nơi khác chôn lấp”.
Formosa ky hop dong voi Cong ty Moi truong la trai quy dinh
Chất thải chôn lấp trái phép tại trang trại của ông Lê Quang Hòa.  
Được biết, trong chiều ngày 12/7, Sở TN-MT Hà Tĩnh tiếp tục xuống khu vực trang trại của của ông Lê Quang Hòa (giám đốc Công ty Môi trường Đô thị thị xã Kỳ Anh) ở địa bàn phường Kỳ Trinh, thị xã Kỳ Anh, để tiếp tục lấy mẫu gửi ra Viên Công nghệ Môi trường phân tích để xác định rõ chất thải đó là rác thải thông thường hay rác thải nguy hại.

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã đưa tin, ngày 11/7, sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã kiểm tra và phát hiện khoảng 100 tấn chất thải có nguồn gốc từ nhà máy Formosa chôn lấp trái phép tại khu vực vực trang trại của ông Lê Quang Hòa, Giám đốc Công ty Môi trường đô thị thị xã Kỳ Anh, ở địa bàn phường Kỳ Trinh, thị xã Kỳ Anh.

Những chất thải mà cơ quan chức năng phát hiện tại trang trại của ông Hòa có màu đen, hôi thối nồng nặc.

Đọc nhiều nhất

Tin mới