Tăng cường hợp tác xanh và bền vững giữa Cộng đồng Doanh nghiệp Châu Âu và Việt Nam

Cộng đồng Doanh nghiệp Châu Âu hy vọng tăng cường hợp tác, thúc đẩy kinh tế Việt Nam phát triển theo hướng xanh, bền vững.

Ngày 24/5/2022, tại cuộc họp báo về Diễn đàn và Triển lãm Kinh tế Xanh - GEFE 2022, Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) cho biết sẽ tổ chức “Diễn đàn & Triển lãm Kinh tế Xanh - Green Economy Forum & Exhibition (GEFE) 2022” từ ngày 28 đến 30/11/2022 tại TPHCM.

Tang cuong hop tac xanh va ben vung giua Cong dong Doanh nghiep Chau Au va Viet Nam
Theo EuroCham, GEFE 2022 là nền tảng tăng cường hợp tác giữa cộng đồng doanh nghiệp châu Âu và Việt Nam, thúc đẩy nền kinh tế Việt Nam phát triển theo hướng xanh, bền vững. 
Sự kiện này được tổ chức nhằm hỗ trợ Việt Nam đạt được các cam kết tại COP26 và các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội được nêu trong Chiến lược quốc gia về Tăng trưởng Xanh giai đoạn 2021 - 2030.

Theo ông Alain Cany, Chủ tịch EuroCham, đây là nền tảng tăng cường hợp tác giữa cộng đồng doanh nghiệp châu Âu và Việt Nam, thúc đẩy nền kinh tế Việt Nam phát triển theo hướng xanh, bền vững thông qua các sáng kiến, chia sẻ chuyên môn và chuyển giao công nghệ.

GEFE 2022 sẽ quy tụ những tổ chức, cá nhân hàng đầu trong lĩnh vực kinh doanh và quản trị bền vững với hàng loạt hội nghị, triển lãm và các phiên đối thoại cấp cao.

Ngày đầu tiên của GEFE 2022 sẽ bao gồm Phiên toàn thể với Hội nghị cấp cao, có sự tham gia của đại diện Chính phủ từ phía Châu Âu và Việt Nam cũng như các doanh nghiệp nhằm thảo luận về các chính sách, kế hoạch quốc gia về năng lượng, rủi ro khí hậu ở tầm vĩ mô.

Cả ba ngày trong chuỗi sự kiện GEFE 2022 sẽ bao gồm các phiên thảo luận về đa dạng các chủ đề, bao gồm: năng lượng và tài chính xanh vào ngày thứ nhất, xử lý chất thải và phát triển bền vững và đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp.

GEFE 2022 còn có sự tham gia của các chuyên gia, nhà khoa học, sinh viên và đại diện Chính phủ từ phía Châu Âu, Việt Nam và Đông Nam Á.

Tang cuong hop tac xanh va ben vung giua Cong dong Doanh nghiep Chau Au va Viet Nam-Hinh-2
GEFE 2022 được tổ chức nhằm hỗ trợ Việt Nam đạt được các cam kết tại COP26 và các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội được nêu trong Chiến lược quốc gia về Tăng trưởng Xanh giai đoạn 2021 - 2030. Ảnh minh họa

Sự kiện được tổ chức với Tiểu ban Tăng trưởng Xanh của EuroCham và sẽ được hỗ trợ bởi Phái đoàn Liên minh Châu Âu tại Việt Nam, 9 Hiệp hội Doanh nghiệp trực thuộc EuroCham, các Đại sứ quán, cơ quan Chính phủ phía Châu Âu, cũng như các bộ ban ngành phía Việt Nam.

Việt Nam là một trong các quốc gia đang phát triển, chịu ảnh hưởng nặng nề bởi tác động của biến đổi khí hậu.

Tại hội nghị lần thứ 26 các bên tham gia Công ước khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu (COP26), Việt Nam đã cùng gần 150 quốc gia cam kết đưa mức phát thải ròng về “0” vào giữa thế kỷ; giảm 30% lượng phát thải khí metan gây hiệu ứng nhà kính vào năm 2030.

Vấn đề ứng phó biến đổi khí hậu, giảm phát thải carbon, phát triển bền vững là xu thế không thể đảo ngược với quyết tâm cao và mục tiêu lớn của cộng đồng quốc tế.

>>> Mời độc giả xem thêm video Doanh nghiệp Nhật thấy gì từ thị trường Việt Nam?

(Nguồn: VTV24)

Phát triển mô hình kinh tế xanh: Làm thế nào vượt qua thách thức?

(Kiến Thức) - Mặc dù có nhiều thuận lợi trong việc phát triển mô hình kinh tế xanh ở nước ta, thế nhưng luôn có những khó khăn rất lớn. Vậy giải pháp nào giúp Việt Nam có thể vượt qua thách thức?

Tại buổi hội thảo, theo PGS.TS. Nguyễn Thế Chinh và TS. Lại Văn Mạnh - Viện chiến lược, chính sách tài nguyên và môi trường - Bộ Tài nguyên và Môi trường, Việt Nam có nhiều thuận lợi trong việc phát triển mô hình kinh tế xanh.
Thuận lợi nhiều…

“Sống chung” cùng Covid-19: Khí phách kiên cường của doanh nghiệp Việt

Hơn 1.000 người lao động Tân Hiệp Phát ở các nhà máy tại 4 tỉnh, thành phố đã vượt qua 80 ngày “sống chung cùng đại dịch”, vẫn sản xuất, vẫn cung ứng nhiều triệu sản phẩm nước giải khát có lợi cho sức khỏe ra thị trường. Trong thách thức đại dịch, bản lĩnh càng được khắc họa một cách rõ nét. Điều gì tạo nên sức mạnh giúp Tân Hiệp Phát đi xuyên qua khó khăn? Câu trả lời được hé mở tại cuộc hội thảo về văn hóa doanh nghiệp do Link Power vừa tổ chức.

Văn hóa doanh nghiệp nhìn từ Tân Hiệp Phát

“Song chung” cung Covid-19: Khi phach kien cuong cua doanh nghiep Viet
 Trần Ngọc Bích, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Tân Hiệp Phát.

Phát triển mô hình kinh tế xanh: Kinh nghiệm quốc tế và trong nước

(Kiến Thức) - Thuật ngữ kinh tế xanh (Green economy) lần đầu tiên được đề cập trong báo cáo năm 1989 được xây dựng bởi một nhóm các nhà kinh tế môi trường gửi cho Chính phủ Anh về chủ đề “Kế hoạch chi tiết cho kinh tế xanh”.

Trong khuôn khổ hội thảo "Phát triển năng lượng gắn với bảo vệ môi trường vì phát triển bền vững ở Việt Nam", PGS.TS. Nguyễn Thế Chinh và TS. Lại Văn Mạnh - Viện chiến lược, chính sách tài nguyên và môi trường - Bộ Tài nguyên và Môi trường đã trình bày tham luận về "Kinh nghiệm quốc tế trong, ngoài nước về phát triển mô hình kinh tế xanh".
Thành tựu quốc tế

Đọc nhiều nhất

Tin mới