(Kiến Thức) - Sau khi đạt được thỏa thuận về phần lãnh thổ Gibraltar với Tây Ban Nha, dường như Anh đã rộng đường để có thể Brexit.
Tuấn Anh
Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez ngày 24/11 tuyên bố chính phủ của ông sẽ ủng hộ thỏa thuận Brexit với Anh sau khi đạt được thỏa thuận với Liên minh châu Âu (EU) về vấn đề lãnh thổ Gibraltar.
Anh và Tây Ban Nha chiều ngày 24/11 theo giờ địa phương đã đạt được sự nhất trí với EU về việc Gibraltar sẽ được loại bỏ khỏi các cuộc đàm phán giữa Anh và EU về mối quan hệ trong tương lai.
Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez. Ảnh: CNBC.
Trước đó, Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez đã nhận được sự đảm bảo bằng văn bản từ phía Chính phủ Anh về vấn đề lãnh thổ Gibraltar, theo đó, Tây Ban Nha không còn lý do để tẩy chay Hội nghị thượng đỉnh lần này.
Trong một bài phát biểu trên truyền hình trước đó, Thủ tướng Sanchez cảnh báo rằng ông có thể tẩy chay hội nghị thượng đỉnh đặc biệt của EU dự kiến diễn ra vào ngày 25/11, nếu London và Brussels không xác nhận quyền phủ quyết của Tây Ban Nha về bất cứ thỏa thuận thương lai nào trong quan hệ với Gibraltar.
Gibraltar là vùng lãnh thổ hải ngoại thuộc Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland, nằm gần cực Nam bán đảo Iberia, bên trên eo biển Gibraltar, giáp Tây Ban Nha ở phía Bắc. Trước kia, Gibraltar là một căn cứ quân sự quan trọng của lực lượng vũ trang và hải quân Hoàng gia Anh. Đây cũng là tiền đồn có thể kiểm soát được mọi tàu bè ra vào Địa Trung Hải từ Đại Tây Dương.
Mỏm Gibraltar - cửa ngõ ra vào Địa Trung Hải. Ảnh: RT.
Theo kế hoạch, Thủ tướng Anh Theresa May sẽ có các cuộc gặp với các quan chức hàng đầu của EU, trước khi Hội nghị thượng đỉnh diễn ra. Tại Hội nghị thượng đỉnh EU lần này, các nhà lãnh đạo EU dự kiến sẽ thảo luận để thông qua hai văn kiện Brexit chính, gồm một tuyên bố chính trị liên quan đến việc định hình mối quan hệ giữa Anh và EU sau thỏa thuận Brexit và một bản thỏa thuận rút khỏi EU dài 585 trang.
Mời độc giả xem Video: Người biểu tình chống Brexit.
Đàm phán Brexit: Anh nhượng bộ hoặc trắng tay khi rời châu Âu
Chính phủ Thủ tướng Anh Theresa May đang đối mặt với sức ép rất lớn liên quan đến Brexit và thậm chí có thể bị đảng Bảo thủ cầm quyền hạ bệ.
Phát biểu tại Hạ viện ngày 13/11, Bộ trưởng phụ trách đàm phán các vấn đề Brexit của Anh, David Davis cho biết: “Quốc hội Anh sẽ có quyền tranh luận xem xét, sửa đổi và bỏ phiếu thông qua thỏa thuận cuối cùng về việc Anh rời Liên minh châu Âu. Thỏa thuận này sẽ chỉ có giá trị một khi được Quốc hội thông qua”.
(Kiến Thức) - Hàng nghìn người phản đối việc Anh rời Liên minh Châu Âu (Brexit) đã tuần hành khắp trung tâm thành phố Liverpool hôm 23/9 và kêu gọi tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý lần hai về Brexit.
Theo Mirror, có tới 5.000 người phản đối Brexit đã tuần hành qua trung tâm thành phố Liverpool chiều 23/9 và kêu gọi tổ chức cuộc trưng cầu dân ý thứ hai về Brexit. (Nguồn ảnh: Mirror)
Cuộc tuần hành, do chiến dịch People’s Vote tổ chức, chứng kiến đoàn người diễu hành qua Liverpool và kết thúc tại khu vực gần nơi diễn ra Hội nghị thường niên của Công đảng Anh.
Những người tham gia cuộc tuần hành mang theo cờ Liên minh Châu Âu (EU) và những tấm biển có nội dung yêu cầu bỏ phiếu.
Được biết, Thị trưởng Liverpool Joe Anderson cũng tham gia và dẫn đầu cuộc tuần hành phản đối Brexit này.
“Tôi muốn một cuộc tổng tuyển cử càng sớm càng tốt để giúp người dân trong thành phố này. Nhưng chúng tôi cũng xứng đáng có cơ hội tranh luận về tương lai cho con cháu của chúng tôi”, Thị trưởng Anderson phát biểu.
Trong cuộc phỏng vấn riêng với tờ Sunday Mirror hôm 23/9, lãnh đạo Công đảng Anh Jeremy Corbyn cho biết ông sẽ tôn trọng mong muốn của các đại biểu trong Công đảng nếu họ ủng hộ chiến dịch “People's Vote”.
“Tôi sẽ tôn trọng quyết định của hội nghị. Tôi không kêu gọi cuộc trưng cầu dân ý lần thứ hai. Tôi hy vọng chúng ta sẽ đồng tình rằng cách tốt nhất để giải quyết vấn đề này là một cuộc tổng tuyển cử”, ông Corbyn nói.
Trrong khi đó, đàm phán về Brexit vẫn đang gặp bế tắc khi ngày 21/9 đề xuất thỏa thuận Brexit từ phía Anh đã bị các lãnh đạo EU từ chối mà không đưa ra thêm bất bình luận chi tiết nào. Trong khi đó, tại Anh, thỏa thuận này cũng đang gặp phải các ý kiến trái chiều và chưa được quốc hội phê chuẩn.
Thủ tướng Anh Theresa May khẳng định sẽ không lùi bước trước khó khăn trong đàm phán với EU về thỏa thuận Brexit. Thậm chí có thông tin cho biết, bà May sẽ tổ chức bầu cử sớm để chứng minh sự tin tưởng của người dân Anh dành cho chính phủ.
Tờ Sunday Express đưa tin, các trợ lý của Thủ tướng May đã bắt đầu thảo ra kế hoạch tổ chức bầu cử sớm vào tháng 11 tới nhằm cứu vãn thỏa thuận Brexit cũng như vai trò lãnh đạo của bà.
Những cuộc đụng độ bạo lực của thổ dân với thế giới hiện đại
Trước cái chết của nhà thám hiểm Mỹ John Allen Chau, từng có không ít trường hợp thiệt mạng vì bị tấn công bạo lực bởi các bộ lạc thổ dân sống tách biệt với thế giới hiện đại.
Sau khi nhà thám hiểm trẻ tuổi người Mỹ John Allen Chau bị thổ dân ở đảo Sentinel giết hại mới đây, mọi sự chú ý dường như đổ dồn vào cuộc sống hoang dã của những bộ lạc trên vịnh Bengal. Thổ dân ở khu vực này sống tách biệt hoàn toàn với thế giới văn minh hiện đại và họ cũng nổi tiếng hung dữ khi sẵn sàng tấn công kẻ xâm nhập từ bên ngoài.
Các lực lượng chức năng xác nhận đã tìm thấy thi thể Thiếu tá Trần Văn Tùng, người mất tích khi lao minh xuống sông Trà Lý cứu một nam thanh niên nhảy cầu Bo.
Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, từ chiều 12/9 đến sáng 13/9, khu vực tỉnh Quảng Trị có mưa rất to, tổng lượng mưa phổ biến từ 50 - 150mm. Mưa lớn khiến nhiều tuyến đường giao thông bị ngập, sạt lở, chia cắt cục bộ.
Áp thấp nhiệt đới đang gây gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9 trên vùng biển từ phía Nam Nghệ An đến Quảng Trị. Từ chiều tối 13/9 đến ngày 15/9, khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có mưa to đến rất to, cục bộ trên 500mm, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất.
Mưa lớn kéo dài khiến nước sông Sê Pôn dâng nhanh trong đêm, tràn vào nhiều khu dân cư ở xã Lao Bảo (Quảng Trị). Chính quyền và các lực lượng chức năng đã khẩn cấp sơ tán 160 hộ với khoảng 700 người đến nơi an toàn.
Các lực lượng chức năng xác nhận đã tìm thấy thi thể Thiếu tá Trần Văn Tùng, người mất tích khi lao minh xuống sông Trà Lý cứu một nam thanh niên nhảy cầu Bo.
Áp thấp nhiệt đới đang gây gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9 trên vùng biển từ phía Nam Nghệ An đến Quảng Trị. Từ chiều tối 13/9 đến ngày 15/9, khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có mưa to đến rất to, cục bộ trên 500mm, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất.
Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, từ chiều 12/9 đến sáng 13/9, khu vực tỉnh Quảng Trị có mưa rất to, tổng lượng mưa phổ biến từ 50 - 150mm. Mưa lớn khiến nhiều tuyến đường giao thông bị ngập, sạt lở, chia cắt cục bộ.
Mưa lớn kéo dài khiến nước sông Sê Pôn dâng nhanh trong đêm, tràn vào nhiều khu dân cư ở xã Lao Bảo (Quảng Trị). Chính quyền và các lực lượng chức năng đã khẩn cấp sơ tán 160 hộ với khoảng 700 người đến nơi an toàn.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, sáng 13/9, áp thấp nhiệt đới trên vùng biển Quảng Trị - Đà Nẵng tiếp tục di chuyển về phía Tây Bắc, hướng vào đất liền Hà Tĩnh và phía Bắc Quảng Trị.
Thành ủy Đồng Nai vừa tổ chức học tập Nghị quyết 06-NQ/TW của Bộ Chính trị, định hướng công tác đối ngoại, bảo đảm an toàn thông tin phục vụ phát triển kinh tế.
Áp thấp nhiệt đới cách Đà Nẵng hơn 200km, tiếp tục hướng vào miền Trung, khiến khu vực này hứng đợt mưa lớn dữ dội, diễn biến phức tạp trong những ngày tới.
Giữa những ngày thu Hà Nội, với thời tiết chiều lòng người, phố Hàng Mã lại rộn ràng khoác lên mình chiếc áo rực rỡ chuẩn bị cho Rằm tháng Tám (âm lịch).
Cục Quản lý đất đai hướng dẫn 7 bước tái cấu trúc quy trình, tái sử dụng dữ liệu đất đai đã số hóa nhằm cắt giảm giấy tờ, cung cấp dịch vụ công trực tuyến.