Giải mã sự thật không hẳn ai cũng biết về Tết Trung thu

Giải mã sự thật không hẳn ai cũng biết về Tết Trung thu

(Kiến Thức) - Tết Trung thu là một trong những ngày lễ lớn không chỉ ở Việt Nam mà còn ở một số nước châu Á khác.

 Tết Trung thu (15/8 âm lịch) hàng năm thường rơi vào đầu tháng 9 dương lịch. Tại Trung Quốc, ngày Tết Trung thu rơi vào cuối mùa Hè chứ không phải mùa Thu như một số quốc gia khác.
Tết Trung thu (15/8 âm lịch) hàng năm thường rơi vào đầu tháng 9 dương lịch. Tại Trung Quốc, ngày Tết Trung thu rơi vào cuối mùa Hè chứ không phải mùa Thu như một số quốc gia khác.
Ngày Tết Trung thu (15/8 âm lịch) được cho là thời điểm Mặt trăng sẽ sáng nhất và tròn nhất. Ngày lễ này cũng được cho là có nguồn gốc từ tín ngưỡng thờ cúng Mặt trăng.
Ngày Tết Trung thu (15/8 âm lịch) được cho là thời điểm Mặt trăng sẽ sáng nhất và tròn nhất. Ngày lễ này cũng được cho là có nguồn gốc từ tín ngưỡng thờ cúng Mặt trăng.
Đối với người Việt Nam, Mặt trăng là biểu tượng phồn sinh, gắn liền với phụ nữ do xuất phát từ nền nông nghiệp trồng lúa nước từ xa xưa.
Đối với người Việt Nam, Mặt trăng là biểu tượng phồn sinh, gắn liền với phụ nữ do xuất phát từ nền nông nghiệp trồng lúa nước từ xa xưa.
Trong khi đó, người Trung Quốc coi Tết Trung thu gắn liền với hình ảnh sinh con đẻ cái của phụ nữ. Đặc biệt, người Choang ở Trung Quốc lưu truyền một truyền thuyết về Mặt trăng và Mặt trời khá thú vị đó là: Mặt trời và Mặt trăng là vợ chồng và các ngôi sao là con cái của họ. Mặt trăng là âm tính, chỉ về nữ giới và trở nên đẹp nhất, lộng lẫy nhất vào ngày Trung thu.
Trong khi đó, người Trung Quốc coi Tết Trung thu gắn liền với hình ảnh sinh con đẻ cái của phụ nữ. Đặc biệt, người Choang ở Trung Quốc lưu truyền một truyền thuyết về Mặt trăng và Mặt trời khá thú vị đó là: Mặt trời và Mặt trăng là vợ chồng và các ngôi sao là con cái của họ. Mặt trăng là âm tính, chỉ về nữ giới và trở nên đẹp nhất, lộng lẫy nhất vào ngày Trung thu.
Mỗi năm, người Trung Quốc thường cố gắng làm những chiếc bánh trung thu có kích thước lớn hơn năm trước để phá vỡ kỷ lục trước đó. Năm 2013, một chiếc bánh trung thu "không lồ" ở Thượng Hải gây sự chú ý lớn của công chúng và giới truyền thông khi nặng khoảng 2,5 tấn và có đường kính khoảng 2,5m.
Mỗi năm, người Trung Quốc thường cố gắng làm những chiếc bánh trung thu có kích thước lớn hơn năm trước để phá vỡ kỷ lục trước đó. Năm 2013, một chiếc bánh trung thu "không lồ" ở Thượng Hải gây sự chú ý lớn của công chúng và giới truyền thông khi nặng khoảng 2,5 tấn và có đường kính khoảng 2,5m.
Vào thời cổ đại, Tết Trung thu ở Trung Quốc được coi là "ngày Valentine (ngày lễ Tình yêu) thứ hai". Vào ngày này, những nam thanh nữ tú còn độc thân thường cầu nguyện ông tơ bà nguyệt sẽ giúp họ tìm được ý trung nhân của mình và sớm kết hôn.
Vào thời cổ đại, Tết Trung thu ở Trung Quốc được coi là "ngày Valentine (ngày lễ Tình yêu) thứ hai". Vào ngày này, những nam thanh nữ tú còn độc thân thường cầu nguyện ông tơ bà nguyệt sẽ giúp họ tìm được ý trung nhân của mình và sớm kết hôn.
Trăng tròn trong Tết Trung thu được coi là biểu tượng của sum họp nên cũng được gọi là Tết đoàn viên. Trong ngày này, các thành viên trong gia đình thường quây quần bên nhau, phá cỗ, ngắm trăng...
Trăng tròn trong Tết Trung thu được coi là biểu tượng của sum họp nên cũng được gọi là Tết đoàn viên. Trong ngày này, các thành viên trong gia đình thường quây quần bên nhau, phá cỗ, ngắm trăng...
Ở Trung Quốc, Tết Trung Thu có từ thời Đường Huyền Tông (Đường Minh Hoàng), đầu thế kỷ 8. Vào thời đó, trong dịp Tết Trung thu, mọi người thường chỉ uống rượu, ngắm trăng nên còn được gọi là Tết Ngắm Trăng.
Ở Trung Quốc, Tết Trung Thu có từ thời Đường Huyền Tông (Đường Minh Hoàng), đầu thế kỷ 8. Vào thời đó, trong dịp Tết Trung thu, mọi người thường chỉ uống rượu, ngắm trăng nên còn được gọi là Tết Ngắm Trăng.

GALLERY MỚI NHẤT

Cận cảnh cầu 1.600 tỷ nối khu thương mại tự do với cảng Nam Đồ Sơn

Cận cảnh cầu 1.600 tỷ nối khu thương mại tự do với cảng Nam Đồ Sơn

Cầu Văn Úc giai đoạn 2 vừa được khởi công xây dựng nối Khu thương mại tự do với Cảng Nam Đồ Sơn và các khu công nghiệp, khu đô thị thuộc Khu Kinh tế ven biển phía Nam Hải Phòng. Cây cầu này còn nằm trong tuyến đường cao tốc Hải Phòng - Ninh Bình, là trục giao thông kết nối liên tỉnh, động lực phát triển kinh tế - xã hội liên vùng.