Giả văn bản của Chủ tịch thành phố để đẩy giá đất tại Đà Nẵng

Lãnh đạo Phòng Quản lý đô thị, Văn phòng UBND thành phố Đà Nẵng khẳng định đây là văn bản giả Chủ tịch thành phố.

Hiện nay trên các trang mạng xã hội đang đăng tải văn bản giả mạo của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng với tiêu đề "V/v phê duyệt hình thức đầu tư xây dựng đối với công trình cầu nối từ đường Bùi Tá Hán qua Khu đô thị sinh thái Hòa Xuân".
Số văn bản ghi trên Công văn giả này là 738/2018/UBND-XDCB, ngày 31/10/2018, phía dưới là chữ ký giả của ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng.
Nơi gửi của văn bản giả này được gửi đến các cơ quan Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Giao thông - Vận tải, UBND quận Cẩm Lệ, UBND quận Ngũ Hành Sơn.
Gia van ban cua Chu tich thanh pho de day gia dat tai Da Nang
Văn bản giả. 
Lãnh đạo Phòng Quản lý đô thị, Văn phòng UBND thành phố Đà Nẵng khẳng định đây là văn bản giả mạo. Trong văn bản có nhiều lỗi chính tả viết hoa, viết tắt, ngày tháng năm không đúng với văn bản quy phạm pháp luật.
Ông Vũ Quang Hùng, Giám đốc Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng khẳng định, cầu nối từ đường Bùi Tá Hán qua Khu đô thị sinh thái Hòa Xuân không có trong quy hoạch.
Được biết, trước đây, trong một cuộc họp, UBND thành phố Đà Nẵng giao Sở Giao thông- Vận tải nghiên cứu có cần thiết xây dựng cầu nối từ đường Bùi Tá Hán qua Khu đô thị sinh thái Hòa Xuân hay không và xây dựng bằng nguồn nào. Tuy nhiên, Sở Giao thông - Vận tải TP Đà Nẵng chưa có đề xuất nào về việc xây dựng cây cầu này.
Thế nhưng, tại TP Đà Nẵng, lâu nay, giới cò đất đã tung tin Đà Nẵng sẽ xây dựng cây cầu cầu nối từ đường Bùi Tá Hán qua Khu đô thị sinh thái Hòa Xuân. Gần đây, giá đất tại Khu đô thị sinh thái Hòa Xuân bỗng tăng đột biến.
Cùng với nhiều chiêu trò đẩy giá đất lên cao, mục đích của việc tung tin và đăng tải văn bản này của người đăng nhằm tạo cơn sốt đất trên địa bàn quận Ngũ Hành Sơn và Cẩm Lệ. Hiện các cơ quan chức năng thành phố Đà Nẵng đang vào cuộc điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật.
Khu Đô thị sinh thái Hòa Xuân do Tập đoàn Sun Group làm chủ đầu tư với hàng ngàn lô đất nền. Thời gian qua, ở khu đô thị này liên tục có nhiều cơn sốt đất, giá đất ngày càng được đẩy lên cao bất thường./.

Dự án Metro Bến Thành - Suối Tiên sẽ hoạt động cuối năm 2019?

(Kiến Thức) - Dự án Metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên đang được gấp rút thi công và đã hoàn thành 70% khối lượng, dự kiến công trình sẽ đi vào hoạt động vào cuối năm 2019.

Liên quan đến việc xây dựng tuyến Metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên, Phó Chủ tịch UBND TP HCM Trần Vĩnh Tuyến vừa cho biết, công trình vẫn đang được thi công bình thường và đã hoàn thành được 70% khối lượng. Dự kiến đến cuối năm 2019, đầu năm 2020 sẽ đi vào hoạt động.

Hiện tổng mức đầu tư xây dựng công trình Metro Bến Thành - Suối Tiên là 17.388 tỷ đồng, nhưng do những yếu tố thực tế phát sinh so với tư vấn thiết kế ban đầu nên TP HCM vẫn đang chờ ý kiến từ Trung ương để được chấp thuận tăng tổng mức đầu tư lên 47.325 tỷ đồng.

"Ế sưng mặt" nhưng Hà Nội vẫn muốn mở tiếp xe buýt 2 tầng

Sau 5 tháng đưa xe buýt 2 tầng mui trần (City Tour 01) vào vận hành, đến nay trung bình chỉ đạt 6,9 hành khách mỗi lượt nhưng Hà Nội vẫn dự kiến mở thêm các tuyến khác.

Với giá 6 tỉ đồng mỗi chiếc, xe buýt 2 tầng mui trần có sức chứa đến 80 người, được trang bị nhiều điều kiện tối ưu, như: WiFi miễn phí, cổng sạc USB, tủ lạnh, màn hình, camera quan sát..., Hà Nội hy vọng thu hút được số lượng khách du lịch nội địa và nước ngoài.

Thủ tướng chỉ rõ thách thức trong Cách mạng công nghiệp 4.0

(Kiến Thức) - Theo Thủ tướng, một trong những thách thức nổi lên từ Cách mạng công nghiệp 4.0 là làm tăng nguy cơ mất việc làm trong một số ngành công nghiệp truyền thống.

Chiều 1/11, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đăng đàn để phát biểu làm rõ thêm một số vấn đề liên quan thuộc trách nhiệm của Chính phủ.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Bộ Công an truy nã Lê Trung Khoa và Nguyễn Văn Đài

Bộ Công an truy nã Lê Trung Khoa và Nguyễn Văn Đài

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an ra quyết định truy nã đối với các bị can Nguyễn Văn Đài và Lê Trung Khoa về tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.