F-35 chưa tới đâu, Hải quân Mỹ đã lo "bán tháo" F/A-18

(Kiến Thức) - Tuy nhiên, điều đáng nói ở đây đó là Hải quân Mỹ hoàn toàn không có phương án thay thế cho vị trí những chiếc F/A-18 sắp bị loại biên, đồng nghĩa với việc họ sắp mất đi một nửa sức mạnh trên không của mình.

Theo Sputnik đăng tải, Hải quân Mỹ đã quyết định cắt giảm khoảng 136 chiến đấu cơ F/A-18 có trong biên chế của lực lượng này và hoàn toàn không có bất cứ sự thay thế nào... và lý do được Hải quân Mỹ đưa ra là nhằm cắt giảm ngân sách.
Cụ thể, Hải quân Mỹ đang phải đối mặt với việc ngân sách của họ đang bị đội lên quá cao trong những năm trở lại gần đây, trong đó chủ yếu được dồn vào việc vận hành các phi đội tiêm kích F/A-18 trong khi nhu cầu sử dụng các loại tiêm kích này trong thực tế là không cao.
Phi cơ F/A-18 của Không quân Hải quân Mỹ. Nguồn: Sputnik.
 Phi cơ F/A-18 của Không quân Hải quân Mỹ. Nguồn: Sputnik.
Điều đó dẫn đến việc Hải quân Mỹ đã quyết định cắt giảm toàn bộ những chiến đấu cơ F/A-18 phiên bản C/D trong biên chế của mình, chỉ còn giữ lại các phiên bản E/F - hai phiên bản hiện đại nhất và mới nhất của dòng chiến đấu cơ đã ra đời từ năm 1980 này.
So với các phiên bản đầu, phiên bản E và F hay còn được biết tới với cái tên F/A-18 Super Hornet được đánh giá là hai bản cải tiến hiện đại và vượt trội nhất của dòng chiến đấu cơ F/A-18 mới chỉ được phục vụ trong biên chế của Không quân Hải quân Mỹ từ năm 1999.
Sputnik trích lời các phi công của Hải quân Mỹ cho rằng, các chiến đấu cơ Super Hornet có khả năng tác chiến và khả năng cơ động hiện đại hơn nhiều so với các phiên bản đầu, cụ thể là hệ thống động cơ có sức mạnh lớn hơn hẳn được điều khiển thông qua máy tính với hệ thống kiểm soát điện tử hiện đại và chuẩn xác hơn so với hệ thống cơ khí kiểu cũ, có khả năng mang được nhiều nhiên liệu hơn, thêm hai giá treo vũ khí và cải tiến lại đôi chút ở kiểu dáng khí động học, cho phép nó cơ động tốt hơn trên không và đặc biệt là giảm thiểu được khả năng bị radar đối phương phát hiện.
Mời độc giả xem Video: Siêu chiến đấu cơ F/A-18 của Mỹ cất cánh từ tàu sân bay.

Bất ngờ cách Hải quân Mỹ biến F/A-18 Hornet thành cường kích

(Kiến Thức) - Với loại vũ khí mới được trang bị Hải quân Mỹ có thể dễ dàng biến những chiếc tiêm kích trên hạm F/A-18 Hornet thành cường kích tấn công mặt đất chỉ trong nháy mắt.

Theo đó, phía Mỹ dự định sẽ triển khai lên các tiêm kích đa nhiệm F/A-18 Hornet loại rocket dẫn đường tiên tiến APKWS II (Advanced Precision Kill Weapon System II) do Tập đoàn BAE Systems phát triển. Biến thể F/A-18 được chọn để triển khai APKWS II hiện tại của Hải quân Mỹ là F/A-18A-D. Nguồn ảnh: Ward.
 Theo đó, phía Mỹ dự định sẽ triển khai lên các tiêm kích đa nhiệm F/A-18 Hornet loại rocket dẫn đường tiên tiến APKWS II (Advanced Precision Kill Weapon System II) do Tập đoàn BAE Systems phát triển. Biến thể F/A-18 được chọn để triển khai APKWS II hiện tại của Hải quân Mỹ là F/A-18A-D. Nguồn ảnh: Ward.

Có gì bên trong tàu sân bay Mỹ “biến mất” sau 76 năm

(Kiến Thức) - Theo Hải quân Mỹ xác nhận tàu sân bay USS Lexington “biến mất” sau gần 80 năm của nước này đã được một nhóm tìm kiếm do người đồng sáng lập tập đoàn công nghệ Microsoft Paul Allen phát hiện ngoài khơi Australia.

Theo Sputnik đưa tin, hôm 6/3 vừa qua nhóm tìm kiếm Paul Allen đã tìm thấy một phần còn lại của tàu sân bay Mỹ USS Lexington (CV-2) ở độ sâu khoảng 3 km ở biển San hô, cách bờ biển phía Đông nước Australia khoảng 800 km. Nguồn ảnh: Stars and Stripes.
Theo Sputnik đưa tin, hôm 6/3 vừa qua nhóm tìm kiếm Paul Allen đã tìm thấy một phần còn lại của tàu sân bay Mỹ USS Lexington (CV-2) ở độ sâu khoảng 3 km ở biển San hô, cách bờ biển phía Đông nước Australia khoảng 800 km. Nguồn ảnh: Stars and Stripes.

Việt Nam nên mua thêm F/A-18 dù đã có Su-27/30, tại sao?

(Kiến Thức) - Các chuyên gia tin rằng, chiến đấu cơ F/A-18 Super Hornet sẽ là một trong những loại vũ khí đầu tiên mà Việt Nam nhập khẩu từ Mỹ. 

Viet Nam nen mua them F/A-18 du da co Su-27/30, tai sao?
Một trong những điểm yếu của Không quân Nhân dân Việt Nam là phải dùng những loại máy bay có cùng nguồn gốc với đối thủ. Điều đó thực sự nguy hiểm vì “đối phương” đã hiểu khá rõ các ưu nhược điểm của các loại vũ khí mà ta đang dùng. Yếu tố bất ngờ về công nghệ và chiến thuật không còn nữa trong khi kẻ địch lại có ưu thế vượt trội về số lượng,công nghệ, chủng loại và năng lực tác chiến. Vì thế việc tìm kiếm những hệ thống vũ khí mới khác biệt để bổ sung cho hệ thống mà ta đang có là việc làm cần thiết, và nên làm ngay. 

Đọc nhiều nhất

Tin mới