“Muốn xây dựng Luật Thuế bất động sản hiệu quả, thiết thực cần chờ Luật Đất đai thông qua”, TS.KTS Đào Ngọc Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội Quy hoạch Phát triển Đô thị Việt Nam nhấn mạnh.
Dư luận quan tâm hành vi phạm tội của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Trần Văn Tân dẫn đến bị khởi tố, bắt giam tội nhận hối lộ trong vụ “chuyến bay giải cứu”.
Theo Đại biểu Nguyễn Anh Trí (Hà Nội), cần sửa đổi Luật để chấm dứt cho được “kỷ nguyên” nhà ống bất hợp lý, mất mỹ quan và rất tiêu cực hiện nay ở Việt Nam.
Tại phiên thảo luận, các đại biểu cho rằng, Luật Đất đai (sửa đổi), cần giải quyết được những bất cập của việc thu hồi đất đã tạo kẽ hở cho trục lợi, lợi ích nhóm gây bức xúc.
Quốc hội bắt đầu phiên chất vấn và trả lời chất vấn. Bộ trưởng Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị là thành viên Chính phủ đầu tiên đăng đàn trả lời chất vấn tại kỳ họp lần này.
Luật Đất đai (sửa đổi) là một trong 7 dự án luật được Quốc hội xem xét tại kỳ họp thứ 4. Chủ tịch Quốc hội quán triệt không hợp thức hóa vướng mắc có tính vi phạm.
Chính phủ đề nghị lùi thời hạn trình dự án Luật Đất đai (sửa đổi) đến sau thời điểm Trung ương có chủ trương, định hướng, chỉ đạo đổi mới chính sách, pháp luật.
Ông Đặng Như Quỳnh sử dụng mạng xã hội đăng tải các bài viết, thông tin chưa kiểm chứng về một số cá nhân, doanh nghiệp trong lĩnh vực tài chính, chứng khoán.
Liên quan vụ tòa án lập khống 57 vụ án “ảo”, dư luận đặt câu hỏi, mục đích không chỉ đạt chỉ tiêu đề ra còn nhằm tạo điều kiện cho một thẩm phán đủ điều kiện bổ nhiệm lại. Vậy có vi phạm điều 359 BLHS về tội giả mạo trong công tác?
Thủ tướng Phạm Minh Chính ban hành Công điện chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông đường thủy đặc biệt nghiêm trọng trên hồ Thác Bà, tỉnh Lào Cai.
Không chỉ cung cấp tin tức, ứng dụng Tuyên giáo và Dân vận còn đóng vai trò là công cụ kiểm chứng, giúp người dân đối chiếu để có thông tin chính xác, tin cậy.
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tập trung giải quyết dứt điểm các dự án tồn đọng kéo dài, hoàn thành, đưa vào khai thác, sử dụng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.
Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành và địa phương hoàn thành việc bố trí viên chức vào vị trí việc làm và xếp lương tương ứng chậm nhất trước ngày 1/7/2027.