Những phiên tòa xét xử trực tuyến từ năm 2022

Chủ tịch Quốc hội Vương Ðình Huệ vừa ký ban hành Nghị quyết về tổ chức phiên tòa trực tuyến, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2022.

Nhung phien toa xet xu truc tuyen tu nam 2022
TAND được tổ chức phiên tòa trực tuyến để xét xử vụ án hình sự, dân sự, hành chính có tính chất đơn giản, tài liệu, chứng cứ rõ ràng (Ảnh minh họa 
Theo Nghị quyết, TAND được tổ chức phiên tòa trực tuyến để xét xử sơ thẩm, xét xử phúc thẩm vụ án hình sự, dân sự, hành chính có tình tiết, tính chất đơn giản, tài liệu, chứng cứ trong hồ sơ vụ án rõ ràng.
Nghị quyết cũng quy định rõ các trường hợp không được xét xử trực tuyến, gồm: Vụ án hình sự, dân sự, hành chính liên quan đến bí mật nhà nước; vụ án hình sự về một trong các tội xâm phạm an ninh quốc gia quy định tại Chương XIII của Bộ luật Hình sự; và vụ án hình sự về một trong các tội phá hoại hòa bình, chống loài người và tội phạm chiến tranh quy định tại Chương XXVI của Bộ luật Hình sự.
Phiên tòa trực tuyến là phiên tòa được tổ chức tại phòng xử án, có sử dụng các thiết bị điện tử kết nối với nhau thông qua môi trường mạng, cho phép bị cáo, bị hại, đương sự, người tham gia tố tụng khác tham gia phiên tòa tại địa điểm ngoài phòng xử án do Tòa án quyết định nhưng vẫn bảo đảm trực tiếp theo dõi đầy đủ hình ảnh, âm thanh và tham gia các trình tự, thủ tục tố tụng của phiên tòa bằng lời nói, hành vi tố tụng liên tục, công khai, vào cùng một thời điểm.
“Việc tổ chức phiên tòa trực tuyến phải tuân thủ các quy định của pháp luật; bảo đảm an ninh, an toàn thông tin mạng và các điều kiện cơ sở vật chất, kỹ thuật; bảo đảm sự tôn nghiêm của phiên tòa”, Nghị quyết nêu rõ.
Về tổ chức thực hiện, Chánh án TAND tối cao theo thẩm quyền ban hành hoặc chủ trì, phối hợp với Viện trưởng VKSND tối cao, Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và thủ trưởng các cơ quan khác có liên quan ban hành văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Nghị quyết này.
TAND tối cao có trách nhiệm báo cáo Quốc hội việc thực hiện Nghị quyết này trong báo cáo công tác hằng năm.

Tòa án sẽ tăng cường làm việc bằng hình thức trực tuyến

Ngày 19/7, Chánh án TAND Tối cao vừa có công văn hoả tốc gửi các tòa án về việc tiếp tục phòng chống dịch bệnh COVID-19, hạn chế tối đa việc tụ tập đông người, tăng cường tổ chức họp, giao ban, làm việc trực tuyến...

Để tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định, yêu cầu phòng, chống dịch bệnh, đồng thời duy trì các hoạt động bình thường của các Tòa án, Chánh án TANDTC đưa ra 5 yêu cầu:

Tin nóng ngày 12/9: 40 giờ truy bắt đối tượng vận chuyển ma túy

40 giờ truy bắt đối tượng vận chuyển ma túy; Khởi tố, bắt giam hai đối tượng giả mạo cán bộ sĩ quan cao cấp Quân đội, Bắt quả tang xe luồng xanh chở người nghi mắc COVID... là những tin nóng nổi bật ngày 12/9.
 

Tin nong ngay 12/9: 40 gio truy bat doi tuong van chuyen ma tuy
 Truy bắt đối tượng vận chuyển gần 1kg ma túy: Sau 40 giờ lẩn trốn, Nguyễn Mạnh Linh (SN 1991, ngụ tại thị trấn Madagui, huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng) đã bị bắt giữ khi đang trốn trong chòi canh vườn sầu riêng. Linh là đối tượng chở Tô Vũ Tuấn (SN 1992) vượt đường rừng qua chốt kiểm dịch vận chuyển gần 1kg ma túy các loại và 709 viên thuốc lắc.
Tin nong ngay 12/9: 40 gio truy bat doi tuong van chuyen ma tuy-Hinh-2

Khởi tố đối tượng giả mạo trung tướng quân đội: Công an quận Bình Thạnh, TP.HCM khởi tố bị can và tạm giam 2 tháng đối với Trần Vũ Hàn Minh Nhật (34 tuổi, ngụ TP Thủ Đức) và Võ Thành Phúc (52 tuổi, ngụ Quận 7) để điều tra về hành vi giả mạo chức vụ, cấp bậc, vị trí công tác. Nhật khai được "trung tướng" Võ Thành Phúc cấp cho 1 bộ quân phục, cấp bậc đại úy, sử dụng nhằm lưu thông qua các chốt kiểm soát. Tuy nhiên, cả 2 được xác định không phải là sĩ quan quân đội.

Tài liệu mật bạn gái cựu cán bộ CA “bán” cho Saigon Co.op là gì?

Bạn gái của cựu công an đã lén thu thập thông tin điều tra vụ án tại Liên hiệp Hợp tác xã thương mại TP HCM - Saigon Co.op và "bán" cho đối tượng Diệp Dũng để tiện cho việc kinh doanh kiếm thêm thu nhập.

Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) - Công an TP.HCM vừa hoàn tất kết luận điều tra bổ sung lần 2 vụ án cố ý làm lộ bí mật nhà nước, chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước xảy ra tại địa bàn. CQĐT đề nghị truy tố 3 bị can gồm Nguyễn Hoài Bắc (37 tuổi, nguyên cán bộ công an), Lê Thị Phương Hồng (42 tuổi, kinh doanh tự do) về tội "Cố ý làm lộ bí mật nhà nước" và Diệp Dũng (53 tuổi, cựu Chủ tịch HĐQT Liên hiệp Hợp tác xã thương mại TPHCM - Saigon Co.op) về tội "Chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước".
Theo kết luận điều tra bổ sung, bị can Nguyễn Hoài Bắc có quan hệ tình cảm và sống chung như vợ chồng với bà Lê Thị Phương Hồng. Khoảng tháng 7/2020, Bắc có kể cho Hồng nghe một số thông tin liên quan tới vụ án Saigon Co.op.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Bộ Công an truy nã Lê Trung Khoa và Nguyễn Văn Đài

Bộ Công an truy nã Lê Trung Khoa và Nguyễn Văn Đài

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an ra quyết định truy nã đối với các bị can Nguyễn Văn Đài và Lê Trung Khoa về tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.