Tổng thống Mỹ Joe Biden lên án tình trạng bạo lực tại Myanmar

Tổng thống Mỹ Biden hôm qua (28/3) đã lên án tình trạng bạo lực trong các cuộc biểu tình tại Myanmar khiến hơn 100 người, trong đó có ít nhất 7 trẻ em thiệt mạng, hồi cùng ngày.

Myanmar rơi vào tình trạng hỗn loạn kể từ quân đội bắt giữ Cố vấn Nhà nước Aung San Suu Kyi và nắm giữ quyền lực vào ngày 1/2 vừa qua, làm dấy lên các cuộc biểu tình quy mô lớn trên toàn quốc. Phát biểu trong cuộc họp báo tại bang quê nhà Delaware, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết: “Thật khủng khiếp. Đây là điều hoàn toàn không thể chấp nhận được. Dựa trên những báo cáo mà tôi có được, tôi thấy rằng có quá nhiều người đã bị thiệt mạng trong các vụ bạo lực”.
Tong thong My Joe Biden len an tinh trang bao luc tai Myanmar
Người biểu tình tại Myanmar. Ảnh: BBC. 
Hãng tin Myanmar Now cho biết, đã có ít nhất 114 người thiệt mạng trong các cuộc biểu tình phản đối quân đội tiếp quản quyền lực tại Myanmar vào ngày 27/3, ngày đẫm máu nhất kể từ cuộc chính biến hôm 1/2. Liên minh châu Âu cũng khẳng định tình hình bạo lực leo thang tại Myanmar cuối tuần qua là “không thể chấp nhận được”.
Tuyên bố của Tổng thống Biden và EU được đưa ra sau khi các bộ trưởng quốc phòng của 12 quốc gia, trong đó có Mỹ, Anh, Nhật Bản và Australia chỉ trích hành động của quân đội Myanmar. Tuyên bố chung của các bộ trưởng nêu rõ: “Một quân đội chuyên nghiệp, tuân theo các chuẩn mực quốc tế luôn hành xử có trách nhiệm và bảo vệ, thay vì làm tổn thương, những người mà họ phục vụ. Chúng tôi kêu gọi Các lực lượng vũ trang Myanmar chấm dứt bạo lực và khôi phục sự tôn trọng và tín nhiệm của người dân Myanmar đối với họ - điều mà họ đã đánh mất qua các hành động của mình”.
Theo một nhóm giám sát tại Myanmar, số người thiệt mạng kể từ cuộc chính biến ngày 1/2 đã lên đến ít nhất 423 người.

Hình ảnh biểu tình ở Myanmar nhìn từ vệ tinh

Những bức ảnh được chụp từ vệ tinh cho thấy, các cuộc biểu tình ở Myanmar vẫn lan rộng bất chấp bị trấn áp mạnh mẽ bởi chính quyền quân sự.

Hinh anh bieu tinh o Myanmar nhin tu ve tinh
 Những bức ảnh chụp từ vệ tinh được tờ The Guardian công bố hôm 5/3 cho thấy, tình trạng bạo lực giữa chính quyền quân sự Myanmar và người tham gia biểu tình bùng phát từ cuối tháng trước tới nay vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.
Hinh anh bieu tinh o Myanmar nhin tu ve tinh-Hinh-2
 Các xe tải và binh sĩ tập kết ở căn cứ quân sự thuộc Naypyitaw, Myanmar. Ảnh: MAXAR
Hinh anh bieu tinh o Myanmar nhin tu ve tinh-Hinh-3
 Người biểu tình lập rào chắn trên các con phố ở Mandalay, Myanmar. Ảnh: MAXAR
Hinh anh bieu tinh o Myanmar nhin tu ve tinh-Hinh-4
 Biểu tình ở Myanmar diễn ra tại tại Trung tâm Hledan thuộc thành phố Yangon, Myanmar. Ảnh: MAXAR
Hinh anh bieu tinh o Myanmar nhin tu ve tinh-Hinh-5
 Lực lượng an ninh Myanmar triển khai gần đại sứ quán Mỹ ở Yangon. Ảnh: MAXAR
Hinh anh bieu tinh o Myanmar nhin tu ve tinh-Hinh-6
 Lực lượng an ninh và người biểu tình đối mặt gần tòa thị chính ở Yangon trong bất ổn chính trị Myanmar. Ảnh: MAXAR

Cám cảnh cuộc sống của di dân “mắc kẹt” trên quần đảo Canary

(Kiến Thức) - Nhiều người dân di cư mạo hiểm tính mạng vượt biển từ Châu Phi với hy vọng đến "miền đất hứa" châu Âu. Tuy nhiên, họ đang bị "mắc kẹt" trên quần đảo Canary (thuộc Tây Ban Nha).

Cam canh cuoc song cua di dan “mac ket” tren quan dao Canary
Theo AP, hơn 23.000 người từ Ma-rốc và Tây Phi đã tới quần đảo Canary trong năm qua. Họ đang sống trong những khu trại tạm bợ, điều kiện còn thiếu thốn. (Nguồn ảnh: AP) 

Cam canh cuoc song cua di dan “mac ket” tren quan dao Canary-Hinh-2
Khi các trung tâm tiếp nhận không còn chỗ trống, chính quyền địa phương đã đưa 8.000 người vào các khách sạn du lịch bỏ trống do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, đồng thời xây dựng 6 trại tị nạn tạm thời để chứa 6.300 di dân

Cam canh cuoc song cua di dan “mac ket” tren quan dao Canary-Hinh-3
Một trong những khu trại lớn nhất ở Tenerife thuộc quần đảo Canary là Las Raices, nằm dưới chân một ngọn núi. Được xây dựng bằng quỹ của Liên minh Châu Âu, Las Raices có thể chứa tới 2.400 người. 

Cam canh cuoc song cua di dan “mac ket” tren quan dao Canary-Hinh-4
Tuy nhiên, các vấn đề nảy sinh ngay từ khi khu trại này mở cửa tiếp nhận người nhập cư. Một số phàn nàn rằng khu trại này đông đúc và lạnh, thiếu nước nóng và đồ ăn rất tệ. 

Cam canh cuoc song cua di dan “mac ket” tren quan dao Canary-Hinh-5
Một số di dân quyết định rời khỏi khu trại Las Raices để ngủ trong lán dựng ở một khu rừng gần đó. 

Cam canh cuoc song cua di dan “mac ket” tren quan dao Canary-Hinh-6
Papa Seck, một ngư dân người Senegal, được chuyển đến trại Las Raices cách đây một tháng. Anh rời khỏi quê nhà Joal-Fadiouth vào tháng 10 năm ngoái vì cuộc sống khó khăn. Ảnh: Một di dân đến từ Senegal ăn tối trong khu trại.  
Cam canh cuoc song cua di dan “mac ket” tren quan dao Canary-Hinh-7
 Khi Seck tới quần đảo Canary, anh đã được xét nghiệm COVID-19 và cách ly trước khi chuyển tới trung tâm tiếp nhận, khách sạn và sau đó là khu trại Las Raices. Seck chia sẻ, cuộc sống trong khu trại rất khó khăn và anh thất vọng vì không thể tiếp tục hành trình tới "miền đất hứa" Châu Âu. "24 người trong một túp lều thật kinh khủng", Seck nói.

Cam canh cuoc song cua di dan “mac ket” tren quan dao Canary-Hinh-8
 Dự kiến, sẽ có thêm nhiều người nữa được chuyển tới khu trại Las Raices, và không lâu nữa nơi này sẽ quá tải. Ảnh: Một cư dân từ Tenerife dạy tiếng Tây Ban Nha cho những người di cư bên ngoài trại Las Raices

Cam canh cuoc song cua di dan “mac ket” tren quan dao Canary-Hinh-9
 Tuy nhiên, đối với Seck, việc trở về Senegal không phải là một lựa chọn. "Chúng tôi thà chết còn hơn trở về", Seck nói. Ảnh: Mọi người chơi đá bóng ở khu trại Las Raices. 

Cam canh cuoc song cua di dan “mac ket” tren quan dao Canary-Hinh-10
 Yassime, 29 tuổi đến từ Ma-rốc cắt tóc cho Ibrahim, 22 tuổi cũng đến từ Ma-rốc, bên ngoài trại Las Raices ở San Cristobal de la Laguna. 

Cam canh cuoc song cua di dan “mac ket” tren quan dao Canary-Hinh-11
 Bữa sáng đơn giản của các di dân trong khu trại tạm bợ.

Cam canh cuoc song cua di dan “mac ket” tren quan dao Canary-Hinh-12
 Một di dân nhận đồ ăn miễn phí trong trại Las Raices. 

Cam canh cuoc song cua di dan “mac ket” tren quan dao Canary-Hinh-13
 Mohamed, 19 tuổi đến từ Ma-rốc, hút thuốc trong lều tại khu trại Las Raices.

Cam canh cuoc song cua di dan “mac ket” tren quan dao Canary-Hinh-14
 Nhà vệ sinh tạm bợ bên ngoài trại Las Raices. 

Cảnh sát Myanmar tiếp tục nổ súng, thêm người biểu tình chết trong đêm

Ít nhất hai người chết khi cảnh sát Myanmar nổ súng giải tán đám đông biểu tình ở quận Thaketa, thuộc thành phố Yangon đêm 12/3.

Truyền thông Myanmar đưa tin, cảnh sát nổ súng vào đám đông tụ tập bên ngoài một đồn cảnh sát, yêu cầu thả những người bị bắt giữ.

Đọc nhiều nhất

Tin mới