Lại thêm 6 người biểu tình Myanmar thiệt mạng

Theo tờ Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng, 6 người biểu tình Myanmar đã thiệt mạng ngày 3/3.

Những người trên thiệt mạng sau khi bị lực lượng an ninh Myanmar nã đạn. Theo nguồn tin y tế, 4 người bị bắn chết trong một cuộc biểu tình ở Myingyan - thành phố miền trung Myanmar. Hai người nữa thiệt mạng ở Mandalay, thành phố lớn thứ hai nước này.
Sự việc xảy ra khi biểu tình ở Myingyan biến thành bạo lực. Một bác sĩ cho biết một nạn nhân ở Mandalay bị bắn vào đầu, một người bị bắn vào ngực.
Lai them 6 nguoi bieu tinh Myanmar thiet mang
Người biểu tình bị xịt hơi cay ở Myanmar. Ảnh: AP. 
Theo một nhân chứng, ít nhất 10 người đã bị thương trong đụng độ với lực lượng an ninh.
Ngày 3/3, biểu tình cũng tiếp diễn khắp Yangon, thành phố lớn nhất Myanmar. Người biểu tình dùng lốp xe và dây thép gai để dựng rào chắn các con đường chính và cản cảnh sát.
Trước đó, ngày 28/2, có tới 18 người thiệt mạng và trên 30 người bị thương trong biểu tình ở Myanmar.
Căng thẳng chính trị và biểu tình đường phố ở Myanmar bùng phát từ đầu tháng 2, sau khi quân đội bắt giữ Tổng thống Win Myint và Cố vấn Nhà nước Aung San Suu Kyi cùng nhiều quan chức cấp cao khác thuộc đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ (NLD). Quân đội cáo buộc đã có gian lận quy mô lớn trong cuộc tổng tuyển cử hồi tháng 11/2020, mà theo đó NLD đã giành đa số ghế tại cả lưỡng viện Quốc hội. Tuy nhiên, Ủy ban Bầu cử liên bang Myanmar đã bác bỏ cáo buộc này.
Các nguồn tin ngoại giao ngày 2/3 cho biết Anh đã đề xuất Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc họp kín về tình hình tại Myanmar vào ngày 5/3 tới.
Trước những bất ổn và căng thẳng chính trị ở Myanmar, Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đã chia sẻ và bày tỏ sẵn sàng hỗ trợ quốc gia thành viên này vượt qua thời điểm khó khăn này.
Ngày 2/3, các Bộ trưởng Ngoại giao của 10 nước thành viên ASEAN đã tổ chức hội nghị không chính thức để thảo luận về cuộc khủng hoảng chính trị tại Myanmar. Tham dự cuộc họp có tất cả các Bộ trưởng ngoại giao các nước ASEAN, trong đó có ông Wunna Maung Lwin - người được quân đội Myanmar chỉ định làm Bộ trưởng ngoại giao nước này. Cuộc họp do Brunei, quốc gia đang đảm nhận vị trí Chủ tịch luân phiên của ASEAN năm 2021, chủ trì. Hội nghị trực tuyến này đã kết thúc với việc ra tuyên bố Chủ tịch ASEAN.

Chân dung Thống đốc New York liên tục bị tố quấy rối tình dục

(Kiến Thức) - Thống đốc New York Andrew Cuomo gần đây liên tục đối mặt với các cáo buộc quấy rối tình dục từ Anna Ruch, cựu cố vấn y tế Charlotte Bennett và cựu trợ lý Lindsey Boylan.

Chan dung Thong doc New York lien tuc bi to quay roi tinh duc
Anna Ruch, 33 tuổi, là người phụ nữ mới nhất tố Thống đốc New York Andrew Cuomo quấy rối tình dục. Trước đó, cựu cố vấn y tế Charlotte Bennett, 25 tuổi, và cựu trợ lý Lindsey Boylan, 36 tuổi, đã đưa ra những cáo buộc tương tự đối với ông Cuomo. Ảnh: Reuters.  

Chan dung Thong doc New York lien tuc bi to quay roi tinh duc-Hinh-2
Các nhà chức trách Mỹ dự kiến sẽ mở cuộc điều tra các cáo buộc nhằm vào Thống đốc Cuomo. Ảnh: NYT.  

Chan dung Thong doc New York lien tuc bi to quay roi tinh duc-Hinh-3
 Thống đốc Cuomo sinh ngày 6/12/1957 tại Queens, New York, trong gia đình có 4 anh chị em. Cha ông là Mario Cuomo, người từng đảm nhiệm chức vụ Thống đốc New York. Ảnh: BBC. 

Chan dung Thong doc New York lien tuc bi to quay roi tinh duc-Hinh-4
 Andrew Cuomo tốt nghiệp trường Đại học Fordham vào năm 1979 và lấy bằng Luật của trường Luật Albany vào năm 1982. Ảnh: Al Jazeera.

Chan dung Thong doc New York lien tuc bi to quay roi tinh duc-Hinh-5
 Trong chiến dịch tranh cử chức Thống đốc của cha ông vào năm 1982, Andrew Cuomo đóng vai trò là quản lý chiến dịch tranh cử, sau đó trở thành cố vấn chính sách của cha ông. Ảnh: Reuters. 
Chan dung Thong doc New York lien tuc bi to quay roi tinh duc-Hinh-6
 Ông Cuomo từng có thời gian ngắn làm việc tại Công ty luật Blutrich, Falcone & Miller. Ông đã thành lập Công ty Nhà ở cho những người kém đặc quyền (HELP) vào năm 1986 và rời hãng luật để tập trung điều hành HELP vào năm 1988. Ảnh: Reuters. 

Chan dung Thong doc New York lien tuc bi to quay roi tinh duc-Hinh-7
Từ năm 1990 đến 1993, dưới thời Thị trưởng Thành phố New York David Dinkins, ông Cuomo giữ chức Chủ tịch Ủy ban vô gia cư Thành phố New York, chuyên về phát triển chính sách đối với vấn đề vô gia cư trong thành phố. Ảnh: The Guardian.  
Chan dung Thong doc New York lien tuc bi to quay roi tinh duc-Hinh-8
 Năm 2006, ông Cuomo được bầu làm Tổng chưởng lý New York. Tiếp đến, ông giành chiến thắng trong cuộc bầu cử năm 2010 và trở thành Thống đốc New York, tái đắc cử hai lần sau đó. Ảnh: NR. 

Chan dung Thong doc New York lien tuc bi to quay roi tinh duc-Hinh-9
Thống đốc Cuomo ủng hộ quyền phá thai và hôn nhân đồng giới. Ảnh: Getty.  

Chan dung Thong doc New York lien tuc bi to quay roi tinh duc-Hinh-10
Về đời tư, Thống đốc Cuomo kết hôn với bà Kerry Kennedy vào năm 1990. Họ có ba người con gái. Tuy nhiên, hai người ly hôn vào năm 2005. Ảnh: Corbis.  

Mời độc giả xem thêm video: Học sinh 14 tuổi tranh cử Thống đốc bang Vermont, Mỹ (Nguồn video: THĐT)

Đang cách ly vì COVID-19, bé gái 13 tuổi nghi bị cưỡng bức

(Kiến Thức) - Một thanh niên đã bị bắt giữ với cáo buộc hành hung và cưỡng bức bé gái 13 tuổi tại một khách sạn được sử dụng làm nơi cách ly COVID-19 ở Israel.

Theo The Sun, vụ việc bé gái 13 tuổi nghi bị cưỡng bức xảy ra tại một khách sạn được sử dụng làm nơi cách ly COVID-19 ở thành phố cảng Jaffa, Israel.
Cảnh sát đã bắt giữ Yarin Sherf, 21 tuổi, vào tuần trước sau khi nhận được tin báo về vụ tấn công tình dục xảy ra tại khách sạn nơi anh ta và nạn nhân cùng ở trong thời gian cách ly, tờ Times of Israel đưa tin.

Toàn cảnh màn “tái xuất” của cựu Tổng thống Trump sau khi mãn nhiệm

(Kiến Thức) - Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có bài phát biểu chính thức đầu tiên kể từ sau khi ông mãn nhiệm.

Toan canh man “tai xuat” cua cuu Tong thong Trump sau khi man nhiem
 Ngày 28/2, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có bài phát biểu tại Hội nghị Hành động chính trị bảo thủ (CPAC) diễn ra ở Orlando, bang Florida. Ảnh: Fox News. 

Toan canh man “tai xuat” cua cuu Tong thong Trump sau khi man nhiem-Hinh-2
 Đây là bài phát biểu chính thức đầu tiên của ông Trump kể từ sau khi mãn nhiệm. Ảnh: AP. 

Toan canh man “tai xuat” cua cuu Tong thong Trump sau khi man nhiem-Hinh-3
 Trong bài phát biểu, ông Trump đã úp mở về khả năng sẽ tham gia tranh cử Tổng thống Mỹ năm 2024. Ảnh: NBC. 

Toan canh man “tai xuat” cua cuu Tong thong Trump sau khi man nhiem-Hinh-4
"Ai biết được, tôi có thể quyết định đánh bại họ (Đảng Dân chủ) thêm lần thứ ba", cựu Tổng thống Mỹ nói. Ảnh: The Guardian.  

Toan canh man “tai xuat” cua cuu Tong thong Trump sau khi man nhiem-Hinh-5
Ông Trump tiếp tục từ chối công nhận việc ông đã thua Tổng thống Joe Biden trong cuộc bầu cử hồi tháng 11/2020. Ảnh: The Guardian.  

Toan canh man “tai xuat” cua cuu Tong thong Trump sau khi man nhiem-Hinh-6
 Cựu Tổng thống Trump cũng khẳng định sẽ không lập nên đảng mới, bởi theo ông việc thành lập một đảng mới sẽ chia rẽ cử tri đoàn của đảng Cộng hòa. Ảnh: CNN. 

Toan canh man “tai xuat” cua cuu Tong thong Trump sau khi man nhiem-Hinh-7
 Theo CNBC, nhắc tới ông Biden trong bài phát biểu, cựu Tổng thống Trump đã chỉ trích người kế nhiệm về vấn đề nhập cư, Trung Quốc và mở cửa lại trường học. Ảnh: Politico. 

Toan canh man “tai xuat” cua cuu Tong thong Trump sau khi man nhiem-Hinh-8
 Hội nghị CPAC diễn ra trong bối cảnh Đảng Cộng hòa đang tìm cách hòa giải những mâu thuẫn nội bộ, hướng tới cuộc bầu cử giữa kỳ năm 2022 nhằm giành lại lưỡng viện Quốc hội hiện đang dưới quyền kiểm soát của Đảng Dân chủ. Ảnh: Newsweek. 

Toan canh man “tai xuat” cua cuu Tong thong Trump sau khi man nhiem-Hinh-9
 Sự xuất hiện của ông Trump tại sự kiện này cho thấy ông vẫn có ảnh hưởng lớn tới các thành viên Đảng Cộng hòa. Ảnh: Sky News.

Toan canh man “tai xuat” cua cuu Tong thong Trump sau khi man nhiem-Hinh-10
 Được biết, trước bài phát biểu của ông Trump, kết quả một cuộc khảo sát những người tham dự hội nghị cho thấy, đa số ủng hộ ông Trump tái tranh cử Tổng thống Mỹ năm 2024. Ảnh: The Hill. 

Đọc nhiều nhất

Tin mới