Kênh NBC của Mỹ cho biết, một đám cháy đã khiến toàn bộ các tòa nhà thuộc Điện Capitol bị phong tỏa, những người có mặt gần đó được khuyến cáo tìm nơi trú ẩn.
Hạ viện Mỹ tối ngày 12/1 (theo giờ Mỹ) đã thông qua nghị quyết kêu gọi Phó Tổng thống Mike Pence miễn nhiệm Tổng thống Trump thông qua Tu chính án thứ 25.
Giới chuyên gia cảnh báo các phần tử cực đoan không ngừng lan truyền những thông điệp thù hận, kích động bạo loạn diễn ra vào ngày nhậm chức tổng thống của ông Joe Biden.
Hãng tin Bloomberg ngày 9/1 dẫn nguồn thạo tin cho biết, Hope Hicks, một trong những cố vấn thân cận nhất, có thời gian cộng tác với ông Trump lâu nhất, sẽ rời Nhà Trắng vào tuần tới.
(Kiến Thức) - Washington D.C - thủ đô nước Mỹ từng xảy ra một số sự kiện tồi tệ gây hỗn loạn trong vài thế kỷ qua. Trong số này, thủ đô Washington D.C là nơi xảy ra vụ đánh bom kinh hoàng khiến nhiều người dân lo lắng, hoảng sợ.
Trong video mới đăng trên Twitter ngày 7/1, Tổng thống Trump thừa nhận chiến thắng của ông Joe Biden, đồng thời lên án vụ bạo loạn xảy ra ở trụ sở quốc hội.
Sau những bình luận về cuộc biểu tình ở Điện Capitol hôm 6/1, Tổng thống Trump đã bị khóa tài khoản Facebook vô thời hạn, ít nhất là cho đến khi ông Biden nhậm chức.
Từ cuộc tranh luận đầu tiên giữa hai ứng cử viên cho tới ngày bầu cử 3/11/2020 và giờ là cuộc biểu tình bạo lực ở Đồi Capitol, nước Mỹ liên tục có những tình huống khiến cả thế giới bị sốc.
(Kiến Thức) - Theo một chuyên gia về luật, sau vụ bạo loạn ở Điện Capitol vừa qua, Tổng thống Trump có thể sẽ bị cáo buộc tội "kích động hành vi gây bạo loạn" hoặc "cố ý lật đổ chính phủ Mỹ".
Tổng thống Trump ngày 7/1 cam kết chuyển giao quyền lực một cách trật tự vào ngày 20/1, song ông vẫn lặp lại cáo buộc gian lận bầu cử vô căn cứ, theo CNN.
Các nhà lãnh đạo trên thế giới sốc và bất bình trước tình trạng hỗn loạn ở Washington, khi người biểu tình ủng hộ Tổng thống Donald Trump chiếm tòa nhà Quốc hội.
Cử tri ủng hộ Tổng thống Trump hôm 6/1 (giờ địa phương) đã vượt rào và chướng ngại vật để áp sát tòa nhà Quốc hội, kêu gọi lưỡng viện hoãn chứng nhận kết quả kiểm phiếu đại cử tri.
Nhân viên Nhà Trắng nhận định vụ bạo loạn ở tòa nhà quốc hội Mỹ là lỗi của Tổng thống Donald Trump và hành động của người biểu tình ở Washington DC là "không thể biện hộ".