Tại kỳ tuyển sinh đại học 2024, cả cơ sở đào đạo và thí sinh đều được trao nhiều quyền lựa chọn. Các trường có nhiều phương thức xét tuyển để chọn thí sinh và ngược lại, thí sinh cũng được đưa ra những quyết định chọn lựa của mình.
Xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT chỉ là một trong hơn 20 phương thức được các cơ sở đào tạo áp dụng trong mùa tuyển sinh đại học năm 2024. Do được giao quyền tự chủ nên các nhà trường tự phân chia chỉ tiêu đối với từng phương thức để phù hợp với tiêu chí đào tạo và ổn định nguồn tuyển.
![]() |
| Gần 118.000 thí sinh trúng tuyển đợt 1 đại học không nhập học. Ảnh minh hoạ |
Càng ngày, chỉ tiêu dành cho phương thức xét tuyển sớm càng tăng, còn chỉ tiêu xét điểm thi tốt nghiệp THPT càng giảm, trong khi đó số nguyện vọng đăng ký xét điểm thi tốt nghiệp THPT rất đông đảo, dẫn đến điểm chuẩn của phương thức này cao chót vót.
Trong khi các trường có nguyên tắc lựa chọn là xét điểm từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu và có đến hơn 20 phương thức xét tuyển thì các thí sinh cũng được trao rất nhiều cơ hội. Đó là việc, các em có thể nộp hồ sơ xét tuyển theo bất cứ phương thức nào; được đăng ký tham gia vào rất nhiều kỳ thi riêng. Với phương thức xét tuyển bằng điểm thi, thí sinh đăng ký nguyện vọng khi đã biết điểm; được đăng ký không giới hạn nguyện vọng và thay đổi không giới hạn số lần.
Không những vậy, sau khi có điểm chuẩn, trường hợp thí sinh trượt tất cả nguyện vọng hoặc đã trúng tuyển nhưng không đỗ vào ngành yêu thích, không xác nhận nhập học thì các em vẫn được quyền đăng ký xét tuyển các đợt bổ sung.
Sau khi kết thúc mỗi đợt xét tuyển bổ sung các trường sẽ công bố điểm trúng tuyển (và các điều kiện, tiêu chí phụ nếu có) trên trang thông tin điện tử của trường trên trang thông tin điện tử của trường.
Do đó, thí sinh muốn đăng ký tham gia xét tuyển bổ sung đối với ngành, chương trình đào tạo trường nào thì theo dõi trên trang thông tin điện tử của trường đó để thực hiện theo đúng quy định.
