(Kiến Thức) - Các loại bột trừ tà, tinh dầu lỏng được quảng cáo tẩy uế, xua tà khí trong tháng cô hồn đang bày bán nhiều, giá từ 10.000 - 200.000 đồng/gói.
Ngọc Linh
Mời quý độc giả xem video: Có nên dùng bột trừ tà trong tháng cô hồn (Nguồn: VTV).
"Ma trận" bột trừ tà, nước tẩy uế
Tháng 7 âm lịch còn được gọi là tháng cô hồn, do đó, nhiều người, nhất là dân kinh doanh buôn bán rất cẩn trọng trong việc mua sắm, sinh hoạt, bài trí nhà cửa. Nhiều người đang tìm mua bột trừ tà, tinh dầu xông đuổi tà ma để “hộ mạng”, tránh điều xui xẻo nhằm cầu yên tâm làm ăn, buôn bán.
Trên thị trường Hà Nội, tại các kiot hàng mã tại phố Hàng Mã (Hoàn Kiếm), phố Thuốc Bắc (Hoàn Kiếm), chợ Nghĩa Tân (Cầu Giấy), không khó để tìm mua được những gói bột được quảng cáo trừ tà, tẩy uế trong tháng cô hồn. Những gói bột nhỏ được đóng gói trong túi nilon, không có nhãn mác rõ ràng, khi cầm trên tay có mùi thơm nhè nhẹ. Mỗi gói có giá dao động từ 10.000 -20.000 đồng. Theo hướng dẫn của những người bán hàng tại Hàng Mã (Hà Nội): “Mỗi gói bột nhỏ này có thể xua đuổi tà khí cho ngôi nhà có diện tích khoảng 40 – 80m2. Hương thơm của bột dễ chịu. Với nhà rộng hơn nên mua 2-3 gói về dùng”.
Gói bột tẩy uế được bán nhiều trên thị trường. (Ảnh chụp tại một kiot trên đường Hàng Mã, Hà Nội ngày 25/8/2015).
Chủ kiot số 15 Hàng Mã (Hà Nội) cho biết: “Bột này chỉ cần hòa với nước, sau đó, đun sôi lên, bỏ vào bát đặt giữa nhà, sẽ giúp xua tà khí, tẩy uế, cộng thêm mùi thơm dễ chịu”. Nguyên liệu của loại bột này là các loại hương trầm, một số lá, cành, vỏ cây thơm thường dùng để xông nhà.
Ngoài ra, tại Hàng Mã, một số loại dầu đốt đènđựng trong chai nhựa cũng bày bán khá nhiều. Theo những người bán hàng ở đây, tinh dầu bỏ vào các loại đèn, sẽ tỏa mùi thơm, xua đi điều xui xẻo, khí u ám trong nhà. Giá của các chai tinh dầu này dao động từ 70.000 -75.000 đồng/chai (2 lít).
Dầu đốt đèn đóng chai nhựa bán nhiều trên thị trường.
Bên cạnh đó, thị trường bán hàng online cũng nhộn nhịp không kém, không ít cửa hàng chào bán mặt hàng bột trừ tà phong thủy, bột đốt phong long. Tuy nhiên, giá của các gói bột trừ tà này đắt gấp nhiều lần những loại bột khác bán trên thị trường, mỗi gói có giá 196.000 -200.000 đồng (100 -200g).
Theo quảng cáo của các trang web bán hàng, bột này có xuất xứ từ Thái Lan, HongKong giúp hóa giải khí xấu, khi gặp sự cố, xui xẻo trong buôn bán, hoặc sử dụng khi nhập trạch, cúng ngày rằm. Đốt cháy bột đựng trong bát hoặc đĩa, sau đó giơ đĩa bột đang cháy sắp ngõ ngách trong nhà. Sau khi hoàn tất, đặt đĩa tại trung tâm nhà rồi lần lượt các thành viên trong gia đình bước qua (nam 7 lần, nữ 9 lần). Khi bột cháy gần tàn thì đặt đĩa bột trước cửa nhà, sau đó, đổ bột đã cháy tàn ra ngã ba đường và đi thẳng không quay nhìn lại.
Sở dĩ loại bột này đắt đỏ vì chúng được làm từ rễ cây bồ đề xay nhuyễn và trộn thêm một số thành phần khác từ trầm hương.
Bột trừ tà được các trang web bán với giá đắt đỏ.
Mặc dù chưa rõ công dụng của các loại bột “thần kỳ” này đến đâu, song với tâm lý lo tháng cô hồn gặp xui xẻo, không ít khách hàng vẫn tìm mua chúng.
Bác Lời (nhà khu đô thị Dương Nội, Hà Đông) cho biết: “Tôi mua hai gói về xông nhà, xưa các cụ cũng hay đốt các loại bồ kết, lá thơm để nhà cửa sạch sẽ, ý đuổi tà ma. Giờ thấy tiện đóng gói sẵn, mà cũng rẻ nên mua thôi”.
Cùng chung tâm sự với bác Lời, chị Hai (nhân viên kế toán) tâm sự: “Có kiêng có lành, đốt lên cũng không phương hại gì lớn, nên mình cũng mua về dùng. Nhưng thích dùng dạng bột hơn, chứ tinh dầu thì nhà mình không dùng thường xuyên, mua chai to về phí lắm”.
Ngoài các loại bột từ tà, dầu đốt được bày bán nhiều, không ít sản phẩm như nến sáp thơm, lọ xông tinh dầu, vòng đeo tay dâu tằm cũng được dịp đắt hàng, "ăn theo" tháng cô hồn. Giá của các loại nến sáp thơm dao động khoảng 2.000 đồng/viên, lọ xông trên dưới 50.000 đồng (tùy loại và kích thước).
Thực hư bột trừ tà, tẩy uế
Bột trừ tà, tẩy uế đang rất đắt hàng trong mùa vu lan năm nay. Tuy nhiên, sự thật nó có "công dụng" như quảng cáo hay không và có phù hợp với tín ngưỡng văn hóa của người Việt Nam hay không thì không phải ai cũng chắc chắn.
Trong một video gần đây của VTV về sản phẩm đang rất "nóng", GS Ngô Đức Thịnh (Giám đốc trung tâm nghiên cứu và Bảo tồn văn hóa tín ngưỡng dân gian Việt Nam) cho biết: "Các loại bột trừ tà là mới hoặc du nhập từ bên ngoài vào. Trong tín ngưỡng dân gian Việt Nam không có loại bột như vậy. Truyền thống của người Việt Nam thường chỉ hay cắm các loại cây, lá trừ quỷ, trừ ma".
Trong khi đó, bác sĩ Đông y Vũ Hồ Bắc (bệnh viên YHCT Hà Đông, Hà Nội) lại băn khoăn về ảnh hưởng của sản phẩm này đến sức khỏe người tiêu dùng. Ông nói : “Việc sử dụng các loại xông tinh dầu hay đốt các bột trừ tà, tẩy uế nên cẩn trọng. Nếu chúng không được làm từ nguyên liệu lành tính mà làm từ các loại bột hay hóa chất không rõ nguồn gốc, khi đun nóng có thể gây những mùi khó chịu trong nhà, phản tác dụng tẩy mùi hôi hám. Nhà có trẻ nhỏ hoặc người có bệnh viêm mũi dị ứng, viêm da kích ứng thì cần hỏi kỹ thành phần của các loại bột hay tinh dầu đốt trong nhà, để không bị ảnh hưởng. Mua các loại bột, tinh dầu nên hỏi kỹ nguồn gốc, xuất xứ từng loại. Việc sử dụng các loại dầu, bột xông đốt trong nhà nên cẩn thận, không nên đặt gần khu có bếp gas, dầu lửa, hóa chất dễ gây hỏa hoạn".
Một vài loại được liệt vào danh sách nho độc đáo nhất thế giới như giống nho nào là giống hiếm nhất, đắt nhất hay lâu đời nhất?
Giống nho hiếm nhất: Một trong những giống nho độc đáo nhất thế giới là Nho châu Á hồng (tên khoa học là Medinilla speciosa). Nó là một trong những giống nho hiếm nhất thế giới.
(Kiến Thức) - Treo thưởng biệt thự để tìm chó cưng, chi cả chục tỷ tìm vợ "còn zin", thuê người phá siêu xe... đều là những thú chơi ngông của đại gia Trung Quốc.
Treo thưởng biệt thự 14 tỷ để tìm chó: Vào cuối tháng 5, giới truyền thông rộ lên tin một nữ đại gia Trung Quốc sẽ trao tặng cả một ngôi nhà trị giá 4 triệu NDT (tương đương 14 tỷ đồng) cho ai có thể tìm lại được chú chó cưng của bà. Đã có rất nhiều gọi điện cho cụ Li báo rằng đã tìm thấy chú chó cưng của bà nhưng tất cả đều không phải.
Seri vàng mã cúng rằm tháng 7 cô hồn mẫu mã sang chảnh
Nhờ công nghệ thiết kế bằng phần mềm tin học, làng vàng mã Đông Hồ năm nay cho ra nhiều mặt hàng như Macbook, đồ lót phụ nữ, xe tay ga...
Đầu tháng 7 âm lịch, làng chuyên sản xuất vàng mã cúng rằm tháng 7 Đông Hồ (Thuận Thành, Bắc Ninh) bắt đầu nhộn nhịp cảnh xe tải chở hàng đi các tỉnh, thành giao cho khách.
Những đồ dùng giống đời thường bằng giấy như xe máy SH không còn lạ. Tuy nhiên, nếu khách về tận nơi mua, sản phẩm sẽ có giá rất rẻ, khoảng 40.000 đồng một chiếc.
Các đồ gia dụng khác như tivi, tủ lạnh, quần áo bằng giấy vẫn được khách đặt nhiều. Chị Xuê, chủ một xưởng làm vàng mã cho người cõi âm Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh. Thời điểm này, mọi người trong gia đình chị đều phải làm liên tục để kịp thời gian giao hàng.
Một hộ gia đình chuyên sản xuất ôtô giấy. Những chiếc xe hạng sang như Camry, Lexus hay Mercedes-Benz, Rolls Royce đều có.
Khi khách hàng không còn hào hứng với những bộ quần áo giấy thông thường, một chủ hộ đã thiết kế dòng sản phẩm thời trang bắt chước các hãng nổi tiếng thế giới. "Đây là đồ mang thương hiệu giống Victoria Secret và Triumph đấy, không phải hàng thường đâu", một thanh niên làm công cho xưởng nói.
Các thương hiệu và mẫu mã giầy nam cũng đa dạng hơn các năm trước.
Một chiếc túi xách giấy thời trang có giá từ 30.000 đồng đến 50.000 đồng tùy loại.
Anh Chiến, chủ một cơ sở chia sẻ: “Bất cứ yêu cầu nào của khách hàng chúng tôi đều đáp ứng hết. Mẫu mã thì tham khảo trên mạng. Mới hôm qua tôi hoàn thành và giao cho khách hàng chiếc đàn piano với kích thước 1/1, giá 1 triệu đồng và chiếc máy bay không người lái flying cam 200.000 đồng".
Khi máy tính bảng hay smartphone không còn lạ thì nhờ công nghệ thiết kế hiện đại qua phần mềm, nhiều nhà đã có thể làm ra các sản phẩm có hình dáng ngày càng giống thật. Trong ảnh là một chồng laptop Macbook Pro có kích cỡ tương tự đồ "xịn".
Bộ “full option” đồ gia dụng giường tủ, tivi, điều hòa, bát đĩa bán giá xuất xưởng chỉ 60.000 đồng.
Năm nay, thị trường vàng mã cúng cô hồn đồ dùng cho người cõi âm còn xuất hiện cả xe lăn.
Một biệt thự sân vườn do khách hàng cầu kỳ đặt cho người thân nơi chín suối.
Ông Khánh, chủ một xưởng chuyên sản xuất ôtô cho rằng, việc đốt vàng mã nói là lãng phí cũng đúng, nhưng nghề này đã mang lại cho những người nông dân như ông thu nhập cao hơn so với làm ruộng hay chăn nuôi.
Dù cái tên khiến nhiều người ngượng ngùng nhưng chất lượng thịt và gạch thơm ngon hảo hạng của loài cua này khiến nhiều khách lùng mua mỗi khi đến mua.
Ngày 2/12, Fortune công bố danh sách “Fortune 100 nơi làm việc xuất sắc hàng đầu Đông Nam Á”. Việt Nam có 10 doanh nghiệp góp mặt, nhiều nhất trong khu vực.
Dù quy mô chỉ 70 nhân sự và nguồn vốn khiêm tốn, doanh nghiệp này gây bất ngờ khi xin làm đường sắt cao tốc Bắc - Nam và cam kết không tốn một đồng ngân sách.